Âm thanh xung quanh ồn ào, mí mắt thiếu niên giật giật mấy cái liền mở ra.
Ánh sáng quá gắt làm nhóc nheo đến chảy nước mắt, khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh thì nhóc thấy mình đang đứng trong một đại sảnh xa hoa rộng lớn.
Khuôn mặt Tóp Teo nghệt ra, nhìn đăm đăm phía trước đến xuất thần.
Vừa mới chậm rãi lú ra cái ghế trên kia nhìn giống long ỷ thì bị một tiếng quát làm cho giật mình.
“”Hỗn xược, ai cho ngươi nhìn thẳng vào mặt đế vương cơ chứ!?””. Chất giọng uy nghiêm, đanh thép của quý phu nhân bên cạnh làm thiếu niên sợ hãi nhìn qua.
Ánh mắt vừa chạm vào người ấy liền xuất hiện một cái bảng trong suốt treo lơ lửng trên đầu, giới thiệu nhân vật:
「 Hoàng hậu họ Phương thời kì Hắc Liêu 」
Đó là người vừa lên tiếng, tiếp theo là người ngồi trên long ỷ: 「 Hoàng thượng Hắc Liêu 」
Bắt đầu lần lượt xuống dưới là quý phi, ái nữ, hoàng tử, công chúa, các vị quan thần đều được xuất hiện bảng tên nhân vật trên đầu khi cậu lia mắt tới.
Bỗng giọng nói vang lên trong đầu cắt ngang sự hoang mang của thiếu niên.
【Chết rồi chết rồi ta ấn định nhầm thời gian, làm ngươi vào thẳng thời điểm diễn xuất của nguyên chủ】
【Ôi mẹ ơi không có thời gian luyện tập chết tôi rồi vi diện này coi như bỏ…】
Trong tiếng gào thét của hệ thống, thiếu niên cụp mắt lẩm bẩm: “”Ngài Đào à bình tĩnh đã, bây giờ tiểu sinh phải làm gì…””.
【A a a, huhuhu còn làm gì nữa, phải quyến rũ hoàng thượng nếu không sẽ bị chém đầu, bị chém đầu thì sẽ không đủ điểm, không đủ điểm thì sẽ trượt. Trượt rồi hết thành diễn viên với ảnh đế luôn, trời ơi là trời!!? Sao tui xui quá trời…】
Trong tiếng nói loạn xạ của hệ thống, thiếu niên nhặt được vài từ quan trọng.
Quyến rũ hoàng thượng hay bị chém đầu.
Tóm lại nếu không hoàn thành nhiệm vụ này thì nhóc sẽ phải chết lần nữa.
Đôi tay bấu chặt vào xiêm y trắng xóa, bờ vai nhỏ nhắn run lên từng nhịp liên hồi, mang đến cảm giác mỹ cảm mảnh khảnh, mỏng manh như chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi liền sẽ vỡ vụn.
Nhiều người bị khơi gợi cảm xúc thương hoa tiếc ngọc với mỹ nhân nhưng cũng chỉ dừng ở đó. Trước mặt thánh thượng, làm trò hề thì coi mạng mình quá mạnh rồi.
Chủ nhân của vũ công kia cũng sốt sắng, định đứng giải vây thì bị người bên cạnh giữ lại.
Thiếu niên đứng giữa chính điện liền xụp cả người xuống.
Ha có mỗi thế đã bị doạ sợ.
Hoàng thượng nhàm chán di dời tầm mắt, có chút chán ghét không muốn nhìn kẻ quỳ trên sàn.
[Lầu 1: Xong rồi, xong rồi, hết đường cứu vãn]
[Lầu 2: Ôi trời, tôi out live đây nhục vãi]
…
Chợt nghe thấy *phạch* một tiếng, xòe quạt.
Âm thanh vang vọng trong chính điện có chút yên ắng lại càng thêm rõ ràng.
Tầm mắt mọi người liền tụ về phía thiếu niên.
Cánh tay trong lớp hạc y trắng xóa từ từ hướng lên cao, ống tay áo cứ thế bị tụt xuống, lộ ra khớp khủy tay hồng tinh tế.