Đến nội dung chính

Chương 39: Ngươi đi cùng ta

admin 1.229 Chữ Cài Đặt

Trong phòng chỉ còn lại Chúc Mị và Kỷ Ách.

Hắn vẫn đứng ở góc phòng như cũ, im lặng trầm ổn.

Bởi việc điều trị, hai người phải ở gần nhau hơn trước.

Ban đầu còn có chút không tự nhiên, nhưng dần dần, Chúc Mị cũng quen với sự hiện diện ấy.

Thậm chí so với trước đây, nàng lại cảm thấy an tâm hơn vài phần.

Kỷ Ách nâng mắt, chủ động hỏi: “Tiểu thư định ra ngoài sao?”

“Ừm.”

Hàng mày hắn hơi nhíu lại.

Với thân thể của nàng vốn nên ở trong phủ tĩnh dưỡng, sao lại đột ngột muốn ra ngoài?

Nàng đi đâu?

Làm gì?

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn thoáng trầm xuống.

Chúc Mị lại chậm rãi tiếp lời: “Ba ngày nữa ta sẽ rời phủ một chuyến, ngươi đi cùng ta.”

Nghe đến đây, đôi mày đang cau nhẹ của Kỷ Ách mới giãn ra, chỉ cần vẫn để hắn đi cùng là đủ rồi.

Chúc Mị không nói rõ về việc sẽ cùng Lam Thừa Nguyên đến Vân Du.
Huống hồ, nàng cũng không nhất thiết phải nói với hắn những chuyện đó.

Chúc Mị dừng lại một chút rồi lại nhẹ giọng nói tiếp: “Ngũ Phúc, thời gian tới ngươi ở gần ta nhiều hơn một chút. Như vậy bệnh tình mới tiến triển tốt hơn.”

Nàng lo lắng cho chuyến đi lần này.

Bởi lẽ từ trước đến nay, nàng rất ít khi rời khỏi phủ, thân thể lại vốn yếu ớt.

Lần đi Vân Du này, dù ngoài mặt là thưởng cảnh nhưng thực chất phía sau lại ẩn chứa không ít áp lực từ Lam Thừa Nguyên.

Nàng cần để bản thân trông khỏe mạnh hơn, không còn yếu ớt như những lần trước.

Chỉ có như vậy Lam Thừa Nguyên mới tin rằng cách chữa trị hiện tại thật sự có hiệu quả.

Và cũng chỉ như vậy, nàng mới có thể giữ Kỷ Ách an toàn hơn một chút.

Kỷ Ách như cân nhắc gì đó, hắn im lặng một lúc mới đáp.
“Vâng.”

~

Kỷ Ách rẽ qua hành lang, hơi nước còn vương trên y phục chưa kịp tan hết, từng bước đi trầm ổn lạnh lẽo.

Ngay khi vừa bước qua khúc rẽ, hắn liền chạm mặt ba người.

Chúc Minh đi phía trước, bên cạnh là Tuyên Sinh, phía sau nửa bước là Hạ Yến Oanh.

Chúc Minh thoáng nhíu mày khi nhìn thấy Kỷ Ách.

Ánh mắt Kỷ Ách lướt qua ba người trước mặt, cuối cùng dừng lại trên Chúc Minh trước tiên.

Chúc Minh lập tức chau mày, ánh nhìn mang theo rõ ràng chán ghét.

Nghĩ đến chuyện trước đó vì tên nô lệ này mà tỷ tỷ lần đầu tiên dùng roi phạt mình lại còn để hắn ở gần bên cạnh, trong lòng thiếu niên vốn quen được nuông chiều càng thêm bực bội, sắc mặt cũng đỏ lên vì giận.

“Tiện nô nhà ngươi đừng tưởng chỉ vì chút chuyện đó mà có thể lên mặt.”

Tuyên Sinh đứng bên cạnh liếc qua nhưng không lên tiếng can thiệp.
Còn Hạ Yến Oanh chỉ quan sát phản ứng của Kỷ Ách.

Trước lời mắng chửi ấy, Kỷ Ách vẫn đứng yên không đổi sắc.

Hắn nhàn nhạt nhìn Chúc Minh một cái, giọng nói không cao không thấp lại càng khiến người ta khó chịu hơn.

“Dù sao nô cũng chỉ làm theo lệnh. Thiếu gia nếu không vừa ý, có thể trực tiếp bẩm với lão gia.”

“Ngươi…”

Chúc Minh lập tức bị chặn họng, sắc mặt càng lúc càng khó coi như bị đâm trúng đúng chỗ tức giận nhất.

Hắn ta bước nửa bước lên trước nhưng Tuyên Sinh đã kịp thời kéo lại, ánh mắt ra hiệu không nên làm lớn chuyện.

“Cẩu nô tài, đúng là chó cậy có chủ mà mạnh miệng.”

Mắng xong cho hả giận, Chúc Minh hừ lạnh một tiếng, phất mạnh tay áo, bước ngang qua Kỷ Ách.

Ngay khoảnh khắc lướt qua, vai hắn ta húc thẳng vào bả vai Kỷ Ách.

Tuyên Sinh nhanh chóng đuổi theo Chúc Minh, vừa đi vừa thấp giọng trấn an, dỗ dành vị thiếu gia còn trẻ người non dạ kia hạ hỏa.

Chỉ còn lại Hạ Yến Oanh và Kỷ Ách đứng trong hành lang.

Ánh mắt Hạ Yến Oanh dừng trên người hắn, khóe môi dần cong lên, ý cười càng lúc càng sâu.

Giọng nàng ta nhẹ như gió nhưng trong đó lại mang theo rõ ràng ý châm chọc.

“Ngươi đi theo biểu tỷ xem ra rất thích nhỉ?”

Nàng ta nghiêng đầu, ánh mắt như đang nhìn thấy điều gì thú vị lắm.

“Ta còn tưởng ngươi từ chối đi theo ta là vì có chí khí gì cao xa. Hoá ra sớm đã nhắm được chỗ dựa khác.”

Dừng một nhịp, nàng ta lại bật cười nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút độc ý khó che giấu.

“Nhưng đáng tiếc thân thể biểu tỷ vốn yếu ớt như vậy.”

Hạ Yến Oanh tiến thêm nửa bước, ánh mắt rơi thẳng vào Kỷ Ách.

“Ngươi nói xem đến khi nào thì ngươi lại phải đổi chủ? Đến lúc đó, còn ai cần một tiện nô như ngươi nữa?”

Kỷ Ách đứng yên tại chỗ không đáp lại.

Ánh mắt hắn trầm như nước sâu, lạnh đến mức không gợn lấy một tia dao động như thể những lời vừa rồi căn bản không đủ tư cách chạm vào hắn.

Hạ Yến Oanh nhìn phản ứng ấy, ý cười nơi môi càng sâu thêm như đã đạt được mục đích châm chọc.

Nàng ta xoay người, thong thả bước đi, tà váy lướt qua nền hành lang ẩm ướt.

Nhưng vừa đi được vài bước…

“Á…”

Một tiếng kêu thất thanh bất ngờ vang lên.

Thân hình Hạ Yến Oanh đột nhiên mất thăng bằng như bị trượt phải thứ gì đó vô hình dưới chân, cả người nghiêng hẳn về phía trước.

Nàng ta hoảng hốt đưa tay chụp lấy không trung nhưng chỉ kịp thấy mình ngã xuống.

Tiếng động trầm nặng vang lên giữa hành lang yên tĩnh.

Bóng người áo lụa chao đảo rồi ngã mạnh xuống nền đá lạnh.

“Tiểu thư.”

Nha hoàn đi theo phía sau lập tức hốt hoảng chạy tới, vội vàng đỡ lấy nàng ta.

Kỷ Ách chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi xuống nữ tử đang ngã trên đất, đáy mắt hắn thoáng hiện một tia lạnh lẽo, khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười mỏng như sương.

“Hạ tiểu thư nên cẩn thận một chút. Vấp ngã cũng có thể mất mạng.”

Hạ Yến Oanh vừa đau vừa tức, sắc mặt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Ngươi… đồ tiện nô bẩn thỉu!”

Tiếng mắng chửi bật ra mang theo phẫn nộ không che giấu.

Kỷ Ách chỉ lạnh nhạt nhìn lại, ánh mắt sâu thẳm như nước đóng băng, không có lấy một tia dao động.

Nếu không phải đang ở Thừa tướng phủ, chỉ sợ nữ nhân này đã không còn đường sống để đứng đây nói chuyện với hắn.

Sát ý mơ hồ lướt qua đáy mắt rất nhanh lại bị hắn thu lại.

Kỷ Ách thu ánh nhìn, không nói thêm nửa lời như thể vừa rồi chỉ là một trò ồn ào không đáng bận tâm.

Ngay sau đó, hắn xoay người rời đi.

Phía sau, tiếng Hạ Yến Oanh vẫn còn vang vọng nhưng hắn đã không còn để vào tai.

Thái độ ấy lạnh đến mức như thể từ đầu đến cuối, nàng ta vốn chưa từng tồn tại trong mắt hắn.