Đến nội dung chính

Chương 10: Công thức nước chấm hải sản đặc biệt

admin 491 Chữ Cài Đặt

“Ngon… ngon quá…” Lý thị nghẹn ngào, nước mắt lại rơi xuống bát cơm.

Lâm Vãn gắp một thìa nước sốt ốc xào cay, rưới lên bát cơm trắng của đệ đệ. Nước sốt màu đỏ cam óng ánh từ từ thấm vào từng hạt cơm trắng tinh.

“Đệ trộn đều lên rồi ăn.”

Lâm Đồng làm theo, xúc một thìa cơm trộn nước sốt to đùng đưa vào miệng.

Hạt cơm dẻo ngọt quyện với vị cay nồng của ớt, vị mặn đậm đà của nước tương, vị béo của mỡ heo và hương thơm của hành tỏi. Một sự bùng nổ hương vị!

Thằng bé ăn ngấu nghiến, không kịp nhai kỹ đã nuốt chửng, vừa ăn vừa xuýt xoa: “Cay quá! Nhưng mà ngon quá tỷ tỷ ơi! Đệ chưa bao giờ được ăn bữa cơm nào ngon thế này!”

Lâm Vãn nhìn hai người thân ăn uống ngon miệng, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả. Đây chính là ý nghĩa của việc nấu ăn – mang lại hạnh phúc cho người mình yêu thương.
Nhưng nàng biết, bữa cơm này mới chỉ là bắt đầu. Số gạo năm cân này ăn dè sẻn cũng chỉ được mười ngày. Nàng cần tiền. Nàng cần ba lượng bạc để tống khứ Nhị thẩm đi.

Ánh mắt Lâm Vãn nhìn ra phía biển đen kịt ngoài cửa sổ. Ngày mai, nàng sẽ bắt đầu kế hoạch làm giàu thật sự.

Sáng sớm hôm sau, khi gà trong thôn còn chưa gáy, Lâm Vãn đã thức dậy.

Nàng rón rén xuống bếp, chuẩn bị đồ nghề. Một cái xô gỗ, một con dao nhỏ lưỡi ngắn nhưng dày dặn mà nàng mới mài lại đêm qua, và một cái giỏ tre.

[Ting! Nhiệm vụ hàng ngày: Tìm kiếm nguyên liệu mới để bán lấy tiền.]

[Phần thưởng: Công thức nước chấm hải sản đặc biệt.]

Hệ thống đúng là hiểu ý người!

Lâm Vãn đi ra bãi biển. Lúc này thủy triều xuống thấp nhất, lộ ra những bãi đá ngầm khổng lồ, đen trũi, trơn trượt đầy rêu xanh.
Người dân thôn Lạc Hà thường tránh xa khu vực này vì đá sắc nhọn dễ cắt chân tay, lại chẳng có cá tôm gì đáng giá. Nhưng Lâm Vãn lại đi thẳng tới đó.

Trên những tảng đá đen sì kia chi chít những vật thể màu xám trắng, vỏ sần sùi, sắc như dao cạo, bám chặt cứng vào đá.

Hàu biển! Hay còn gọi là Hàu sữa.

Ở thời đại này, người ta gọi nó là “đá hà”, ghét cay ghét đắng vì vỏ nó cứa rách chân ngư dân, lại rất khó cạy ra. Có cạy ra được thì bên trong cũng toàn nước, thịt nhũn nhũn, tanh lòm, nấu canh thì nát bét.

Nhưng với Lâm Vãn, đây chính là “Vàng đen”. Hàu nướng mỡ hành, hàu nướng phô mai, cháo hàu… nghĩ đến thôi đã thấy tiền đang vẫy gọi.

Nàng chọn một tảng đá lớn rồi ngồi xổm xuống.