Người quản gia chuyên nghiệp kia cũng đến rất nhanh, chưa đến nửa tiếng đã dẫn theo bác sĩ tới nơi.
Nhưng mà…
Cánh cửa phòng đóng chặt, đạo diễn vừa đi tới, còn chưa kịp gọi một tiếng “Dư thiếu gia” thì bên trong đã vang lên tiếng loảng xoảng ném đồ.
Tiếp đó là âm thanh như có vật đập mạnh vào cánh cửa, làm đạo diễn giật bắn cả người.
Rồi giọng gào giận dữ của thiếu gia cũng vọng ra: “Mẹ nó đừng có phiền tôi! Cút hết đi! Cút xa bao nhiêu thì cút!”
Cậu hét lớn đến mức khiến đạo diễn chỉ muốn bịt tai lại, nhưng ngại trước mặt Kiều Tư Bách, ông ta không dám làm vậy, đành nhìn quản gia với vẻ khó xử: “Ngài Kiều, chuyện này…”
“Không sao, để tôi.”
Kiều Tư Bách mỉm cười lịch sự với ông ta, rồi quay sang nhìn cánh cửa trước mặt. Anh ta giơ tay, gõ hai cái lên cửa bằng ngón tay đeo găng trắng.
“Thiếu gia, làm phiền mở cửa một chút, bác sĩ Trần cần kiểm tra tình trạng cơ thể của cậu.”
Hầu như ngay khi anh ta nói xong, trong phòng đã vang lên tiếng chửi: “Cút! Không hiểu tiếng người à! Anh cũng cút đi!”
“…” Nụ cười của Kiều Tư Bách không đổi, anh ta chỉ nói: “Thiếu gia, xin hãy phối hợp công việc của tôi. Chỉ cần bác sĩ Trần xác nhận không có gì nghiêm trọng, chúng tôi sẽ lập tức rời đi.”
“Cậu cũng không muốn cánh cửa duy nhất này bị dỡ xuống chứ?”
“…” Trong phòng yên lặng vài giây, rồi là tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
Ngay sau đó, cánh cửa trước mặt bị bật mở mạnh, Kiều Tư Bách cảm nhận được luồng gió từ cánh cửa cùng… nước bọt của Dư Cảnh Hoán khi cậu gào lên.
“Mẹ kiếp, Kiều Tư Bách, anh muốn chết à!”
Bác sĩ Trần: “Quản gia Kiều, tôi kiểm tra sơ bộ rồi, thiếu gia không có gì nghiêm trọng, vết bầm ở bụng bôi thuốc vài ngày là ổn. Nếu muốn chắc chắn, có thể tới thị trấn để dùng thiết bị kiểm tra thêm.”
“Tôi đã nói là tôi không sao rồi, mấy người bị điếc à!”
Dư Cảnh Hoán kéo áo lại, rồi chỉ ra cửa, cáu kỉnh quát: “Được rồi, khám xong rồi, cút nhanh lên! Đừng có đứng đây chướng mắt.”
Thấy vậy, Kiều Tư Bách chỉ hơi nhướng mày, sau đó khẽ gật đầu với bác sĩ Trần: “Cảm ơn bác sĩ, ông đi trước đi.”
“Còn anh, Kiều Tư Bách, anh cũng cút luôn.”
Căn nhà vốn đã xập xệ, giờ còn tan hoang hơn. Dư Cảnh Hoán không biết lôi đâu ra một cái bát, đập xuống đất cái choang, rồi mắng thẳng vào mặt người đàn ông tóc dài trước mắt.
Sau khi xác nhận cậu không sao, Kiều Tư Bách cũng không định ở lại, chỉ mỉm cười chào rồi xoay người rời đi.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, đang định đóng lại thì phía sau lại vang lên tiếng Dư Cảnh Hoán hét lớn.
“Còn nữa, chuyện này để tôi tự xử lý, đừng có xía vào, nghe chưa!”
Ánh mắt Kiều Tư Bách khẽ dao động, gật đầu đáp: “Vâng, thiếu gia.”
Mọi người đều đã đi.
Cơn giận đã trút xong, nhưng chẳng mang lại chút nhẹ nhõm nào, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng khó tả. Dư Cảnh Hoán ngồi giữa đống đổ nát, nghĩ cả buổi chiều cũng không hiểu nổi.
Cậu không hiểu tại sao Lâm Mãn Hạnh lại nổi giận với cậu vì một con trâu, càng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Rõ ràng cậu chưa nói với cô được mấy câu, sao đùng một cái lại bị trâu húc, lại cãi nhau, rồi cô xoay người bỏ đi?
Rõ ràng lúc ấy, cậu nhìn thấy cô…
Hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu. Chỉ cần nhớ đến gương mặt lấm lem kia, đôi mắt trong vắt kia, tim Dư Cảnh Hoán lại loạn nhịp.
Cảm giác mất kiểm soát này khiến cậu tức giận và xấu hổ, theo bản năng muốn né tránh cảm xúc đó.
Khỉ thật, vớ vẩn gì vậy!
Tim cậu đập nhanh… chỉ vì cậu chưa từng hôn ai thôi, đổi là người khác cũng vậy! Chẳng có gì đặc biệt cả!
Nghĩ vậy, trong lòng Dư Cảnh Hoán mới dễ chịu hơn chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Cậu nhìn cánh cửa vẫn chưa có ai đến gõ, càng nhìn càng ngứa mắt, chỉ muốn tháo luôn cái cửa đi.
Không đúng, Kiều Tư Bách còn biết dẫn bác sĩ đến xem cậu, còn con nhỏ nhà quê đó thì không biết điều đến thế sao?
Chẳng lẽ cô thật sự bị cậu dọa mà không dám đến?
Nếu cô mà chịu đến xin lỗi tử tế, cậu cũng không đến mức không tha thứ cho những lời cô đã nói khi nãy. Biết đâu vì cô là người đầu tiên cậu hôn, cậu còn có thể bỏ qua chuyện bị trâu húc, không làm thịt con trâu đó.
Vậy mà đến giờ cô còn chưa có giác ngộ này!
Càng nghĩ càng tức, Dư Cảnh Hoán thử với tay tìm đồ để ném, nhưng lúc này mới phát hiện, gần như mọi thứ đều bị cậu đập nát cả rồi, chẳng còn lại gì.