Đến nội dung chính

Chương 4

admin 674 Chữ Cài Đặt

Tôi và Hằng quen biết nhau từ giữa năm 2013, đến năm 2015 thì mối quan hệ của chúng tôi đã khác.

Năm đó, tôi và Hằng đang là sinh viên năm hai.

Hôm ấy, tôi hẹn Hằng ra đi dạo dọc bờ sông. Gió thổi mát lắm, thành phố về đêm cũng yên bình như mọi khi, mà trong lòng tôi thì nóng như lửa đốt, tôi nhớ lúc đó mình đã căng thẳng lắm.

Tôi biết, mình thích Hằng. Là thích kiểu tình yêu của một người dành cho một người, yêu như cách những con người bình thường vẫn yêu nhau, chỉ khác, chúng tôi đều là nữ.

Tôi lúc ấy cũng đã thôi chối bỏ cảm xúc của bản thân, tôi mệt với việc cứ phải cố gắng xem nó như một thứ gì đó sai trái. Là yêu thôi mà, sai trái gì chứ… đúng không?

Hôm ấy tôi nhớ mình đã run lắm. Lúc đi cạnh Hằng, tôi gần như chẳng nói gì, tôi im lặng, nhưng trong lòng thì chẳng yên chút nào.
“Thuỳ Anh có chuyện gì muốn nói với Hằng đúng không?” Tôi đang đấu tranh suy nghĩ dữ dội, thì nghe cô ấy lên tiếng.

“Sao… Hằng biết?”

“Hằng thấy nay Thuỳ Anh lạ lắm, hẹn Hằng ra mà không nói gì hết, bình thường Thuỳ Anh đâu có vậy. Thuỳ Anh có chuyện gì đúng không?”

Cô ấy luôn tinh tế như thế, và tôi thì chẳng bao giờ giấu cô ấy được chuyện gì.

Tôi khẽ gật đầu.

“Nhưng mà… Hằng nè…” Tôi ấp úng.

Hằng quay sang nhìn tôi, ánh mắt dường như mong chờ.

Tim tôi lúc đó đập nhanh khủng khiếp, chỉ là một câu nói thôi, vậy mà tôi phải lấy hết can đảm mới dám mở miệng.

“Thuỳ Anh thích Hằng…” Tôi dừng lại một chút, đầu óc rối tung cả lên.

“Mình… hay là…” Hay là mình yêu nhau đi, tôi muốn nói như thế.

Hằng bật cười, chẳng phải trêu chọc, mà là kiểu dịu dàng đến mức làm tôi càng ngại ngùng.
“Hằng biết mà.”

Tôi khựng lại, quay sang nhìn cô ấy.

“Sao Hằng biết?”

Hằng không trả lời ngay, cô ấy chỉ cúi đầu cười, lấy mũi giày khẽ đá đá mấy viên sỏi dưới chân.

“Thuỳ Anh nghĩ mình giấu giỏi lắm hả?”

Tôi thề, lúc đó tôi ngại đến mức chỉ muốn tìm chỗ nào đó chui xuống, nếu được chắc tôi đã nhảy đại xuống sông rồi lặn mất luôn cũng nên. Vậy đó, nhưng trong lòng lại vui đến mức chẳng biết phải diễn tả thế nào.

Tôi đã từng rất sợ, nếu mình nói ra tình cảm này, nói mình yêu cô ấy, thì Hằng sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác.

Vậy mà cô ấy lại chỉ đứng đó, cười với tôi như chưa từng có gì đáng sợ cả.

“Vậy… hay là mình yêu nhau đi…”

Tôi cúi đầu, nói còn chẳng rõ tiếng.

Hằng bật cười.

“Đây là đang tỏ tình đó hả?”

Đúng, đó là lời tỏ tình tôi dành cho em, dù câu nói năm ấy có hơi vụng về, chẳng tròn câu, nhưng đó có lẽ là lời yêu chân thành nhất. Em là người con gái đầu tiên làm tôi rung động, và cũng là cuối cùng.
Tôi lúc ấy chỉ biết gật đầu, còn chẳng dám nhìn vào mắt em quá lâu.

Một lúc sau, tôi nghe Hằng khẽ cười.

“Vậy thì… Hằng đồng ý.”

Cô ấy đã trả lời tôi như thế. Một câu nói ngắn gọn thôi, nhưng đó là câu tôi mong chờ nhất, trái tim tôi lúc ấy như muốn nhảy cẩng lên.

Tôi lấy từ trong túi ra chiếc vòng tay đã chuẩn bị từ trước rồi đeo vào tay em. Tôi lúc đó còn thẹn thùng hơn người được tỏ tình nữa, nhìn chắc là buồn cười lắm.

Sau hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Hằng đã khác. Khác vì, chúng tôi không còn chỉ là bạn nữa, mà cùng nhau bước sang một chương mới của tuổi trẻ.

Những chương khoảnh khắc mà tôi yêu nhất.