Đến nội dung chính

Chương 23: Du thuyền

admin 715 Chữ Cài Đặt

Nam ca nữ xướng, tiếng hát ngân vang khắp dòng Nam Hà.

Trần Chi nhìn đến xuất thần, mãi cho đến khi đoàn thuyền rời xa, cô mới lặng lẽ ngồi xổm xuống, lấy cơm nếp ra chuẩn bị cúng dường.

Từng vị tăng nhân đến gần, khẽ gật đầu cảm ơn. Chẳng bao lâu, giỏ thức ăn đã hết sạch, đồ cúng dường và áo cà sa cũng phát xong.

Thấy trời về khuya, Thái Ngẩng Toa từ trong túi lấy ra hai tấm vé:

“Chi Chi, đi xem biểu diễn nhân yêu không?”

Trần Chi bĩu môi, lắc đầu.

“Toàn là show sang chảnh nhé! Tối nay biểu diễn trên du thuyền Nhã Mạn Hoàng Hậu đấy. Không đi à? Thế cậu tính làm gì nữa?”

Thái Ngẩng Toa sốt ruột đến giậm chân:

“Vé này có tiền cũng chưa chắc mua được! Tớ phải nhờ ba tớ dùng quan hệ mới xin được đấy! Chỉ có hai tấm thôi, tớ trộm ra chia cho cậu, vậy mà cậu còn không chịu đi? Cậu chọc tức chết tớ mất!”
“Nhân yêu thì có gì đáng xem?” Trần Chi phồng má, dỗi:

“Bất nam bất nữ, tớ xem họ làm gì?”

Thái Ngẩng Toa lập tức đáp:

“Xem họ xinh! Xem họ quyến rũ như thế nào! Trên du thuyền toàn hàng đỉnh của chóp luôn đấy!”

Trần Chi đã không biết bao nhiêu lần cạn lời trong đêm nay.

Cô trừng mắt nhìn Thái Ngẩng Toa vài giây, rồi khẽ nói nhỏ:

“Ờm… Vậy cái đó… Sao cậu biết… họ lớn…”

Vẻ mặt y hệt một bé con còn ngơ ngác không hiểu chuyện đời.

Thái Ngẩng Toa bật cười, ôm eo Trần Chi kéo đi:

“Nói nhiều vô ích! Tự cậu nhìn rồi biết!”

Hai người đẩy nhau lên thuyền, mà phía sau, một bóng người lặng lẽ lướt qua, nhanh chóng biến mất trong dòng người tấp nập.

Gần 12 giờ đêm, những bữa tiệc ồn ào ở Manchester City dần buông màn.

Tại cảng dưới hạ lưu sông Nam Hà, du thuyền xa hoa Nhã Mạn Hoàng Hậu neo lại.
Tối nay, có một nhân vật lớn sẽ xuất hiện, mức cảnh giới đã được nâng lên mức cao nhất.

“Póc!” Một tiếng vang giòn, nữ hầu nâng tay khui rượu vang trắng.

“Trưởng quan, ngài nếm thử trước đi. Ngài Ngói Tát Kỳ sẽ đến ngay sau đây.”

Người kia nhận lấy chai rượu, tự tay rót cho vị “trưởng quan” bên cạnh một ly.

Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa chậm rãi mở mắt khi nghe tiếng báo cáo.

“Muộn mười bảy phút.” Hắn liếc nhìn đồng hồ: “Phó bộ trưởng Thương Vụ này đúng là ra vẻ.”

Người rót rượu ông chủ du thuyền Nhã Mạn Hoàng hậu, Lưu Thượng tay run lên thấy rõ, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi bất an.

Ngoài quốc vương và Phó Tư lệnh Trần, thì còn ai dám khiến những kẻ đầu sỏ như hắn khép nép như thế?

“Xin lỗi, xin lỗi, là do tắc đường quá nghiêm trọng…” Một giọng nam cao vang lên từ cửa.
“Thiếu tướng Mang Tư Đặc!”

Ngói Tát Kỳ sải bước đi vào, cung kính cúi người chào, nét mặt cười gượng: “Trên đường thật sự quá ùn tắc, để thiếu tướng đợi lâu, là lỗi của tôi.”

Mang Tư Đặc không thèm đáp lời, không nhúc nhích lấy một phân.

Phó quan của Ngói Tát Kỳ lập tức vung tay ra hiệu, hai người phụ nữ ăn mặc nóng bỏng bước đến.

“Còn không mau đến tiếp rượu thiếu tướng?”

Nhưng vừa đến gần, mùi nước hoa nồng nặc đã khiến Mang Tư Đặc nhíu mày.

“Không có phúc để hưởng.” Hắn lạnh nhạt nói, tay vuốt nhẹ miệng ly pha lê, mu bàn tay trái nổi bật hình xăm dữ tợn bao trùm.

“Vào thẳng vấn đề đi, ngài Kỳ”

Ngói Tát Kỳ cười gượng: “Là thế này… Tôi làm ở vị trí phó bộ trưởng Thương vụ đã quá nhiều năm, thật sự quá nhiều ấm ức. Đợt bầu cử sắp tới là cơ hội cuối cùng để tôi tiến lên chính thức.”

“Chỉ tiếc, Phó tư lệnh Trần dường như có thành kiến với tôi…”