Hạ Hàn Y đang mơ màng sắp ngủ thì lập tức cảnh giác như mèo con phát hiện đại bàng, cô vừa giận vừa bó tay trước sự đeo bám vừa gia trưởng, lại vừa trẻ con của Đổng Kiều Tây.
“Nhưng giờ làm sao đây? Không phản ứng thì người ta chắc hẳn sẽ bò lên giường, phản ứng thì không biết còn có chuyện gì xảy ra nữa?” Hạ Hàn Y nghĩ thầm rồi thở dài lên tiếng:
“Em ngủ rồi!”
Đổng Kiều Tây đắc ý mở cửa muốn bước vào, nhưng chân trái còn chưa kịp nhấc lên đã nghe người đang chìm trong chăn hạ lệnh trục xuất:
“Chị không được vào.”
“Nhưng ngủ trên sofa lạnh lắm!”
“Vậy chị ngủ trên giường đi, em ra ngủ sofa.”
“Thôi được rồi, chị ngủ sofa là được chứ gì? Nhưng nếu em đau chân thì gọi chị, chị vào xoa chân cho em.”
Hạ Hàn Y không còn thơ ngây như mười năm trước, bị người kia lừa hết lần này tới lần khác. Chỉ là cô nằm mãi mà chưa ngủ được, vì xung quanh toàn hương thơm của người ta, đặc biệt là trong chăn gối mà cô đang dùng và quần áo cô đang mặc. Là mùi nước hoa thơm kiểu mùi phấn trang điểm thượng hạng pha lẫn mùi gỗ tuyết tùng, thứ mà ngày đó khi yêu nhau, cô vô cùng yêu thích.
“Chẳng lẽ sở thích của chị ấy chưa từng thay đổi?”
Ký ức đẹp về tình đầu như thước phim phát lại trước mắt, khiến Hạ Hàn Y tưởng như hai người chưa từng chia tay và chưa từng xa nhau.
“Mình điên rồi!” Cô bật cười khẽ rồi nhất quyết không nghĩ về con người đáng ghét kia nữa mà nhắm mắt đi ngủ.
Có lẽ thuốc có tác dụng hỗ trợ an thần, nên không lâu sau đó, Hạ Hàn Y thực sự đi gặp Chu Công.
Còn Đổng Kiều Tây thì đang bận rộn họp nhóm với trợ lý thân cận và bạn thân của cô.
Giao diện nhóm chat của ba người cực kỳ sống động, đủ loại biểu tượng khó đỡ của Bùi Thục Chiêu và Đường Vi khiến cả bọn cười đến nội thương.
Bùi Thục Chiêu:
“Kiều Tây, cậu phải mời mình và Đường Vi một bữa thật hoành tráng đấy nhé, vì giữ bí mật cho thân phận chủ mới của mặt bằng In Bloom của cậu, mà chiều nay bọn mình phải chuồn khỏi xe mệt muốn xỉu đây này!”
Đường Vi gửi một dòng đầy biểu tượng mặt cười:
“Đúng đấy ạ. Nhưng may mà mousse hồng tiêu chanh vàng còn rất nhiều, nên em đang ngồi ăn để lấy lại sức đây.”
“Mousse hồng tiêu chanh vàng?” Đổng Kiều Tây lẩm bẩm rồi vỗ trán:
“Thật may vì mình quên mấy hộp bánh này ở văn phòng, không thì Hàn chỉ cần mở tủ lạnh ra là lộ hết việc mình mua bánh ủng hộ em ấy rồi.”
“Nhưng mà tiệm bánh?” Cô vội bấm chữ gửi đi.
“Thục Chiêu, In Bloom hiện chỉ có một tầng thôi à?”
“Đúng thế.” Bùi Thục Chiêu nói rõ hơn:
“Mình giúp cậu hỏi chủ nhà cũ rồi, mặt bằng In Bloom hiện chỉ có một tầng, nhưng kết cấu rất tốt, có thể trực tiếp lên năm tầng nữa. Cậu muốn xây thêm à?”
Đổng Kiều Tây liền tính toán, xây thêm thì có vẻ không hợp lý cho lắm, vừa ảnh hưởng việc kinh doanh của Hàn nhà cô, vừa lãng phí nếu vài năm tới đập đi xây lại. Nhưng có thể làm thêm một tầng theo kết cấu vật liệu hiện đại, vừa có chỗ cho Hàn nghỉ ngơi tại tiệm, sau này lại dễ tháo dỡ. Do đó cô liền nói với Bùi Thục Chiêu và Đường Vi:
“Mình không xây thêm, mình lắp ghép thêm tầng hai để Hàn Y nghỉ lại đó, không cần chạy về nhà trọ khác nữa. Mai cậu nói với em ấy một tiếng nhé.”
“Đường Vi, em gửi ảnh mặt bằng In Bloom cho phòng thiết kế và thi công, ngay ngày mai bắt đầu làm tầng hai với kết cấu module lắp ghép cao cấp dạng phòng ngủ.”
Bùi Thục Chiêu thấy Đường Vi lập tức nhận nhiệm vụ thì gửi một loạt hình mặt cười kèm tin nhắn trêu đùa:
“Mình cũng muốn có người yêu là phú bà. Hay là cậu bao nuôi mình đi?”
Ai ngờ, Đổng Kiều Tây phũ phàng trả lời khiến giao diện nhóm chat đơ mất ba giây:
“Thật ngại quá, mình có vợ rồi. Vợ mình đang ngủ trong phòng ngủ của mình!”
Bùi Thục Chiêu và Đường Vi:
“?”