Hoàng hậu nương nương vừa dùng xong bữa.
Một tiểu cung nữ từ ngoài điện vội vã chạy vào.
Nàng quỳ xuống, ghé sát bên tai Hoàng hậu thì thầm vài câu.
Động tác lau tay của Hoàng hậu chậm lại đôi chút.
“Không chịu ăn uống gì sao?”. Giọng nói nhàn nhạt vang lên.
Tiểu cung nữ vội vàng gật đầu.
“Hồi nương nương, Lưu Quý phi sau khi từ hoa viên trở về liền nổi giận nôi đình, đập vỡ không ít đồ đạc trong tẩm điện”.
“Hiện giờ các vị cô cô cùng thái giám vẫn đang dọn dẹp bên trong ạ.”
“Từ hoa viên trở về sao…”
“Dạ nương nương”.
Hoàng hậu nghe vậy chỉ khẽ cụp mi mắt.
Trên gương mặt đoan trang không biểu lộ ra một chút cảm xúc dư thừa nào.
Cung nữ thân cận bên cạnh lập tức tiến lên hầu hạ nàng, đầu tiên phải rửa bằng nước suối mang theo hương hoa thoang thoảng, sau đó mới cẩn thận dùng khăn mềm lau khô từng ngón tay cho người.
Cuối cùng là hương cao dưỡng tay thoa đều lên làn da trắng mịn.
Từng động tác đều chậm rãi và tỉ mỉ.
Đợi đến khi đôi hộ giáp vàng quen thuộc được đeo lên mười ngón tay thon dài, Hoàng hậu mới chậm rãi đứng dậy.
Ánh mắt nhàn nhạt ra hiệu cho tiểu cung nữ kia.
“Đi”.
“Bản cung cũng muốn xem xem, rốt cuộc là chuyện gì lại khiến muội muội của bản cung nổi giận đến mức nhường này”.
Nói rồi, đoàn người lập tức rời khỏi Phượng Nghi cung, chậm rãi hướng về tẩm điện của Lưu Quý phi.
Vừa đến gần tẩm điện của Lưu Quý phi, từ xa đã nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên liên tiếp.
*Choang choang bùm bùm leng keng*
Kèm theo đó là tiếng quát mắng đầy tức giận của Lưu Quý phi vọng ra ngoài.
Nào còn nửa phần dịu dàng đoan trang của thường ngày.
Hoàng hậu ngồi trên kiệu, khẽ nâng mắt nhìn về phía tẩm điện.
Một lát sau, người giơ tay ra hiệu.
Đoàn kiệu lập tức dừng lại.
Tiểu cung nữ đi phía trước nhìn lướt qua ánh mắt hoàng hậu lập tức liền hiểu ý, vội vàng hành lễ rồi chạy vào trong.
– “Hoàng hậu nương nương giá lâm! Còn không mau ra tiếp đón”. Giọng hô vừa vang lên.
Quả nhiên tiếng đập phá bên trong lập tức ngừng lại.
Chỉ còn lại bầu không khí yên tĩnh đến ngượng ngùng.
Không lâu sau, cung nữ thân cận của Lưu Quý phi hớt hải chạy ra.
Hai vai nàng run bần bật, vừa nhìn thấy Hoàng hậu đã lập tức quỳ xuống.
“Nô tỳ bái kiến Hoàng hậu nương nương”.
“Miễn lễ”.
“Tạ Hoàng hậu nương nương”.
Khẽ chỉnh nhẹ lại tay áo.
“Bản cung đến thăm Lưu Quý phi”.
“Nô tỳ tuân chỉ”.
Đến khi Hoàng hậu bước vào trong tẩm điện.
Mọi thứ bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Mảnh sứ vỡ và đồ đạc ngổn ngang ban nãy đều không còn dấu vết.
Chỉ là hương liệu trong lư hương vẫn chưa thể che giấu hoàn toàn mùi gỗ vỡ và đồ sứ bị đập nát.
Lưu Quý phi đang quỳ giữa điện.
Bộ cung trang lộng lẫy vẫn là bộ y phục mặc lúc sáng ở hoa viên.
Chỉ là mái tóc có phần hơi rối, hốc mắt cũng đỏ hơn thường ngày.
“Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương”.
Hoàng hậu khẽ gật đầu.
“Đứng lên đi”.
Sau đó người liếc nhìn đám cung nhân trong điện.
“Các ngươi lui xuống hết đi.”
“Nô tỳ/ nô tài tuân chỉ.”
Đợi đến khi cánh cửa khép lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Hoàng hậu mới bước tới, đỡ lấy cánh tay của Lưu Quý phi.
Động tác vô cùng thân thiết.
“Được rồi”.
“Muội đứng dậy đi”.
Lưu Quý phi được dìu ngồi xuống ghế bên cạnh.
Trên người vẫn là bộ cung trang hoa lệ rực rỡ như ánh mặt trời.
Nhưng gương mặt lại cau có thấy rõ.
Lồng ngực phập phồng không ngừng.
Hiển nhiên vẫn chưa nguôi giận.
Hoàng hậu nhận lấy chén trà cung nữ vừa dâng lên.
Người chậm rãi mở nắp trà, nhẹ nhàng thổi đi làn hơi nóng.
“Có chuyện gì lại khiến muội muội thân yêu của ta tức giận đến nhường này?”.
Lưu Quý phi nghe vậy như tìm được nơi trút bầu tâm sự.
Lập tức đem toàn bộ chuyện xảy ra ở ngự hoa viên kể lại không sót đoạn nào.
“Hoàng thượng cười thành tiếng…”
Nghe đến đây, động tác đặt nắp trà của Hoàng hậu thoáng khựng lại.
Chỉ trong nháy mắt rồi lại khôi phục như bình thường.
Người cụp mắt nhìn mặt nước trong chén trà.
Khóe môi khẽ cong lên.
“Hoàng thượng cười thì có gì lạ đâu”.
“Muội muội để tâm nặng quá rồi”.
Thế nhưng Lưu Quý phi lại lắc đầu.
“Không giống”.
“Hoàn toàn không giống.”
Nàng ngồi thẳng người dậy.
Trong mắt vẫn còn mang theo vẻ không cam lòng.
“Hoàng tỷ không chứng kiến nên không biết…”
“Hoàng thượng đâu chỉ cười, mà là ngài cười đến mức vai cũng rung lên”.
“Muội ở trong cung lâu như vậy, còn chưa được chứng kiến hoàng thượng cười thật lòng, chứ đừng nói thấy Hoàng thượng cười sảng khoái như thế!?”.
Hoàng hậu im lặng không đáp lại.
Lưu Quý phi càng nói càng tức.
“Còn nữa, chẳng phải trước đây Hoàng tỷ từng nói Hoàng thượng có chút bệnh sạch sẽ sao?”.
“Vậy mà hôm nay cái tên tiểu tiện nhân kia cả người lấm lem bụi đất, đến con mèo hắn nuôi cũng bẩn muốn chết”.
“Thế mà Hoàng thượng chẳng những không ghét bỏ mà còn tự tay xoa đầu hắn”.
Nghe đến đây.
Bàn tay đang cầm chén trà của Hoàng hậu chợt siết chặt.
Khớp ngón tay thoáng trắng bệch.
Nụ cười nơi khóe môi cũng nhạt đi vài phần.
Nhưng Lưu Quý phi lúc này đang chìm trong cơn uất ức của bản thân.
Nàng vẫn thao thao bất tuyệt hoàn toàn không nhận ra sắc mặt của Hoàng hậu bên cạnh đã dần trở nên khó coi nhường nào.