Ở phía xa khoang thuyền, nơi ánh đèn không chiếu tới quá rõ, Kỷ Ách khoanh tay đứng yên.
Thân hình hắn chìm trong bóng tối, lặng lẽ như một phần không thuộc về sự phồn hoa nơi này.
Theo lẽ thường với thân thể vốn không được khỏe, Chúc Mị đã sớm nên xin cáo lui trở về nghỉ ngơi.
Nhưng đến tận lúc này, nàng vẫn còn ở lại.
Một lúc sau, Kỷ Ách mới thu lại tầm mắt, giọng nói thấp lạnh hướng về phía sau.
“Anh Đào, sao tiểu thư còn chưa đi nghỉ ngơi?”
Anh Đào đang đứng một bên, tiện tay bóc hạt dưa, nghe vậy liền liếc hắn một cái, giọng đáp có chút tùy ý.
“Tiểu thư nói hôm nay sẽ ở lại đến tàn tiệc, còn phải thả hoa đăng nữa nên chưa về được.”
Ánh mắt Kỷ Ách dao động mãnh liệt, trầm xuống thêm một tầng đủ để khiến không khí quanh đó như lạnh đi đôi phần.
Không được.
Nếu nàng còn ở lại sẽ thật sự nguy hiểm.
Hôm nay nàng bất chấp thân thể vốn yếu ớt chỉ để ở lại lâu hơn bên cạnh Lam Thừa Nguyên sao?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên như một mũi kim lạnh đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng hắn.
Kỷ Ách xoay người rời đi, bóng dáng cao lớn chìm vào trong bóng tối.
Trên thuyền rồng, tiếng nhạc vẫn du dương, vũ nữ vẫn xoay mình giữa ánh đèn, từng dải lụa như dòng nước mềm mại trôi qua không gian.
Lam Thừa Nguyên nghiêng chén rượu, ánh mắt vẫn đặt trên Chúc Mị.
“A Mị, thấy nàng tiến triển tốt như vậy, cô rất vui.”
Chúc Mị mỉm cười dịu dàng như mọi khi nhưng sắc mặt lại tái đi không ít.
Nếu không nhờ lớp cung trang tỉ mỉ che giấu, e rằng đã sớm lộ ra vẻ suy yếu không thể gượng nổi.
Nàng thật sự rất mệt mỏi.
Cơn lạnh âm ỉ trong cơ thể như từng đợt sóng nhỏ, không bùng phát dữ dội nhưng lại liên miên không dứt, từng chút bào mòn sức lực của nàng.
Thế nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh bởi nếu nàng mở lời nói mình không ổn, người chịu liên lụy không phải nàng mà là người giúp nàng chữa trị.
Ý nghĩ ấy khiến nàng càng không dám lơi lỏng.
Nàng siết tay dưới lớp áo choàng, cố ép bản thân tiếp tục ngồi thẳng.
Ngay lúc nàng đang tiến thoái lưỡng nan, giữa tiếng nhạc và ánh đèn rực rỡ thì…
Vút.
Một âm thanh rất nhỏ sắc lạnh xé gió mà tới.
“Có thích khách!”
Một tiếng hét xé toạc không khí yên bình, toàn bộ khoang thuyền trong chớp mắt vỡ tung thành hỗn loạn.
Vũ nữ hoảng hốt lùi lại, dải lụa rơi xuống như cánh hoa tàn, tiếng nhạc đứt đoạn giữa chừng chỉ còn lại âm thanh kim loại rút ra chát chúa.
“Bảo vệ điện hạ.” Lý công công lập tức hô lớn
Thị vệ Đông Cung lập tức lao lên chắn trước Lam Thừa Nguyên, tầng tầng lớp lớp như một bức tường sống.
Quan viên hai bên thất kinh, người đứng dậy, kẻ lùi lại, cả khoang thuyền vốn trang nghiêm trong chớp mắt biến thành một mảnh hỗn loạn.
Chúc Mị bị cơn rung lắc bất ngờ làm cho chao người, sắc mặt vốn đã tái lại càng thêm trắng bệch.
Nàng theo bản năng đưa tay vịn vào mép bàn, hơi thở dồn dập hơn hẳn thường ngày.
Cùng lúc đó, từ hai bên mạn thuyền, bóng đen như thủy triều tràn lên.
Kiếm quang lóe lên dưới ánh đèn hoa đăng, sắc lạnh đến mức khiến không khí cũng như bị cắt ra từng mảnh.
Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm, tiếng bước chân dồn dập tất cả hòa vào nhau thành một cơn bão hỗn loạn.
Lam Thừa Nguyên nắm lấy tay Chúc Mị, hắn ta nhíu mày gầm lên: “A Mị, đi theo cô.”
Chúc Mị bị Lam Thừa Nguyên kéo đứng dậy, hắn đưa nàng từng bước lùi về phía sau.
Giữa hỗn loạn, nàng chỉ kịp thấy những bóng người áo đen tràn lên như nước vỡ bờ và những thị vệ Đông Cung đang nghênh chiến quyết liệt.
Một luồng kiếm khí lạnh lẽo xé ngang không gian, ép cho khoảng trống giữa Lam Thừa Nguyên và Chúc Mị, nàng bị lực kéo lùi lại, thân thể vốn đã yếu càng thêm mất thăng bằng.
“A Mị.”
Lam Thừa Nguyên quay đầu, bàn tay vừa kịp chạm vào nàng thì một mũi kiếm đã chặn giữa hai người.
Kim loại va chạm, tia lửa bắn ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khoảng cách giữa Lam Thừa Nguyên và Chúc Mị bị cắt đứt hoàn toàn.
Một bóng áo đen xông tới, trực tiếp ép lùi thị vệ bên cạnh.
Lam Thừa Nguyên bị thị vệ vây lại, không thể tiến thêm một bước.
Còn Chúc Mị bị lực xô đẩy cùng một cơn rung chấn bất ngờ từ thân thuyền, trực tiếp bị tách ra khỏi vòng bảo hộ của Đông Cung.
“Tiểu thư.”
Tiếng Anh Đào thất thanh vang lên từ phía xa nhưng lập tức bị tiếng binh khí nuốt chửng.
Chúc Mị loạng choạng lùi về phía mép khoang, tay vịn trúng lan can lạnh buốt.
Gió sông ập vào mặt mang theo hơi nước và mùi máu nhàn nhạt.
Trước mắt Chúc Mị là hỗn chiến rực lửa, sau lưng nàng là mặt sông đen sâu không đáy.
Áo choàng lông trắng bị gió đêm thổi tung, phất qua không trung như một mảnh tuyết lạc giữa lửa đỏ.
Chúc Mị chao người, cơn lạnh trong cơ thể dâng lên dữ dội hơn như thể toàn bộ sức lực còn lại đều bị rút đi trong khoảnh khắc ấy.
Ngay lúc đó, một bóng người từ trong hỗn loạn đột ngột lao tới, tốc độ nhanh đến mức gần như xé gió.
Mũi kiếm lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn hoa đăng, thẳng tắp hướng về phía nàng.
Đồng tử Chúc Mị co rút lại, theo bản năng, nàng lùi về sau nhưng phía sau nàng đã không còn đường lui nữa.
Bàn chân vừa chạm mép lan can, cả người nàng lập tức mất thăng bằng.
Trong chớp mắt ấy, tiếng nước sông dội vào mạn thuyền trở nên rõ ràng đến đáng sợ.
Chúc Mị chỉ kịp thấy ánh đèn trên thuyền rồng chao đảo trước mắt rồi thân thể hoàn toàn ngã khỏi lan can.
“A Mị.”
Tiếng Lam Thừa Nguyên vang lên giữa hỗn loạn mang theo sự thất thố hiếm thấy.
Nhưng đã quá muộn.
Cả thế giới trước mắt Chúc Mị nghiêng hẳn đi.
Gió lạnh xé qua bên tai, tà váy và mái tóc đen dài tung lên giữa không trung.
Khoảnh khắc rơi xuống, nàng theo bản năng nhắm chặt mắt lại.
Ùm!
Mặt nước lạnh buốt lập tức nuốt chửng toàn bộ cơ thể nàng.
Cơn lạnh thấu xương ập tới như vô số lưỡi dao nhỏ đâm xuyên da thịt khiến nàng gần như nghẹt thở ngay tức khắc.
Nước sông tràn vào tai, vào mắt, kéo thân thể nàng chìm xuống đáy sâu tối đen.
Ý thức cũng bắt đầu mơ hồ dần giữa cơn lạnh và bóng tối vô tận.