Vì trời quá nóng, mặt cô đổ một lớp mồ hôi mỏng, vài sợi tóc dính vào má, trông hơi nhếch nhác.
Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Trên mặt cô còn dính đầy xác dưa và hạt đen khi ăn, nửa khuôn mặt đỏ bừng như màu hoa vân anh. Trên cổ còn dính cỏ dại và bùn bắn lên, trông buồn cười hết sức.
Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh này, Dư Cảnh Hoán lại cảm thấy thời gian như ngừng trôi.
“Phù.”
Gió mang theo hơi nóng lướt qua tai Dư Cảnh Hoán.
“Thình thịch.”
“Thình thịch thình thịch.”
Nhưng Dư Cảnh Hoán không nghe thấy tiếng gió, mà chỉ nghe nhịp tim đập dồn dập như trống trận vang vọng trong đầu.
Chỉ là chạm vào ánh mắt ấy thôi.
Chỉ là chạm vào đôi mắt trong veo ấy, đôi mắt ngây ngô như con thú nhỏ, nguyên sơ và thuần khiết.
Dư Cảnh Hoán như rơi vào một dòng suối trong vắt, bị làn nước mát lạnh bao phủ từ bốn phía, cuốn trôi mọi phiền não trong lòng.
“Thình thịch thình thịch.”
Tim vẫn đập rộn ràng, vội vã, như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Lần đầu tiên, Dư Cảnh Hoán nhận ra…
Hình như… cậu đã rung động vì Lâm Mãn Hạnh rồi.
“Dư Cảnh Hoán?”
“Dư Cảnh Hoán?”
Lâm Mãn Hạnh gọi cậu hai tiếng, nhưng cậu cứ đứng yên đó như bù nhìn rơm, đến chớp mắt cũng không.
“Anh không phải tên vậy sao?”
Lâm Mãn Hạnh bắt đầu hoài nghi không biết mình có gọi nhầm tên không, nhưng Dư Cảnh Hoán không phản ứng gì, cô cũng chẳng buồn để tâm, tự mình trèo khỏi lưng trâu.
Đôi chân lấm lem bùn đất giẫm xuống dòng nước trong vắt, lập tức được rửa sạch trở lại trắng nõn. Lâm Mãn Hạnh cúi người, nhặt nửa quả dưa hấu vừa rơi xuống nước, rồi vuốt đầu con trâu, nói: “Mưu Mưu, mở miệng ra nào.”
Thế là quả dưa bị rơi xuống nước liền vào bụng trâu. Con trâu ngoan ngoãn để mặc Lâm Mãn Hạnh vuốt ve, còn thân thiết cọ mặt vào cô, lè lưỡi đen thui liếm sạch nước dưa và bùn trên mặt cô.
Dư Cảnh Hoán chứng kiến cảnh đó, cuối cùng cũng tỉnh hồn lại.
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ sâu về cảm giác rung động kia, đã thấy con trâu đang liếm mặt Lâm Mãn Hạnh, đầu óc lại “bùm” một tiếng sập nguồn.
Không quan tâm mình đang mặc quần dài hay giày thể thao, Dư Cảnh Hoán lập tức xông tới, túm lấy cổ tay Lâm Mãn Hạnh kéo về phía sau, gào lên: “Cô đang làm cái gì vậy!”
Lâm Mãn Hạnh bị cậu quát lớn đến mức nón rơm cũng run lên, cô đưa tay giữ nón, mặt vừa sạch vừa không mấy sạch, ngẩng đầu nói: “Tôi đang cho Mưu Mưu ăn dưa.”
Nhắc đến dưa hấu, cô lại buồn buồn: “Tại anh làm rớt dưa của tôi, giờ tôi không ăn được nữa.”
Dư Cảnh Hoán bị lạc hướng theo lời cô, vô thức vung tay hét lớn: “Chỉ là quả dưa thôi mà! Có bao nhiêu tôi bảo người ta mang cả xe đến cho cô!”
Nhưng vừa dứt lời, cậu lại thấy con trâu với đôi mắt đen lay láy, lập tức bừng tỉnh: “Mẹ kiếp, dưa cái gì! Ý tôi là, cô để con trâu đen sì đó liếm mặt cô làm cái quái gì! Ghê chết đi được! Dơ muốn chết!”
Nghĩ đến việc con trâu đó và cậu đều chạm môi cô, Dư Cảnh Hoán tức điên lên. Cậu trừng mắt với con trâu, rồi nhìn mặt Lâm Mãn Hạnh, trong lòng bứt rứt khó chịu.
Nhưng Lâm Mãn Hạnh lại chẳng thấy có gì, còn sờ sờ mặt mình,
Rồi chìa tay ra trước mặt cậu: “Không dơ đâu, Mưu Mưu sạch lắm.”
“Bậy bạ!”
Cô cãi, Dư Cảnh Hoán càng nổi khùng. Càng nghĩ càng bực, cuối cùng không nhịn nổi nữa, cậu trực tiếp dùng tay chùi mặt cô.
Mẹ nó!
Đây là cái miệng cậu đã hôn đấy! Sao cô dám để súc vật liếm!
Không có cách xả cơn tức, Dư Cảnh Hoán vừa lau vừa chửi: “Dơ chết được, nước miếng nó đầy mặt mà còn bảo sạch! Con súc vật này còn dám đối xử với chủ nhân như vậy, đúng là chán sống! Phải làm thịt nó mới được!”
“Ưm ưm ưm.”
Bàn tay to của cậu lăn qua lăn lại trên mặt cô như nhào nặn đất sét, khiến cô không nói được câu nào, hơi tức giận, muốn phản bác cũng không có cơ hội.
Cuối cùng, sau khi chùi xong một lượt, cơn giận trong lòng Dư Cảnh Hoán cũng nguôi đi đôi chút.
Nhưng sau khi buông cô ra, cậu vẫn chưa tha, còn tiếp tục chửi cô và chửi con trâu: “Còn cô nữa, Lâm Mãn Hạnh cô không có não à! Không biết mấy con vật này đầy vi khuẩn sao! Sau này tránh xa con trâu này ra cho tôi!… Không, là tránh xa tất cả. Mẹ kiếp!”
Nhưng lần này, Dư Cảnh Hoán còn chưa kịp mắng xong thì biến cố lại bất ngờ xảy ra.
Chỉ thấy con trâu vốn còn đang ngoan ngoãn nằm phục bên hồ, đột nhiên lao về phía cậu mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.