Thế nhưng cô lại chẳng thấy gì lạ, chỉ gỡ chiếc áo từ đầu xuống, cầm lên ngắm nghía rồi quay đầu nghiêm túc hỏi: “Anh tặng tôi à? Nhưng nó to quá, tôi mặc không vừa. Với cả họa tiết xấu quá… Đây là đầu lâu à?”
“……”
Dư Cảnh Hoán đang cố quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn, nhưng nghe cô nói vậy thì tức quá lại quay phắt lại, chỉ vào mũi cô mắng: “Tặng cái đầu cô ấy! Tôi bảo cô che lại! Che hiểu chưa! Cô không thấy… không thấy là cô… ướt hết rồi, lộ ra rồi sao! Mù à!”
Nói đến câu cuối, lưỡi cậu như líu lại.
Tuy rằng ở thủ đô giới bạn bè của cậu đều chơi rất bạo, nhưng bản thân cậu luôn thấy những chuyện đó thật kinh khủng, cứ như hai con giòi trắng nhợt quấn vào nhau… buồn nôn.
Vậy nên trong nhóm cậu là một trong số ít chưa từng có trải nghiệm gì, đến tay con gái cũng chưa nắm bao giờ. Trước đây không phải không ai thử dụ dỗ cậu khi say, thậm chí có người còn mời thẳng “chơi tay ba”.
Kết quả là người đó vào ICU, từ đó không ai dám tìm cậu gây chuyện nữa.
Thế mà giờ thì…
Mắt cậu! Cậu vừa nhìn thấy cái gì vậy! Là con nhỏ nhà quê đó… không, không chỉ là nhà quê, mà còn là một con ngốc! Trời ơi mắt cậu!
“Cô mặc vào đi! Cô đang làm cái quái gì vậy hả!”
Gào lên mãi mà Lâm Mãn Hạnh vẫn chưa mặc vào, Dư Cảnh Hoán thật sự rất muốn xông ra tự tay mặc cho cô, nhưng lại sợ lỡ nhìn thấy thêm gì nữa nên chỉ có thể trốn sau cây cột, gào khản cả cổ.
“Nhưng tôi không muốn mặc.”
Áo bị ướt hơi khó chịu thật, nhưng Lâm Mãn Hạnh cũng chẳng để tâm, còn xách cái áo kia đi về phía cậu, vừa đi vừa nói: “Trả anh này. Áo này xấu với dài quá, tôi không thích. Tôi muốn áo màu hồng, có hình đáng yêu, nhỏ nhỏ một chút, anh có không?”
Dư Cảnh Hoán suýt ói máu: “Tôi có cái lông ấy!”
“Chuyện gì vậy? Mãn Mãn? Có chuyện gì à?”
Tiếng la hét rốt cuộc cũng khiến Lâm Lệ Quyên ở bên ngoài không yên lòng, mấy lần định quay về làm việc nhưng vẫn không dám đi xa, giờ liền áp sát cửa gọi vọng vào: “Dư thiếu!”
Gọi đến cái danh xưng trúc trắc ấy, bà vừa hồi hộp vừa lo lắng: “Có chuyện gì vậy? Mãn Mãn có làm gì khiến cậu tức giận không? Tôi có thể vào không?”
“Không được vào!”
Nghe thấy Lâm Lệ Quyên đòi vào, Dư Cảnh Hoán lập tức tỉnh táo.
Cậu biết cái thôn quỷ này còn phong kiến lắm, nếu để bà già này thấy bộ dạng hiện giờ của con nhóc kia… Dư Cảnh Hoán không dám tưởng tượng những lời đồn đi đâu về đâu, lỡ đâu bị Kiều Tư Bách biết, rồi truyền về thủ đô… Không được! Tuyệt đối không được!
Hết cách, Dư Cảnh Hoán hít sâu vài hơi, nhắm chặt mắt, dựa vào trí nhớ mà bước nhanh tới trước mặt Lâm Mãn Hạnh, giật lấy cái áo, không phân biệt trước sau liền tròng đại lên đầu cô. Đồng thời, cậu cũng gào ra một câu với người phụ nữ bên ngoài: “Cô ta đang làm việc cho tôi, bà mà dám vào, tôi bắt cô ta làm cả ngày đấy!”
Sợ Lâm Mãn Hạnh lại buông ra câu ngớ ngẩn nào nữa, sau khi mặc xong, Dư Cảnh Hoán lập tức bịt miệng cô lại, cố gắng tiễn gọn bà phiền phức kia: “Đi làm thêm cho tôi một phần bữa sáng nữa, không đúng, thêm cả bữa trưa luôn! Tôi muốn ăn ngay bây giờ! Nhớ đấy, tôi không ăn trứng luộc! Nghe rõ chưa!”
Chỉ khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Dư Cảnh Hoán mới thở phào, lau mồ hôi trán, ngồi phịch xuống ghế, trông như sắp chết đến nơi.
Thế nhưng cậu vẫn không quên cái chuyện vừa rồi khiến cậu phát điên, nhanh chóng lại trút giận lên người trước mặt: “Cô là con nhà quê mà không có chút liêm sỉ nào à! Tôi vừa bảo cô mặc áo, cô điếc à! Cô không biết cái bộ dạng của cô… rất tệ sao!”
Chỉ là Lâm Mãn Hạnh chẳng buồn để tâm, chỉ kéo vạt chiếc áo phông rộng thùng thình đang mặc, nhăn mặt lầm bầm: “Xấu quá…”
Dư Cảnh Hoán: “…”
Mấy lần như vậy, Dư Cảnh Hoán hoàn toàn bất lực, vò đầu rên rỉ một câu đầy tuyệt vọng: “Đệch! Sao tôi lại xui xẻo vớ trúng con ngốc này chứ!”
Trong căn nhà nhỏ vừa cũ nát vừa chật chội.
Chiếc quạt nan phành phạch, chỉ mang lại chút gió lùa yếu ớt.
Khi đợi Lâm Lệ Quyên mang đồ ăn đến, Dư Cảnh Hoán cũng từng nghĩ đến việc đá thẳng Lâm Mãn Hạnh ra ngoài.
Nhưng lúc nãy vì dằn mặt cô, cậu đã đuổi hết máy quay ra ngoài. Nếu bây giờ cô đi ra… không ngoài dự đoán, máy quay sẽ lập tức ghi lại cảnh cô mặc áo của cậu, chậm nhất mười phút sau, đoạn video đó sẽ nằm trên tay Kiều Tư Bách.