Lục Tiêu đứng yên, đôi mắt lạnh lẽo không chứa một tia tình cảm nhìn cậu, giọng trầm thấp: “Cậu sợ tôi?”
Giang Nhược Xuyên không trả lời, chỉ cúi đầu. Hơi thở của anh tràn tới, như quấn lấy cậu, mùi bạc hà lạnh xộc vào, khiến cậu vô thức run lên.
“Sau này, nếu quá thời gian thì không được để cậu ta chạm vào nữa.” Lục Tiêu nói, từng chữ nặng nề, mang theo sự kiềm chế đến cực điểm.
“Nghe rõ chưa?”
Giang Nhược Xuyên ngẩng đầu, trong đôi mắt quật cường, ánh nước mờ mịt. “Anh nghĩ tôi có thể sao?”
Lục Tiêu siết chặt tay. Ánh mắt anh chợt tối lại, nhưng cuối cùng chỉ quay đi, nói khẽ: “Được rồi, tôi không trách em.”
Cánh cửa khép lại. Trong căn phòng, chỉ còn lại mùi khói thuốc hòa lẫn với hương da thịt ấm, trôi lơ lửng giữa khoảng không mờ nhòe, u ám, và đáng sợ như một sự khởi đầu của tuyệt vọng.
Lục Tiêu bước đến. Ánh sáng sau lưng anh bị chắn lại, chỉ còn một bóng hình cao lớn bao phủ lên thân người gầy mảnh trên giường.
Anh mặc sơ mi đen, cổ áo mở hai khuy, nơi xương quai xanh ẩn hiện dưới ánh sáng mờ. Ánh mắt anh lạnh lẽo, thẳng và sâu như đêm tối không đáy.
“Không vui khi thấy tôi?” Giọng anh trầm, thấp, lạnh buốt.
Giang Nhược Xuyên ngẩng lên. Đôi mắt ấy tĩnh như mặt hồ, trong trẻo nhưng lạnh lùng, không gợn sóng. “Tôi không có.”
Lục Tiêu khẽ nheo mắt, bước từng bước đến gần, mùi thuốc lá nhàn nhạt xen lẫn hương gỗ sẫm quẩn quanh. Mỗi bước chân hắn dường như đạp lên khoảng trống giữa hai người, khiến không khí trở nên nặng nề, ngột ngạt.
“Nhưng tôi lại không thấy như vậy.” Anh nhắc lại.
“Hay người em đợi bước qua cánh cửa kia là người khác?”
Giọng nói ấy trượt qua không khí như lưỡi dao chậm rãi lướt qua da. Giang Nhược Xuyên mím môi, ánh mắt hơi cụp xuống, dáng vẻ quật cường cứng rắn khiến người khác ngứa răng.
“Ở đây ngoài anh ra, tôi còn có thể đợi ai?”
Khóe môi Lục Tiêu khẽ nhếch, không phải cười, mà là một nét cong mờ của kẻ nắm thế chủ động. Anh cúi người, đôi mắt kề sát.
“Nghe em nói thế, tôi phải thấy vui mới đúng. Nhưng sao tôi lại nghe trong giọng em có chút không thật lòng?”
Giang Nhược Xuyên khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ấy phản chiếu ánh sáng đèn mờ, lạnh nhạt đến mức khiến người đối diện khó phân biệt là cam chịu hay thách thức.
“Nếu anh muốn nghe thì tôi có thể nói lại lần nữa, sao anh phải để ý như vậy?”
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơi thở. Lục Tiêu dừng lại một khắc, rồi khẽ cười. Giọng anh trầm xuống, cười khẽ như tiếng gió đêm luồn qua khe cửa: “Em học được cách trả treo với tôi từ khi nào?”