Vi Yến Sương nhìn má phải của con gái đỏ chót như đèn đường thì cũng thấy xót, nhưng nếu con bé thật sự bắt nạt con gái nhà người ta, thì bà còn đánh chưa đã tay đâu.
“Con không cho mẹ lời giải đáp thành thật thì đừng trách mẹ, má trái của con vẫn còn đẹp lắm.”
“Mẹ!” Đổng Kiều Tây vừa mở miệng thì Hạ Hàn Y đã lấy hết dũng khí chen vào trước:
“Dì à! Cháu có thể…” Nhưng cô chưa kịp nói giúp ai kia thì cũng bị chặn lại:
“Cháu có thể làm gì? Cháu bị nó bắt nạt, cưỡng ép làm mấy chuyện không trong sáng còn muốn nói tốt cho nó hả?” Vi Yến Sương nghiêm túc dạy dỗ Hạ Hàn Y, nhưng rõ ràng từng câu từ đều che chở cô, nhưng cũng không quên đánh bóng con gái mình một cách lộ liễu:
“Dì nghe thấy hết rồi, cháu làm rất tốt, tát rất hay. Nhưng cháu mau nói xem, Tây nhà dì nói sắc có sắc, nói tài có tài, địa vị và quyền lực cũng không nhỏ, sao cháu không thích nó?”
“Khụ!” Đổng Kiều Tây phấn khích ho khan.
Còn Hạ Hàn Y thì chính thức mở mang tầm mắt. Bây giờ thì cô đã biết, Đổng Kiều Tây xinh đẹp và bá đạo như vậy là di truyền từ ai.
Vi Yến Sương có ánh mắt nhìn người cực kỳ tốt, điểm này Đổng Kiều Tây cũng được thừa hưởng trọn vẹn từ bà. Nên ngay khi đánh giá bề ngoài của Hạ Hàn Y, thiện cảm của bà dành cho cô lập tức cao vút.
“Hai đứa sửa soạn rồi ra ngoài gặp mẹ.” Bà nói xong liền xoay người đi ra phòng khách. Bỏ lại một người đang khó xử và một người thì vô cùng đắc ý.
Đổng Kiều Tây vừa thấy mẹ cô đi khỏi liền cúi xuống ôm Hạ Hàn Y, tiện thể cầm lại quần áo trên tay cô rồi nịnh nọt:
“Chị xin lỗi, lúc nãy chị ngu ngốc nên làm tổn thương em, em đừng giận nữa, được không?”
“Chị buông tay.” Hạ Hàn Y quyết không mềm lòng.
Cho dù điều kiện của Đổng Kiều Tây rất tốt, hơn nữa, mẹ của người ta có lẽ cũng không đáng sợ như hình tượng mẹ chồng hào môn trong các bộ phim mà tivi hay chiếu, nhưng để đi xa hơn thì không thể, vì khoảng cách của hai người quá lớn.
“Mau ra đi, mẹ chị đang chờ đấy. Đưa quần áo cho em, em muốn thay đồ.” Lúc nãy vì muốn rời khỏi căn hộ càng nhanh càng tốt, bộ đồ này lại kín đáo, nên rộng thùng thình cũng không thành vấn đề. Nhưng giờ có người lớn, người này còn là mẹ của Đổng Kiều Tây, nên Hạ Hàn Y không thể không chỉnh chu một chút.
“Chị giúp em thay đố nhé?”
“Kiều Tây!”
“Được rồi. Được rồi. Chị ra trước.” Đổng Kiều Tây đầu hàng và ngoan ngoãn ra ngoài, tất nhiên là không quên đóng cửa phòng ngủ, rồi chạy tới phòng khách và ngắm một bên má đáng thương của mình qua gương.
Vi Yến Sương thấy con gái nhăn mặt thì đứng dậy đi vào bếp. Bà vốn định luộc hai quả trứng gà cho con gái chườm má, nhưng vừa tới nơi, khung cảnh phòng bếp y như một chiến trường ngũ cốc chưa được thu dọn hết khiến bà sốc ngang.
“Tây thực sự vào bếp nấu cháo?” Bà nghi ngờ mở nồi và múc thử một muỗng, là cháo bí đỏ và hạt sen, chảo bên cạnh còn có trứng muối nướng bơ, đúng là món mà sáng này con gái gọi hỏi bà cách nấu.
Bà lập tức nhớ đến cổ chân dán cao của cô gái kia thì cười thích thú:
“Đứa trẻ nhà mình cũng biết chăm sóc cô gái của nó rồi cơ đấy!” Bà thả hai quả trứng vào nồi nước, bật lửa nhỏ rồi đi ra.
“Này, con và cô gái kia nghiêm túc đấy chứ?”
Đổng Kiều Tây xoa xoa má và ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt vừa kiêu hãnh vừa chân thành đáp:
“Cực kỳ nghiêm túc, mẹ ạ. Em ấy là tình đầu và tình duy nhất của con.”
“Là bí thư lớp đại học của con đấy hả? Hạ Hàn Y?” Vi Yến Sương không giấu được sự kích động nho nhỏ, giọng nói của bà bay qua không gian phòng khách rộng, len vào khe cửa phòng ngủ vừa hé, khiến Hạ Hàn Y ngây ngốc đứng lại, tim đập rộn nhịp:
“Sao mẹ của Đổng Kiều Tây lại biết chuyện của mình và chị ấy?”