Mục Nhã Sinh bước từng bước chậm rãi, mang theo vẻ điềm tĩnh dịu dàng nhưng sắc bén như dao lam.
Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt cậu cảm nhận rõ sự thâm hiểm, sự xâm nhập không gian riêng một sự hiển nhiên đến mức cứng nhắc. Giang Nhược Xuyên nhíu mày, môi khẽ mím, cậu im lặng không nói gì, một bộ dáng làm lơ sự xuất hiện của hắn.
Nhưng trong đầu cậu, từng suy nghĩ điên cuồng chạy loạn.
Lục Tiêu ôm sát cơ thể Giang Nhược Xuyên vào lòng. Dáng vẻ đột nhiên ngoan ngoãn của cậu khiến anh bất ngờ trong chốc lát. Rồi như hiểu ra điều gì đó, khoé môi nhếch lên một đường cong rất nhẹ, cam tâm tình nguyện để cậu lợi dụng.
“Cậu đến đây làm gì?”
Hơi thở của anh đều lại, ánh mắt lạnh quét qua Mục Nhã Sinh. Không cần nói, Giang Nhược Xuyên hiểu được Lục Tiêu đã nhìn thấy, đã nhận ra sự tránh né của cậu. Sự hiện diện của anh như một bức tường chắn, khiến cậu bất giác cảm động một chút.
Nhưng chỉ là thoáng qua, còn cảm giác chán ghét bên trong cậu vẫn tồn tại nguyên vẹn, cậu đâu phải thánh mẫu mà bỏ qua mọi hành động ác liệt của anh chỉ vì hiện tại anh che chở cậu.
Mục Nhã Sinh tiến lại gần, đưa tay lên, khẽ chạm vào vai Giang Nhược Xuyên, rồi ngón tay lướt xuống, cử chỉ chậm rãi như thử phản ứng của cậu.
“Đến thăm Tiểu Nhược Xuyên một chút.”
Cậu im lặng, co người lại sát vào Lục Tiêu hơn, không dám thở mạnh, không dám nhúc nhích. Mỗi nhịp tim đều như nhảy theo nhịp bước của hắn, vừa căm ghét vừa bất lực.
Hơi thở của Giang Nhược Xuyên gấp gáp, cảm giác như bị siết chặt ở ngực, áp lực lan ra toàn thân. Cậu ghét cái cảm giác bị chiếm dụng, ghét cái cách Mục Nhã Sinh tiến đến, ghét cả sự tự tin của hắn như một kẻ sở hữu quyền được chạm vào mình. Nhưng cậu biết, mọi cử chỉ chống cự đều vô dụng chỉ có thể im lặng, giữ lý trí, giữ vẻ ngoài bình thản.
Trong một khắc, không ai ngờ tới, Mục Nhã Sinh nghiêng người, áp sát cậu, ánh mắt dí dỏm nhưng sắc lạnh, chuẩn bị hôn lên má mềm của Giang Nhược Xuyên.
Cậu sững sờ vô thức co người lại sát Lục Tiêu, cảm giác chán ghét và căm phẫn trào dâng, tim đập mạnh đến mức tưởng như có thể bật ra khỏi lồng ngực. Cậu nhắm mắt, môi hơi khép, cố ép mọi phản ứng xuống, để bên ngoài chỉ là im lặng, không hé răng, không nhúc nhích.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, trừng mắt nhìn bộ dáng ngứa đòn của Mục Nhã Sinh.
“Tôi ghét anh.”
Vóc dáng hắn cao lớn nổi bật, gương mặt diễm lệ tinh tế lúc vào cũng giữ nụ cười như muốn câu hồn người khác. Sau khi Giang Nhược Xuyên dứt lời, nụ cười trên mặt hắn còn tươi hơn bình thường, nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt đã chứng minh hiện tại hắn đang khó chịu.