Đến nội dung chính

Chương 1

admin 497 Chữ Cài Đặt

…

“Ta để quên bà cố trong bí cảnh rồi…”

Đại lục Nguyên Nguyệt.

Thương Lan Thành, bên ngoài bí cảnh Long Mạch.

Vân Hy ôm chặt lấy đùi của thủ vệ bí cảnh, giọng nói vô cùng bi thương: “Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi cho ta vào đi…”

“…”

Quy tắc của Tu Tiên Giới này thật sự vô nhân tính.

Trong suốt nửa canh giờ vừa qua, Vân Hy đã kết hợp đủ loại câu chuyện bi kịch của các nhân vật từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, nào là nàng tiên cá, Bạch Tuyết và mụ dì ghẻ, cho đến cô bé bán… bom, vân vân và mây mây.

Nàng đã tự biên soạn cho mình một thân thế thê thảm vô cùng hoàn mỹ.

Phụ thân chết sớm, mẫu thân tái giá, bà cố bị lạc, gia sản bị tịch thu và một tâm hồn vụn vỡ là nàng.

Sau một hồi kể lể, môi nàng cũng mòn đi mấy lớp, có thể nói là người nghe đau lòng người thấy rơi lệ.
Một vị đại thúc kiếm tu đứng bên cạnh vừa cắn hạt dưa vừa vui vẻ nghe nàng kể.

Tuy nhiên, vị thủ vệ kia chỉ tùy tiện quăng nàng sang một bên, đưa ra lời giải thích đậm chất “máy móc”: “Bí cảnh đã đóng rồi.”

“Nhưng năm năm sau ngươi có thể quay lại, biết đâu chừng còn kịp lúc bà cố ngươi sinh đứa thứ hai.”

Trước khi đóng Kính Truyền Tống đều có thông báo nhắc nhở, đồng thời tự động thanh lọc những người ngoại lai còn kẹt ở bên trong.

Nếu thực sự có người chưa ra hoặc may mắn rơi vào trong Truyền Thừa, Kính Truyền Tống sẽ không thể đóng lại được.

Vị thủ vệ chịu trách nhiệm đóng mở bí cảnh là một phù tu trung niên.

Ông ta khẳng định mình luôn tận tâm tận lực làm thủ vệ bao nhiêu năm nay, tuyệt đối không giấu riêng bà cố của bất kỳ ai.

Ngược lại có không ít kẻ cơ hội, bản thân không đoạt được cơ duyên thì đi rình rập của người khác, muốn thừa dịp bí cảnh đóng để lẻn vào “nhặt mót” bảo bối mà người ta không kịp mang đi.
Những năm qua ông ta đã nghe đủ loại chuyện hoang đường, nhưng đây là lần đầu thấy chuyện vô lý đến mức này.

Thủ vệ nhìn nàng đầy vẻ chê bai: “Tiểu lừa đảo ở đâu ra thế này, cái lý do này của ngươi thì lừa được ai?”

Vân Hy cắn răng: “Ta không nói dối… Nếu lừa ngươi thì ta không phải là người.”

Nói xong Vân Hy chột dạ nhìn lên trời.

Dù sao thì khi xuyên qua đây nàng đã không phải là người rồi.

Hơn nữa điều này cũng không tính là lừa người… nhỉ?

Kiếp trước, phụ thân nàng mất sớm, mẫu thân tái giá, nàng lớn lên trong cô nhi viện, sau này trở thành một nghiên cứu viên “kiếp trâu ngựa” chuyên ngành nông học.