Thứ đó là gì?
Đổng Kiều Tây còn chưa kịp xâu chuỗi ra đáp án thì xe đã chậm lại trước cổng khu đô thị cao cấp Vân Trà.
Đúng lúc này, điện thoại có người gọi tới.
Là lão phật gia!
“Mẹ!” Kiều Tây lập tức nghe máy.
Ở đầu dây bên kia, Vi Yến Sương đang định phàn nàn vì sắp qua giờ cơm tối rồi mà con gái chưa về, thì xe của bảo bối nhà bà đã dừng ngay dưới tán cây Sơn Trà.
Bà hài lòng cúp máy. Đi thẳng ra cổng.
“Hôm nay là ngày đẹp à, hết Hàn chạy đến hội chợ rồi lại tới con phóng đi đâu thế không biết.” Vừa thấy mặt con gái, Vi Yến Sương liền thúc giục:
“Mau vào rửa tay để ăn cơm. Đồ ăn om đi om lại sắp thành cháo cả rồi đấy!”
Đổng Kiều Tây phì cười. Cô đi nhanh tới, vòng tay ôm cổ mẹ rồi thì thầm, giọng vừa trêu đùa, vừa đầy ẩn ý:
“Hôm nay cũng là ngày đẹp của mẹ mà. Mẹ và chú côn trùng đắt đỏ kia vừa tiêu tốn không ít tiền để dạo chơi trên không đấy thôi.”
Vi Yến Sương khựng lại nửa nhịp.
Bà liếc xéo Kiều Tây, trong lòng thoáng giật mình:
“Nhóc này biết gì rồi à?”
“Hay đang thử mình?”
Nhưng bà tuyệt đối không tự chui đầu vào bẫy.
Nếu giờ bà nói chuyện chiều tối nay ở hội chợ nông sản cho con gái biết, với tính khí của nó, không cáu kỉnh gây sự với Hàn mới là lạ.
Quan trọng là, nếu bà hiểu sai sự việc thì vừa xấu mặt với con dâu tương lai, vừa đem phiền phức về cho con gái.
Nên tốt nhất, chuyện của Hàn Y phải quan sát kỹ trước đã.
Bà quyết định xong thì tỉnh bơ nói:
“Con đừng có mà luyên thuyên. Mau vào nhà. Hàn dọn cơm xong hết rồi đấy.”
Bữa tối hôm đó cực kỳ giống một hội nghị đàm phán đa phương cấp cao.
Ai cũng giấu bài, thăm dò và âm thầm lên kế hoạch cho một chiến dịch lịch sử.
Ăn uống xong, không khí cũng chẳng khác gì lúc ngồi vào bàn.
Khi máy rửa bát còn đang cần mẫn xoay vòng trong bếp, thì cả căn nhà đã kín cửa cài then, mạnh ai nấy rút về phòng mình, trật tự đến mức đáng ngờ.
“Mẹ, tối nay mẹ không xem phim truyền hình à?” Đổng Kiều Tây nắm tay Hạ Hàn Y, và ngó vào phòng ngủ của mẹ cô trước khi lên lầu.
Vi Yến Sương đáp qua loa:
“Ừm, lạnh quá, không xem nữa.”
Bà vừa nói vừa leo thẳng lên giường, kéo chăn kín mít, còn hào phóng vẫy tay đuổi khách:
“Hai đứa mau lên phòng đi, ngủ sớm cho ấm!”
Đổng Kiều Tây đứng im hai giây, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng:
“Lão phật gia nhà mình mà chịu bỏ tập phim khung giờ vàng?”
“Chắc chắn là có mưu đồ.”
Quả nhiên, cửa phòng vừa đóng lại, tiếng bước chân nhỏ dần, Vi Yến Sương liền vội xuống giường, đi sang phòng làm việc của bà và xem lại phần ghi hình mà Ong ruồi thu được chiều tối nay.