“Xin Hoàng thượng khai ân!”.
Trán ông liên tục đập xuống nền đá.
Tiếng dập đầu vang vọng khắp ngự hoa viên.
Thái giám Vương vừa cầu xin vừa cố ý hô thật lớn, lớn đến mức những cung nhân đứng xa nhất cũng có thể nghe rõ từng chữ.
Những lời ấy thoạt nghe như đang biện hộ cho thiếu niên nhưng thực chất là đang âm thầm nhắc nhở Lưu Quý phi về thân phận của kẻ đang quỳ dưới đất.
Đây không phải một nô tài bình thường.
Đây là người do Hắc Vương gia tự mình mang vào cung.
Lại còn là người đang được Hắc Vương gia che chở.
Thái giám Vương hầu hạ trong cung nhiều năm, hiểu rõ tính tình Hoàng đế hơn ai hết.
Ngài có thể không quan tâm sống chết của một tên nô tài. Nhưng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn làm ngơ trước người có liên quan đến Hắc Vương gia.
Dù sao đi nữa…
Sự thiên vị và yêu thương mà Hoàng đế dành cho vị đệ đệ kia vốn đã là chuyện cả triều đều toại rõ trong lòng.
Cho nên thay vì cầu xin Lưu Quý phi lưu tình, chi bằng trực tiếp cầu xin Hoàng đế.
Ít nhất còn có thêm vài phần hy vọng.
Vụ việc đêm qua dù ông không tham gia nhưng cũng đã nghe phong phanh qua lời đồn. Vì vậy thiếu niên này chắc chắn đã gây dấu ấn không tưởng đối với hoàng thượng.
Hệ thống quả đào nhỏ khi nghe được tiếng lòng của lão thái giám: “….”. Quả thật đã gây dấu ấn không tưởng, là không thể tưởng tượng nổi.
Hoàng đế híp mắt, khẽ nhướng mày.
Quả thật là có duyên cơ.
Không ngờ lại chạm mặt nhau sớm như vậy.
Hắn không đáp lời cầu xin của Thái giám Vương, chỉ chậm rãi xoay người lại, đi về phía đám người.
Lưu Quý phi thấy Hoàng đế quay lại, lập tức thu liễm vẻ mặt dữ tợn ban nãy.
Đôi mắt đẹp đỏ hoe, trông như vừa chịu phải oan ức lớn lao.
“Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ tên nô tài này cần phải được dạy dỗ…”
Nàng chỉ vào con mèo con đang ngồi liếm láp dưới đất.
“Tên nô tài này thật gan to bằng trời, dám để vật nuôi kinh động thần thiếp, còn làm hỏng nhã hứng của Hoàng thượng”.
“Tội mạo phạm long thượng này hắn có mấy cái mạng mà dám làm càn như vậy cơ chứ!?”.
Thiếu niên nghe thế liền sợ hãi lắc đầu.
“Nô tài không dám… tuyệt đối không dám mạo phạm Quý phi nương nương, càng không dám mạo phạm Hoàng thượng”.
— “Chỉ là nô tài ôm không chắc meo meo…”.
Ngập ngừng một chút, ánh mắt vô thức liếc nhìn chú con mèo đang ngồi cách đó không xa.
“Có lẽ… có lẽ nó thích nương nương nên mới chạy tới…”.
“Ngụy biện!”. Lưu Quý phi lập tức ngắt lời.
Nhưng khi Hoàng đế bước đến gần hơn, giọng nàng lại trở nên mềm mại hơn vài phần, mang theo chút tủi thân cùng oan ức.
Nếu đổi thành nam nhân khác, nhìn thấy mỹ nhân như hoa như ngọc chịu ấm ức như vậy, ít nhiều cũng sẽ mềm lòng làm rõ phân minh cho nàng.
Thế nhưng từ đầu đến cuối, Hoàng đế thậm chí còn không nhìn nàng lấy một cái.
Ánh mắt ngài chỉ lặng lẽ dừng trên người thiếu niên đang quỳ dưới đất kia.
Không ai biết ngài đang nghĩ gì.
Lưu Quý phi cũng dần dần im lặng.
Một lát sau.
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trên đầu.
“Ngẩng đầu lên”.
Thiếu niên cứng đờ vì nhận ra chất giọng này là của ai.
Lời thánh thượng càng không thể trái.
Trong đầu, hệ thống trái đào cũng cuống quýt thúc giục.
“Mau mau mau ngẩng đầu lên đi!”.
Thiếu niên chần chừ chưa đến nửa giây.
Sau đó cắn răng ngẩng phắt đầu lên với tinh thần bất khuất là sẽ chịu chết.