Đến nội dung chính

Chương 38: Anh có thể giúp tôi bôi thuốc, được không

admin 700 Chữ Cài Đặt

“Anh lấy quần áo tới chưa?”

Không ai trả lời.

“Này…Mang Tư Đặc?” Cô gái lại gọi, rụt rè ló đầu ra.

Hắn ném thẳng chiếc áo sơmi qua màn. Bộ quần áo phủ xuống, bao trọn cả đầu cô.

Trần Chi: “???”

Đây là cách đưa đồ cho người khác sao?

Vừa buông tay, hắn quay lưng định đi.

“Khoan đã! Anh định đi đâu?”

Hắn nhả khói, không quay đầu lại:

“Nhà vệ sinh.”

“Vậy… anh sẽ quay lại chứ?”

Cô nhỏ giọng, vội vàng mặc áo sơmi vào, từ trong màn thò đầu ra, đôi mắt ngập nước, trông mong nhìn hắn như chú thỏ nhỏ đang bị bỏ lại.

Hắn cau mày:

“Có việc gì?”

Trần Chi cụp mắt, ngập ngừng:

“Tôi… tôi muốn nhờ anh bôi thuốc giúp. Miệng vết thương sau lưng… tôi với không tới… Quần áo cứ cọ vào là đau lắm…”

Cô đã nghĩ kỹ rồi, lát nữa sẽ chui hẳn vào trong chăn, chỉ nhấc áo lên một chút, không đến mức… xấu hổ.
Chỉ là phía sau lưng thôi mà…

Mang Tư Đặc đứng im. Trần Chi nhìn hắn, đôi mắt long lanh, nhẹ nhàng gọi:

“Làm ơn đi… anh trai ~”

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó tim hắn khẽ động.

Mang Tư Đặc đứng ở cửa, bóng cao lớn phủ dài lên mặt đất. Từ góc ấy, hắn nhìn thấy rõ cô gái đang quỳ trên giường.

Cô gái nhỏ ấy, có lẽ tạm thời cảm thấy an toàn, nên thần kinh vốn căng chặt cũng chùng xuống đôi chút.

Bàn tay trắng muốt như ngọc nắm lấy màn lụa, khẽ vân vê rồi buông ra, lại nhấc lên động tác có phần vụng về, giống như trò nghịch ngợm của trẻ con.

Áo sơ mi hắn đưa mặc trên người cô quá rộng, cổ áo trễ xuống, để lộ bờ vai trắng sứ và đường xương quai xanh mảnh mai, phập phồng theo nhịp thở.

Tĩnh lặng một lát…

Đột nhiên:

“Ngồi thẳng lên!”

Giọng trầm thấp bỗng vang lên khiến Trần Chi giật mình, lưng theo phản xạ thẳng tắp.
“…?” Cô ngơ ngác ngẩng đầu, không hiểu vì sao hắn lại quát lớn như thế.

Giọng cô mềm nhẹ, có phần mờ mịt:

“Có chuyện gì sao…? Anh có thể giúp tôi… bôi thuốc không…”

Ngón tay Mang Tư Đặc khẽ co lại, đầu ngón nóng rát như bị thiêu.

Điếu thuốc bên miệng cháy đỏ rực, nhưng hắn không hít lấy một hơi nào, để nó âm thầm cháy đến tàn lụi.

Ánh mắt hắn trầm xuống, xoay người rời đi, tay vung mạnh khép cửa “Keng!”

Hắn siết chặt quai hàm, từng bước nặng nề rời xa cánh cửa.

Con nhóc này mới mười tám tuổi thôi.

Mà cái giọng đó, mềm như nhung vuốt lên tai hắn, mỗi từ mỗi câu nhẹ bẫng, cánh môi xinh khẽ mấp máy, chẳng khác nào đóa hồng đang thấm ướt sương đêm.

Đcm. Điên thật rồi.

Ban đầu, Trần Chi còn cố giữ mình tỉnh táo, đợi Mang Tư Đặc quay lại. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
“Đi vệ sinh thôi mà… sao lâu thế chứ?”

Cô lẩm bẩm, tay chống giường, mắt díp lại từng chút một.

Cuối cùng, cô gục luôn trên giường hắn, thiếp đi lúc nào không biết.

—

Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thứ đầu tiên Trần Chi nhận ra là… phòng tối om.

Mọi thứ đều đen kịt. Bản năng hoảng sợ trỗi dậy, cô ngồi bật dậy trong nháy mắt.

Không phải phòng của mình. Không có đèn ngủ, không có hương hoa nhẹ nhẹ. Mọi thứ đều lạ lẫm đến nghẹt thở.

Cô quỳ xuống, tay sờ soạng tìm công tắc trong bóng tối. Nhưng chưa kịp chạm được gì, bả vai đau nhói như bị xé rách động tới vết thương khiến hốc mắt lập tức đỏ lên.

Chân trái vừa đụng đất, đau đến mức cả người loạng choạng ngã nhào.

“Rầm!”

Ngay lúc đó, “Tách!” đèn bật sáng.

Ánh sáng ập đến, Trần Chi che mắt theo phản xạ. Một mắt nheo lại, mắt kia vừa hé mở…