Đến nội dung chính

Chương 40: Nằm yên

admin 741 Chữ Cài Đặt

Chóp mũi chạm chóp mũi. Mùi hương trầm của hắn thấm vào hơi thở cô, khiến trái tim đập loạn.

“Muốn tôi bế em, thì em phải ôm cổ tôi đi chứ.”

Hắn thản nhiên nói.

Trần Chi bán tín bán nghi, vòng cánh tay ngó sen ôm lấy cổ hắn, vừa động vào, Mang Tư Đặc khẽ cong môi, một tay đỡ eo, bế bổng cô dậy.

Thật nhẹ. Nhưng mềm mềm… rất dễ chịu.

Bị nhấc lên, Trần Chi hoảng hốt, nhưng cũng chỉ trong vài giây. Rất nhanh, cô được đặt ngồi xuống giường.

“Đại tiểu thư, cần tôi phục vụ thế nào đây?”

Hắn thấp giọng hỏi, tiếng nói khàn khàn mang theo ám ý không rõ.

Cô còn đang nhìn chằm chằm lồng ngực rắn chắc trước mặt, nhớ lại cảm giác vừa rồi khiến tim cô lại đập loạn.

Nam sắc… nam sắc! Trần Chi, mày mau tỉnh táo lại!

Cô hít sâu một hơi, cố xua đi cám dỗ trong đầu.
“Ở sau lưng, eo.” Cô nhỏ giọng mở miệng, rồi chui vào ổ chăn, để lộ phần lưng.

“Quần áo hình như bị dính vào miệng vết thương.” Cô nói khẽ.

“Anh giúp tôi vén lên một chút, nhớ nhẹ tay, chỗ đó rất đau.”

Mang Tư Đặc không lên tiếng.

Trước mắt hắn là cô gái nhỏ ngoan ngoãn nằm sấp, bộ dáng rất yên tĩnh, khiến cơ bắp hắn bắt đầu căng lên.

Mãi không thấy đau, Trần Chi nhấp môi, quay đầu lại nhìn, vừa lúc chạm phải ánh mắt của hắn.

Hắn đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu đen, thẳng đến mức khiến nàng giật mình quay đầu đi.

“Anh… Anh mau lên đi, tôi thật sự đau mà.”

Không quen yêu đương, cũng không hiểu tình ái giữa nam và nữ, cô hoàn toàn không nhận ra bầu không khí đang thay đổi.

Vươn tay khẽ kéo vạt áo hắn, giục nhẹ…

‘Chụp’ cổ tay nhỏ trắng bị hắn nắm chặt lấy.
Cô sững người, còn chưa kịp hỏi, đã cảm nhận rõ một luồng khí lạnh dâng lên từ phía sau.

Mang Tư Đặc khẽ nheo đuôi mắt hẹp dài. Giọng hắn khàn đặc:

“Nằm yên.”

Trần Chi hơi run, đầu ngón tay buông ra, đôi tay mảnh khảnh ôm lấy gối.

“Vậy anh nhẹ thôi nhá, vết thương còn chưa lành, đau lắm, tôi sợ…”

Câu chưa kịp dứt, eo nhỏ của cô đã bị giữ chặt trong bàn tay rộng lớn, khô ráo nóng bỏng như lửa đốt. Vết thương vừa được dán lại đã bị xé toạc ra lần nữa.

“Mang Tư Đặc! Anh điên rồi sao?”

Trần Chi đau đến bật khóc, vừa mắng vừa vùng dậy, cử động một chút liền khiến máu rỉ ra từ bên hông.

“Á… đau, đau quá… đều tại anh tất!”

Cô gái nhỏ che mặt, tiếng nức nở run rẩy không thể kìm nén. Âm thanh mềm yếu ấy lọt vào tai hắn như móng mèo cào loạn, khiến hắn cả người căng cứng
“Chịu một chút, sẽ nhanh thôi.”

“Anh gạt tôi.”

Lời chưa nói hết đã bị nghẹn lại, Mang Tư Đặc cúi người, dán băng gạc lên vết thương.

Đã không còn cảm giác đau đớn nào.

“Cái gì vậy? Thuốc này… hiệu quả thật kỳ lạ.”

Cô dụi mặt vào gối, cơn buồn ngủ kéo đến. Nửa hé mắt, Trần Chi nhìn thấy hắn vẫn đang cúi thấp đầu, ánh mắt dừng ở eo cô.

Làn da trắng muốt điểm vài dấu đỏ nhạt. Qủa nhiên người làm từ nước, chỉ cần dùng một chút lực đã hiện rõ dấu ngón tay hắn lưu lại.

“Lão bà trên thị trấn tự chế thuốc.” Hắn trầm giọng, “Bên trong có thêm thuốc tê.”

“Anh… anh dám cho tôi dùng thuốc tê mà không hỏi trước?!”

Trần Chi run tay, giận dữ đẩy hắn ra.

Nụ cười hờ hững nơi khóe môi hắn tan biến.

Đôi mắt Mang Tư Đặc càng tối lại. Nhìn vào hắn lúc này, Trần Chi bất giác nghẹn thở, cô vừa mới chất vấn hắn.

Dù gì hắn cũng là Mang Tư Đặc. Tên tà ác kia, âm tình bất định, chỉ một cái nhíu mày là đủ khiến người khác không dám sống lớn tiếng. Nếu hắn nổi giận, có thể nửa đêm đem cô trói gô quăng ra ngoài cho đàn chó dữ, ai dám cản?