“Mày thấy chưa?”
“Tao nào có cái vận đó. Nghe đâu bang chủ từng chơi qua một lần, chạy sang tận Thái Lan rồi mà vẫn nhớ như in.
Âm thanh hỗn loạn khiến đầu Trần Chi choáng váng. Nước mắt lặng lẽ trào ra, ánh mắt mơ hồ.
Cô nhận ra bọn họ không phải đơn thuần là trộm cướp tầm thường, mà là một băng đảng đen tối có tổ chức.
Mỗi câu nói của bọn chúng như cứa vào lòng cô, làm cô mất hết can đảm.
Đột nhiên, bọn chúng dừng nói.
Ra là định ra ngoài?
Trần Chi cố gắng động đậy, tay vẫn siết chặt con dao nhỏ, mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay.
Cô lặng lẽ thò đầu ra khỏi cửa tủ, căn phòng tối om, chỉ có một giây giây sau, ánh mắt sắc lạnh đối diện cô.
“Á”
‘Loảng xoảng!’
Cửa tủ bị đá bật tung.
Không!
Đôi mắt hạnh mở to kinh hoàng, Trần Chi ngã lăn ra khỏi cửa tủ, tay run rẩy giơ dao ăn lên chĩa về phía hai tên đàn ông. Giọng nàng nghẹn ngào run rẩy:
“Đừng… đừng lại gần đây! Tôi cảnh cáo các người… ba tôi là sĩ quan… quân đội! Các người mà dám đụng vào tôi thì… thì…”
Một tên cười khẩy, giọng mũi khinh miệt:
“Thì sao? Ba cô em là trời à? Lão tử sợ chắc? Ha ha ha!”
Chúng chẳng thèm quan tâm lời cô nói, bước chân càng lúc càng sát. Dao ăn trong tay Trần Chi run cầm cập, mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay, lẫn máu rịn ra từ khe ngón vì cô siết quá mạnh. Cô cắn chặt môi, thân thể lùi sát vào trong góc tủ, tuyệt vọng như con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.
Một tên híp mắt nhìn cô như thể đang soi một món hàng:
“Không ngờ cái vụ càn quét chết tiệt này lại vớ được đồ ngọt.”
Hắn tiến lên một bước, gằn giọng cười gằn:
“Tiểu bảo bối… mặt mũi thế này, dáng người thế này… nếu không phải sợ hỏng hàng, anh đây đã đè cô em xuống sàn rồi.”
Tên còn lại liếm môi, cười hèn hạ, mùi hôi tanh từ miệng hắn phả ra theo từng chữ:
“Cô em, đừng để bọn anh phải thô bạo. Ngoan một chút, biết đâu còn sống.”
Trần Chi toàn thân run bắn, trong đầu hiện lên một tia sáng điên cuồng…
Hai tên hung đồ cười đắc ý, ánh mắt đượm vẻ dâm đãng hướng về phía Trần Chi.
Cô tuyệt vọng, đầu óc chợt lóe lên một ý nghĩ.
“Cút ngay! Cút hết cho tôi!” cô hét lớn.
Trái tim Trần Chi đập loạn như muốn nổ tung, sống lưng cứng đờ, từng hơi thở gấp gáp như bị cắt đứt. Nàng gào lên, giọng đã khản đặc:
“Tôi là bạn gái của Mang Tư Đặc thiếu tướng… Tôi là người của hắn! Các người dám chạm vào tôi… không sợ chết sao?!”
Hai tên hung đồ khựng lại. Một tên nheo mắt:
“Nghe nói đảo kia Mang Tư Đặc nuôi không ít đàn bà… nhưng bạn gái? Lần đầu nghe thấy.”
Tên còn lại đảo mắt nhìn cô từ đầu đến chân, cười khùng khục:
“Nhưng tiểu nha đầu này thật đúng là đẹp quá mức. Mang Tư Đặc thích kiểu nóng bỏng, nhưng đàn ông mà… ai chẳng thích thay khẩu vị.”
Cả hai cùng cười dâm ô:
“Kiều nộn như vậy cắn một cái chắc mềm lắm.”
Trần Chi run lên, tay siết dao đến bật máu.
Tên cao hơn chậm rãi tiến tới, ngón tay duỗi ra.
“Đáng tiếc một điều.”
Hắn cười khẩy, mắt tóe hung quang:
“Bang chủ bọn này hận nhất là Mang Tư Đặc.”
Như sấm đánh bên tai, Trần Chi cứng người. Nỗi tuyệt vọng cuốn lên như sóng dữ.
Cô trơ mắt nhìn một bàn tay bẩn thỉu duỗi về phía mình.
Ngay khoảnh khắc ấy.
“Phập.”
Một đôi tay khác, to lớn, lạnh băng như thép, bất thình lình vươn ra từ bóng tối gắt gao kẹp chặt cổ hai tên hung đồ.