Thái giám Vương nghe vậy như trút được tảng đá trong lòng, vội cúi người hành lễ:
“Tạ ơn điện hạ khoan dung. Vừa lúc Hắc Vương gia có lệnh, cần gặp tiểu tử này gấp. Mong Thái tử rộng lòng cho phép”.
Thái tử im lặng trong giây lát, liền thản nhiên phất tay áo:
“Được rồi, Đi đi”.
“Đa tạ Thái tử”. Thái giám Vương cúi đầu, vội ra hiệu cho thiếu niên bên cạnh.
Nhận được tín hiệu, Tóp Teo nhanh nhẹn hành lễ, lần này Thái tử không ngăn cản nhóc.
Thái giám lập tức đưa thiếu niên rời đi ngay, không dám nán lại dù chỉ nửa khắc.
Cho đến khi tấm lưng trắng khuất sau bức tường hoa viên.
Thái tử mời dần dần thu lại ánh nhìn.
Dực Phong đứng bên xem kịch từ đầu đến giờ cũng mon men tiến lại, khoác vai vị Thái tử đang đứng như trời trồng, khẽ cảm thán một phen:
“Lần này Hắc Vương gia lại bày trò gì nữa đây? Đưa cả một đám hát xướng vào cung, nghe thì tưởng vô thưởng vô phạt, nhưng nhìn kỹ thì… chậc chậc…”.
Hắn nhướng mày, giọng điệu có phần đùa cợt nhưng cũng không giấu được nỗi kinh ngạc tán thưởng:
“Cái tên vũ cơ nam kia… gì ấy nhỉ kia còn đẹp hơn cả phi tần trong hậu cung! Không đúng, phải là đẹp hơn gấp ngàn lần các phi tần trong cung. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng với họa nhan thế kia, e là sắp có nội chiến hậu cung ba ngàn giai nhân rồi đấy”.
‘’Điện hả ngài thấy thần nói có đúng không~’’.
Thái tử không đáp lời, Dực Phong thấy kì lạ mà quay đầu qua.
Ơ!?
Dực Phong trợn tròn hai mắt như gặp phải đại địch.
Thái tử nhận ra ánh nhìn nóng bỏng chiếu từ bên cạnh, xụ mặt, quét mắt qua hỏi: ‘’Ngươi nhìn cái gì?’’.
‘’Cổ… cổ ngài…’’. Cổ ngài đỏ hết lên rồi, Dực Phong nuốt ‘ực’ một tiếng không dám thốt ra miệng.
Cổ? Thái tử quay qua, mắt chạm phải hồ nước dưới chân. Phản chiếu bóng hình trước mặt, rồi như bị điện giật liền lấy khuỷu tay che dấu vội đi, không dám ngoảnh mặt nhìn thêm.
Thanh thiếu niên oai phong, đồ sộ bên cạnh vẫn há hốc mồm không thể tin được. Nhìn thái tử thất thố, từ cổ lan đến mặt đỏ bừng bừng, tay trái nắm chặt dải dây lụa xanh trong tay – cột tóc của vũ ca kia. Chỉ có đầu óc không bình thường mới không hiểu chuyện gì xảy ra.
Biểu cảm từ kinh dị, bất ngờ, sốc lặng đến câm nín.
Hắn vừa phát hiện ra cái bí mật kinh thiên động địa gì thế này.
Ôi mẹ ơi, đúng là thế sự vô thường mà.
Cha già Dực Phong chửi thề một câu chó đẻ trong lòng, con trai lần đầu biết yêu làm tim ta mệt thêm…