Đến nội dung chính

Chương 6.2

admin 1.389 Chữ Cài Đặt

Thời Việt cẩn thận đeo chiếc vòng lên tay Tân Di. Hắn ở rất gần, lại ngửi thấy hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ người trước mặt.

Thời Việt nhắm chặt mắt, động tác lùi lại mang theo cảm giác như đang trốn tránh: “Xong rồi, đây là đạo cụ cấp S+, có thể cứu mạng vào thời khắc quan trọng, cậu không cần lo nữa.”

Nghe vậy, Tân Di vui vẻ nghịch chiếc vòng trên cổ tay, đồng thời hỏi 001 trong đầu.

“Có đạo cụ nào trông giống chiếc vòng tay này nữa không! Tôi phải làm thế nào mới mua được?”

001 đã lâu không xuất hiện khẽ run lên, giới thiệu cho cậu: [Có rất nhiều! Nhưng đều cần điểm tích lũy mới mua được nhé!]

[Điểm tích lũy có được từ phần thưởng khi kết thúc phó bản và tiền thưởng từ phòng livestream.]

“Phòng livestream?”

Tân Di không ngờ ở đây lại còn có cả phòng livestream, cậu cau mày: “Tôi không cần cái này.”
001 kiên nhẫn nói với cậu: [Tiền thưởng từ khán giả rất đáng kể đấy!]

Nó chỉ vào một chiếc kẹp nhỏ trong cửa hàng hệ thống: [Đạo cụ này cần hai vạn điểm tích lũy, có lẽ cậu phải chơi rất nhiều phó bản mới tích đủ, nhưng trong phòng livestream thì chỉ cần một lần được khán giả tặng thưởng là đủ rồi!]

“!”

Điều kiện quá hấp dẫn!

Tân Di động lòng, nhưng vẫn chưa thể yên tâm, do dự nói: “Để tôi xem trước đã.”

Hiện tại nhu cầu của cậu không cao, hơn nữa vừa nhận được quà, tạm thời cậu cũng chưa khao khát đến mức đó.

Còn về sau…

Cứ không cần vội.

Tân Di tự thuyết phục được bản thân, tâm trạng căng thẳng lúc nhìn thấy danh sách kia cũng tan biến đi không ít.

Cậu vốn luôn lạc quan, may mà vận may cũng không tệ.

Nếu bảng xếp hạng này đã được công khai, vậy nhất định sẽ có cách giải quyết. Cậu quyết định ngày mai sẽ tìm hiểu thêm.
Tiết tự học buổi tối nhanh chóng kết thúc. Có lẽ nội quy trường học tìm được vào buổi chiều có liên quan đến ký túc xá, dọc đường có thể nhìn thấy không ít người chơi mang vẻ mặt nặng nề.

Ký túc xá vẫn là phòng của tối hôm qua. Vừa mở cửa, Tân Di đã nhìn thấy Tưởng Trọng Niên với sắc mặt trắng bệch như người bệnh.

Thế nhưng cậu ta không hề để ý đến Tân Di, chỉ nặng nề ném chậu rửa mặt xuống rồi đi ra ngoài.

“Yêu Yêu, cậu ta bị sao vậy?”

Mỗi khi đối diện với Tưởng Trọng Niên, Tân Di vẫn có chút nhát gan, mặc dù rõ ràng đối phương mới là người thất lễ với cậu trước.

Nhưng Tân Di lương thiện vẫn lo lắng cho sức khỏe tinh thần của đồng đội.

[Không biết.]

Giọng nói của 001 biến thành âm thanh máy móc, cứ như hoàn toàn chẳng quan tâm đến người không liên quan.
Nghe vậy, Tân Di cũng không nghĩ nhiều nữa, cầm quần áo sạch để thay rồi chuẩn bị ra ngoài tắm.

Hôm nay cậu đã đổ mồ hôi, quần áo dính sát vào người rất khó chịu. Nếu còn không tắm thì sẽ càng khó chịu hơn.

May mà phó bản vẫn còn chút nhân tính, trong tủ quần áo có sẵn quần áo vừa kích cỡ.

Ký túc xá của Trường Trung học Ánh Dương này đã khá cũ, có lẽ được xây dựng riêng cho học sinh lớp 12, nằm ở một góc khuất trong trường, đến cả phòng tắm riêng cũng không có.

Chỗ tắm nằm ở cuối hành lang của tầng, phải đi xuyên qua một dãy phòng ký túc xá mới tới được.

Buổi tối, hành lang ký túc xá tối om, gần như không có chút ánh sáng nào. Tân Di hơi run rẩy, bởi cậu từng nghe không ít chuyện kinh dị xảy ra trong ký túc xá.

May mà 001 kịp thời xuất hiện, an ủi cậu không ít.

Phòng tắm rất rộng, chỉ có hai ba người đang rửa mặt hoặc vệ sinh cá nhân. Tân Di tìm một gian phòng tắm riêng rồi chui vào, lúc này mới yên tâm cởi quần áo.

Nước nóng xối lên người, làn da mịn màng không giữ nổi những giọt nước, chẳng bao lâu chúng đã men theo cơ thể trượt xuống.

Những ngón tay thon dài lướt qua làn da, chẳng mấy chốc đã phủ đầy bọt xà phòng.

Tân Di vừa ngân nga hát vừa bóp dầu gội, tắm rửa cho bản thân sạch sẽ từ đầu đến chân.

Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cứ cảm thấy xung quanh lạnh buốt.

Tân Di cúi người xuống, xả sạch bọt trên cẳng chân.

Đột nhiên, cậu cảm giác cẳng chân mình bị sờ một cái.

Rất lạnh, cái lạnh buốt thấu xương, hoàn toàn không giống bàn tay của con người.

“A!”

Tân Di sợ đến mức co người vào góc, lưng áp sát vào nền gạch, đôi mắt mở to nhìn về vị trí mình vừa đứng.

Không có gì cả, hoặc nói chính xác hơn, cậu chẳng nhìn thấy gì.

Hơi nóng bốc lên nghi ngút, sương mù mờ mịt dâng lên, chẳng mấy chốc đã tràn ngập toàn bộ gian phòng. Mọi thứ trở nên mông lung, trong tình huống này căn bản không thể nhìn rõ được gì.

[Ký chủ, không có gì cả.]

001 cũng bị dọa một phen, lập tức khẩn cấp dò xét, nhưng lại phát hiện chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tân Di không tin. Vừa rồi cậu quả thật đã cảm nhận được một thứ lạnh buốt chạm vào mình, nhưng cậu không biết đó là thứ gì.

Tân Di mím môi, đứng dậy khỏi mặt đất rồi nhanh chóng mặc quần áo.

Ngay lúc Tân Di cho rằng thứ kia đã không còn ở đây, chuẩn bị rời khỏi phòng tắm, một bàn tay mang theo hơi lạnh lập tức túm cậu kéo ngược trở lại, rồi bẻ tay khống chế cậu trong góc.

“Ư… ư…”

Miệng cậu bị bịt kín, đôi mắt cũng không nhìn thấy gì vì đèn đột nhiên tắt phụt, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào.

Khi ánh sáng biến mất, các giác quan trên cơ thể lập tức trở nên nhạy bén hơn gấp bội.

Tân Di cảm nhận rõ ràng đôi bàn tay lạnh buốt kia từng chút một lướt qua gò má mình, mang theo cảm giác hơi ngứa ngáy.

Sau đó là xương quai xanh.

Tân Di hoàn toàn không thể cử động, hai tay bị thứ không rõ lai lịch kia trói chặt, chỉ có thể bị ép phải chịu đựng tất cả những chuyện này.

“Yêu Yêu! Đây là thứ gì vậy, hu hu…”

Tân Di sắp suy sụp, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, hàng mi không ngừng run rẩy.

Cậu tủi thân vô cùng, chỉ muốn tắm một lần thôi mà, sao lại bị “quái vật” bắt được chứ?

001 không ngừng hét lên: [Á á á á á, cái thứ chết tiệt này, đừng có lại gần ký chủ của ta!]

[Ta cảnh cáo mi, ta…]

“Tít” một tiếng, giọng nói của 001 biến mất.

Tân Di sững người, cẩn thận gọi tên 001.

“Yêu Yêu?”

Không còn ai trả lời cậu nữa.

Lần này Tân Di không thể nhịn được nữa, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, ngay cả tiếng khóc trong miệng bị bịt kín cũng không thể che giấu.

Chủ nhân của bàn tay kia dường như đã ngây ra. Hắn buông bàn tay đang bịt miệng Tân Di, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hàng mi đang run rẩy của cậu.

“Đừng… khóc.”

“Quái vật” chậm rãi thốt ra giọng nói khàn khàn, kỳ quái.

Tân Di không ngừng rơi nước mắt, nhỏ giọng mắng hắn.

“Quái vật” cuống lên, hắn dùng mu bàn tay hơi mềm mại lau nước mắt cho cậu, nhưng thế nào cũng không lau hết được, đành phải nói lại một lần nữa.

“Cậu… đừng khóc, xấu lắm.”

Tân Di: “…”

Tân Di tức giận mắng: “Mi mới xấu!”

Rõ ràng cậu đẹp trai thế này!

Từ nhỏ đến lớn, cho dù là người không thích cậu đến đâu cũng chưa từng chê bai ngoại hình của cậu, con “quái vật” này sao có thể như vậy chứ!

Đúng là đáng ghét chẳng khác nào tự viết tên mình vào bảng thành tích tụt hạng vậy!