“Dạ, mai em đi tìm Mưu Mưu.” Lâm Mãn Hạnh ngoan ngoãn đồng ý.
Lâm Mãn Hạnh đúng là không biết nói dối.
Chỉ là…
Cô cũng không bao giờ kể hết toàn bộ sự thật.
…
Ngoài cửa sổ sát đất là một trong những tòa kiến trúc biểu tượng tại trung tâm thành phố Kinh thị, tòa tháp cao nhất thành phố: Trung tâm Kinh Trữ.
Lúc này, Tiết Lý vừa xử lý xong công việc trong ngày ở công ty, tháo kính gọng không viền xuống, xoa xoa sống mũi, rồi mở máy tính bảng, nhận cuộc gọi video do quản gia nhà họ Dư – Kiều Tư Bách gửi đến.
Là video về đứa cháu trai của hắn, Dư Cảnh Hoán.
Từ sau khi chị gái và anh rể hắn qua đời, thằng cháu này đã không khiến ai được yên thân, chuyện hư đốn gì cũng dính vào. Cuối cùng, sau khi hai nhà Dư – Tiết cùng đồng thuận, đích thân Dư lão gia quyết định đưa thằng bé đến cái nơi heo hút đó, lại còn sắp xếp hẳn một tổ chương trình đến quay, chỉ để tiện bề theo dõi cậu thiếu gia trời đánh này.
Còn việc chương trình có phát sóng hay không… chỉ cần một câu nói là được, Tiết Lý đoán ông ấy chắc chắn không muốn đứa cháu duy nhất lên sóng truyền hình trong hình tượng thế này.
Nghĩ vậy, Tiết Lý bấm mở video.
Gần như ngay giây tiếp theo, giọng chửi rủa của chàng trai vang lên, như muốn xuyên thủng màn hình mà đâm vào màng nhĩ hắn.
“Con mẹ nó! Buông ra! Tôi muốn về nhà, tôi phải giết…”
Tiết Lý: “……”
Âm thanh lập tức bị ngắt, hắn kịp thời nhấn nút tắt tiếng để bảo vệ đôi tai của mình.
Tóc đen được chải gọn ra sau, dù đã gần một giờ sáng vẫn chưa kịp rửa mặt thay đồ, người đàn ông mặc nguyên bộ vest xám ba mảnh nghiêm chỉnh, trán khẽ giật giật, gân xanh nổi lên.
Thằng trời đánh này.
Đáng lẽ phải sớm đưa nó đi cải tạo rồi.
Đưa quá muộn!
Âm lượng được giảm nhỏ, tốc độ được tua nhanh, Tiết Lý cố nén cơn giận sau một ngày làm việc, nhảy qua từng phân cảnh một cách gấp gáp. Sau khi xem xong một đoạn, hắn lại mở bừa video tiếp theo, tua thẳng đến giữa, định xem thêm vài giây rồi thôi.
Nhưng đúng lúc đó, trong khung hình lại bất ngờ xuất hiện một gương mặt lạ.
“Anh đừng như vậy, tôi không thích.”
Là gương mặt của một thiếu nữ còn chưa dứt nét ngây thơ.
Thấy vậy, Tiết Lý hơi nhướng mày.
Gương mặt ấy không tính là quá xuất sắc, nhưng lại mang một vẻ hoang dã rất rõ rệt. Nhất là đôi mắt đen láy kia, dù qua màn hình, Tiết Lý vẫn có thể cảm nhận được sự trong trẻo bên trong.
Hắn từng nhìn thấy quá nhiều ánh mắt, bao gồm cả chính mình.
So với đôi mắt xanh xám mang một nửa dòng máu phương Tây, luôn đầy toan tính của hắn, thì đôi mắt của đứa trẻ này… trong sáng hơn không biết bao nhiêu lần.
Nhưng dù sao… cũng chỉ là một đứa trẻ.
Huống hồ, còn là một đứa trẻ lớn lên ở vùng quê.
Chưa hiểu sự đời, chưa biết tiền tài danh lợi, ánh mắt vẫn còn thuần khiết như vậy.
Dòng suy nghĩ chỉ lướt qua thoáng chốc, Tiết Lý cũng không dừng lại nữa, kéo thanh tua đến cuối video, hắn muốn xem cảnh Dư Cảnh Hoán bị chọc tức đến ngất như lời Kiều Tư Bách kể.
Dù sao thì, có thể khiến đứa cháu chẳng coi ai ra gì của hắn tức đến phát ngất, cũng khiến hắn tò mò không thôi.
Có lẽ vì suy nghĩ ấy mà, khi Tiết Lý nhìn thấy gương mặt kia lại xuất hiện thêm lần nữa, trong lòng hắn không khỏi giật nhẹ.
Thì ra, là do đứa trẻ đó gây ra?
Tiết Lý khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn thêm vài lần.
Nhìn có vẻ nhỏ tuổi, chẳng lẽ trẻ con nông thôn giờ lại lợi hại như vậy?
Hắn không xác định được độ tuổi của cô, gương mặt hình quả lê nhỏ, vóc dáng thì gầy gò thiếu dinh dưỡng, thấp hơn hẳn cậu thiếu niên to con đang đứng đối diện.
Theo lẽ thường, cảnh tượng này lẽ ra phải là cháu trai hắn – một sinh viên đại học – bắt nạt một đứa trẻ thôn quê học cấp hai mới đúng.
Nhưng thực tế lại là…
“…Đệch!”
Tiếng chửi đầy phẫn nộ vang lên từ video.
Dư Cảnh Hoán bị cô đó chọc tức đến phát ngất.
Mà vẻ mặt cô vẫn dửng dưng, thậm chí còn cúi người nhặt đại một cọng cỏ bên cạnh, chọc chọc vào mặt cậu như đang đùa với côn trùng, rồi ngẩng đầu hỏi những người xung quanh bằng giọng nghiêm túc: “Anh ta chết rồi à?”
“……”
Nhìn đến đây, dù Tiết Lý là người luôn giữ mặt lạnh cũng bất giác cảm thấy… máu mình đang dồn lên.
Nhìn thì nhỏ con vậy mà ghê gớm thật, đúng là… có bản lĩnh khiến người khác tức chết.
Vừa nghĩ đến đó, trong đầu Tiết Lý đã nảy ra một ý tưởng.
Nếu thật sự cô bé này có thể trị được cái thằng nhóc trời đánh kia… vậy thì cũng không phải chuyện xấu. Dù sao Dư Cảnh Hoán cũng chỉ ở đó vài tháng, đến lúc xong việc, cho thêm ít tiền là được.