Đến nội dung chính

Chương 4

admin 514 Chữ Cài Đặt

Ba Tô và mẹ Tô đồng loạt nhìn sang Tô Niệm Niệm.

Ba Tô hít sâu.

Vậy là… tất cả chỉ là bọn họ tự nghĩ tự sợ.

Nhưng vấn đề không nằm ở bệnh nội tạng. Vấn đề nằm ở… Tiếng lòng.

Anh ba đột nhiên bước tới, kéo tay Tô Niệm Niệm.

“Đi.”

Tô Niệm Niệm giật mình: “Đi đâu?”

“Khoa tâm thần.”

Tô Niệm Niệm trợn mắt: “Anh bị điên à?”

Anh ba lạnh mặt thầm mắng: “Chính vì nghe được mấy lời đó mà cả nhà mới hoảng loạn. Phải kiểm tra em.”

Mười phút sau.

Cửa phòng khám tâm thần đóng lại.

Bác sĩ nhìn Tô Niệm Niệm, hỏi rất nhẹ nhàng: “Cháu có ý nghĩ tự sát không?”

Tô Niệm Niệm lập tức gật đầu lia lịa: “Có ạ.”

Cả nhà Tô tái mặt.

Cô ngồi thẳng lưng, giọng thành khẩn: “Nhưng chỉ là nhất thời xúc động. Hiện tại cháu rất yêu đời.”

Trong lòng cô thầm bổ sung.
[Yêu đời vì thấy cả nhà này tự dọa mình vui quá trời.]

Anh ba siết chặt tay.

Bác sĩ tiếp tục hỏi: “Cháu có bị ảo giác nghe thấy tiếng nói lạ trong đầu không?”

Tô Niệm Niệm nghiêm túc lắc đầu: “Không ạ.”

Hệ thống trên vai cô xù lông: [Cô nói dối.]

Tô Niệm Niệm giả vờ ho một tiếng.

Bác sĩ làm một loạt trắc nghiệm tâm lý.

2 tiếng sau.

Ông khẽ gật đầu.

“Cô bé tâm lý ổn định. Chỉ hơi đỏng đảnh và có xu hướng làm quá để thu hút sự chú ý.”

Ba Tô nhíu mày: “Còn chúng tôi?”

Bác sĩ lật hồ sơ của bốn người.

“Các vị có dấu hiệu stress cấp tính. Lo âu quá mức. Cần nghỉ ngơi, bảo trì tâm trạng vui vẻ, tránh suy diễn.”

Phòng khám rơi vào im lặng chết chóc.

Anh hai nằm trên cáng ngoài cửa nghe xong suýt nữa bật dậy.

Người đòi 44 như Tô Niệm Niệm thì tâm lý khỏe mạnh, còn bốn người họ lại bị kết luận stress.
Tô Niệm Niệm vỗ vỗ ngực, thở phào một hơi dài trong lòng.

[Ôi má ơi, cái nhà này chắc có bệnh tinh thần di truyền quá.]

Bốn người đồng loạt nhìn cô.

[Người bình thường sống trong cái nhà này chắc trầm cảm chết.]

Mẹ Tô lảo đảo. Anh ba nghiến răng. Ba Tô cảm thấy huyết áp lại tăng. Anh hai ngoài cửa rên lên.

Cô ôm mèo chặt hơn. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ rất chân thành. Sống sót qua cái nhà này. Có khi còn khó hơn chết dưới hầm cầu.

Phòng bệnh VIP về đêm yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng máy điều hòa chạy.

Nhà họ Tô ngồi rải rác như bốn người xa lạ bị ép tham gia họp gia đình.

Tô Niệm Niệm chịu không nổi cái bầu không khí này, lấy cái cớ liền chạy vô WC.

[Hệ thống hệ thống, nguyên chủ rốt cuộc đã làm cái gì mà cả nhà nhìn tôi như nhìn bom hẹn giờ vậy.]

Con mèo liếc cô một cái: [Muốn nghe không.]
[Muốn nghe.]

Hệ thống híp mắt: [Chuẩn bị tâm lý chưa, đừng nghe xong rồi đòi nhảy lầu đấy.]

Tô Niệm Niệm trợn mắt: [Hừ, có gì mà sợ, nói đê.]