Đến nội dung chính

Chương 12

admin 822 Chữ Cài Đặt

Hạ Hàn Y vừa xấu hổ lại vừa giận, mặt cô đỏ đến mức ánh đèn đường ngoài kia cũng phải nép xuống vì thua sắc.

Cô vội vụng về nén xuống hơi thở loạn nhịp, lúng túng muốn quay đi nhưng tình cũ lại mặt dày đuổi tới.

“Cậu, mau tránh ra.”

“Chụt!”

“Cậu!”

“Chụt chụt!”

“Đổng Kiều Tây!”

Đổng Kiều Tây được người cô yêu gọi cả họ tên khai sinh thì cười lớn như được mùa, sau đó cố tình liếm môi nói:

“Chị nói trước rồi còn gì. Em còn xưng cậu mình với chị một lần thì chị hôn một lần. Chị không ngại đâu, vì môi em vừa mềm vừa thơm, chị rất thích!”

Hạ Hàn Y giận dỗi nhìn ra ngoài, nhưng kính cửa sổ lại phản chiếu viền tai đỏ ửng của cô và cả gương mặt chêu ngươi của người kia khiến cô càng thêm rối ren.

“Rút cuộc đây là gì? Gián tiếp bật đèn xanh cho người từng làm mình tổn thương? Hay là nhắm mắt sa chân vào cơn lốc cảm xúc khó kiểm soát?” Hạ Hàn Y mím môi nghĩ thầm rồi không cảm xúc lên tiếng:
“Mau về thôi! Muộn rồi, trời mưa to, đi đường không an toàn.”

“Được. Nhưng mới tám giờ tối thôi mà, còn sớm lắm. Chị đưa em đi ăn nhé?” Đổng Kiều Tây hào hứng đề nghị nhưng không hề được đáp lại nên đành tự biên tự diễn:

“Không thì chị mua đồ ăn sẵn cho em nhé? Em muốn ăn cơm rang, ăn lẩu hay mì xào?”

Sở dĩ Đổng Kiều Tây không gợi ý để Hạ Hàn Y tự về nhà ăn cơm, là vì thông tin mà Bùi Thục Chiêu mới nhắn cho cô biết, đó là Hàn của cô một mình đến Ngũ Hành Sơn lập nghiệp, đau lòng hơn là, bố mẹ em ấy đều không còn chung một thế giới. Nên đương nhiên, Đổng Kiều Tây càng yêu thương bảo bối của cô hơn gấp trăm lần.

Nhưng Hạ Hàn Y vẫn không đáp mà chỉ nhìn ra ngoài mưa khiến Đổng Kiều Tây thoáng buồn, chỉ là xúc cảm này nhanh chóng được thay bằng vẻ tinh quái quen thuộc.
“Được rồi, chưa ăn thì chưa ăn. Nhưng em không nói địa chỉ nhà cho chị biết, thì chị đưa em về nhà của chị đấy. À! Không phải, là nhà của chúng ta.”

“Đổng Kiều Tây, đừng nói lung tung.” Hạ Hàn Y mệt mỏi thở dài.

Cô không muốn người này đưa mình về nhà trọ, vì sợ sau này người ta sẽ tới thăm bất ngờ. Cũng không muốn về tiệm bánh, vì mùi gel xoa bóp cổ chân này quá nồng, sẽ làm lạc mùi bánh ngọt, nhưng càng không muốn ở cùng không gian riêng tư với người ta nên đành lựa chọn:

“Đến khách sạn 5HM đi, cảm ơn!”

“Không được! Ở khách sạn một mình không an toàn.” Đổng Kiều Tây lập tức nghiêm giọng.

Thực tế thì cô còn muốn nói thẳng ra là:

“Em xinh đẹp như vậy, chân lại còn đang đau, nhỡ ai đó có ý đồ xấu thì sao chống đỡ nổi?”

Nhưng may mắn là vẫn kịp nuốt xuống, chỉ để lại một câu gọn lỏn và đầy tính gia trưởng:
“Chị không đồng ý!”

Hạ Hàn Y nhíu mày muốn phản kháng, nhưng rút cuộc lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Cô âm thầm nghĩ:

“Ở cùng cậu mới không an toàn.”

Và cuối cùng, quyền quyết định vẫn nằm trong tay thần tiên Tây tỷ mặt dày, người đang mở cờ trong bụng và ung dung lái xe tạt vào cửa hàng tiện lợi mua vài món lặt vặt, rồi lại ghé nhà hàng nổi tiếng nhất Ngũ Hành Sơn mua rất nhiều đồ ăn thơm ngon, sau đó mới thảnh thơi chạy về căn hộ cách In Bloom và chi nhánh KT của cô không xa.

“Đến rồi!” Đổng Kiều Tây hô lớn, tay ôm đầy một đống túi nọ túi kia, và tất nhiên là ôm luôn cả bảo bối của cô lên căn hộ 618 ở chung cư cao cấp Hoa Hồng, nằm ngay trung tâm quận Ngũ Hành Sơn.

Còn Hạ Hàn Y thì không được tự nhiên như vậy. Suốt quãng đường dọc từ bãi đỗ xe qua khuân viên sinh hoạt chung, đến sảnh lớn và thang máy đều có rất nhiều người, từ quen đến lạ khiến cô chủ nhỏ của In Bloom chỉ biết ngậm ngùi trốn vào cổ của con người không biết xấu hổ đang bế mình.

Nhưng người này lại cố tình tạo sự chú ý. Ngay khi có hàng xóm cùng tầng đi ngang qua thì oang oang nói:

“Hàn, em bấm mở cửa đi, mật khẩu là ngày tháng năm kỷ niệm của chúng ta.”