Đổng Kiều Tây nhếch môi cười xấu xa. Nhưng ngay khi cô muốn hôn xuống đôi môi mình mong nhớ, thì chuông điện thoại nội bộ của căn hộ vang lên.
“Chị mau ra xem đi.” Hạ Hàn Y vội nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
Chỉ là ngay sau đó, bàn tay đang lau dọn vệt cháo trên bếp từ của cô khựng lại, khi giọng của một cô gái phát ra từ máy nội bộ của căn hộ Đổng Kiều Tây:
“Chị Tây, sao tối qua chị không đến, làm em đợi mãi. Chị nói anh bảo vệ này dẫn em lên đi ạ.”
Hạ Hàn Y nhìn nồi cháo bí đỏ hầm hạt sen, và cả trứng muối nướng bơ, món đồ ăn sáng vụng về do người kia chuẩn bị, thứ mà một phút trước cô còn muốn thử nhưng giờ bỗng chẳng còn chút khẩu vị nào. Nhất là khi con người đáng ghét đó còn không đứng đắn nói:
“Chị đang bận rồi, em về đi, tối nay chị đến.”
“Được, em thích cái gì thì chị mua cho em cái đó.”
“Đúng là phú bà thời đại mới, thật hào phóng!” Hạ Hàn Y mím môi, ánh mắt thoáng phiếm đỏ, vừa giận mình vừa thầm nghĩ:
“Quả là bản tính chị ta không thay đổi. Chỉ có mình vẫn ngu ngốc, suýt nữa thì mềm lòng để bị lừa lần nữa.”
Cô tập tễnh đi tìm quần áo của mình thì lại phải cảm thán:
“Có tiền thật tốt. Quần áo vừa giặt tối qua, giữa thời tiết mùa đông mưa phùn dày đặc mà đã khô, còn thơm phức như được phơi trong nắng xuân vì máy giặt có chức năng sấy cao cấp.”
Hạ Hàn Y vừa khâm phục Đổng Kiều Tây, lại vừa tủi thân. Vì chỉ một chút tiện nghi giúp cuộc sống dễ chịu hơn, nhưng lại càng khiến cô cảm thấy khoảng cách giữa cả hai quá xa vời.
Cô lại tập tễnh đi vào phòng ngủ của người ta, đặt quần áo của mình xuống giường và cởi ra bộ đồ ngủ rộng phùng phình trên người.
Nhưng áo giữ nhiệt hồng phấn mềm mại vừa lột qua đầu, tay áo vẫn chưa kéo ra hết, thì Hạ Hàn Y chợt nhớ mình chưa khóa cửa phòng. Cô lập tức vội vàng đứng dậy, muốn đi ra khóa lại cho chắc chắn. Ai ngờ, cô còn chưa đi được bước nào thì cửa mở.
Hạ Hàn Y giật mình, tim đập thình thịch, tay áo vẫn còn vướng, cơ thể nửa mặc nửa cởi khiến cô xấu hổ luống cuống che đi cảnh xuân.
“Chị, sao chị vào mà không gõ cửa? Chị mau đi ra!” Giọng Hạ Hàn Y nghẹn ngào, vừa gấp, vừa ngại lại vừa bực, mắt không dám nhìn thẳng người đứng ở cửa phòng, hai tay thì loay hoay mặc lại áo giữ nhiệt.
Nhưng ông trời luôn biết cách không chiều lòng người, Hạ Hạ Y mất thăng bằng muốn ngã.
“Bụp!” Ngã thẳng vào lồng ngực Đổng Kiều Tây và hai người còn cùng lăn trên giường.
“Chị tránh ra, ưmmm!”
Đổng Kiều Tây không nhịn được liền hôn xuống. Bàn tay cô đang áp lên phần eo không gì che chắn của Hạ Hàn Y cũng siết nhẹ, còn tham lam chạy dọc lên trên thì:
“Chát!”