“Người này bị thương quá nặng, chỉ sợ phải tĩnh dưỡng rất lâu mới có thể hồi phục.”
Đại phu vuốt chòm râu bạc, giọng nói chậm rãi vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Ông nhìn người đang nằm mê man trên giường rồi lại tiếp lời: “Tiểu nhân đã xử lý vết thương cũng kê thuốc cẩn thận chỉ cần đúng giờ thay băng, kiên trì dùng thuốc thì vẫn có thể giữ được tính mạng.”
Nói rồi, ông đưa phương thuốc đã viết sẵn tới trước mặt Chúc Mị.
Chúc Mị nhận lấy, ánh mắt lướt qua từng hàng chữ dày đặc trên giấy.
Đầu ngón tay trắng nõn siết lại một chút rồi mới nhẹ giọng nói: “Làm phiền đại phu.”
Chúc Mị quay sang Anh Đào: “Muội cầm đơn thuốc đi sắc thuốc giúp ta.”
“Vâng, tiểu thư.”
Anh Đào nhận lấy phương thuốc nhưng vẫn đứng chần chừ, ánh mắt không nhịn được liếc về phía người trên giường.
“Tiểu thư… thật sự muốn giữ hắn lại hậu viện sao?”
Chúc Mị im lặng một thoáng.
Ánh lửa trong lò than lay động, hắt lên gương mặt tái nhợt của nàng một tầng sáng nhàn nhạt.
“Hắn hiện giờ không thể di chuyển. Đợi thương thế ổn định rồi tính tiếp.”
Anh Đào mím môi, trong lòng dù không yên tâm nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu đáp: “Nô tỳ hiểu rồi.”
Dứt lời liền cầm phương thuốc lui ra ngoài.
Cánh cửa khép lại, trong phòng phút chốc trở nên an tĩnh.
Đại phu thu dọn hòm thuốc, ngập ngừng một lát mới hạ giọng: “Tiểu thư, có một chuyện… tiểu nhân cảm thấy hơi kỳ lạ.”
Chúc Mị ngẩng mắt nhìn ông.
“Người này thương thế nặng như vậy nhưng thể chất lại khác hẳn người thường.”
Đại phu cau mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc: “Nếu đổi thành người khác, e là đã sớm không chống nổi. Vậy mà hắn vẫn còn giữ được một hơi thở.”
“Khác hẳn người thường?” Chúc Mị lặp lại
Đại phu gật đầu: “Ý chí và thân thể của hắn đều quá mạnh. Giống như đã quen chịu đựng đau đớn từ lâu.”
Nghe đến đó, ánh mắt Chúc Mị chậm rãi dừng trên người Kỷ Ách.
Nam tử trên giường sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, lớp băng trắng quấn kín thân thể đầy thương tích, máu thấm qua từng lớp vải, loang ra thành những vệt đỏ chói mắt.
Một lúc lâu sau Chúc Mị lên tiếng: “Ta biết rồi.”
Đại phu cúi người hành lễ rồi mang theo hòm thuốc rời đi.
Trong phòng chỉ còn tiếng than cháy tí tách cùng hơi thuốc nhàn nhạt lẩn quẩn nơi đầu mũi.
Chúc Mị đứng bên giường hồi lâu không động.
Ánh lửa đỏ hồng lay nhẹ trên gương mặt tái nhợt của Kỷ Ách, lúc sáng lúc tối, càng khiến đường nét hắn thêm phần lạnh lẽo cô độc.
Nàng chậm rãi ngồi xuống mép giường, hàng mi rũ thấp.
“Ngũ Phúc…”
Thanh âm rất nhẹ, tựa như sợ đánh thức người đang mê man.
“Ta không biết trước đây ngươi đã trải qua chuyện gì cũng không biết lời người khác nói về ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu phần thật.”
Nàng dừng lại, đầu ngón tay vô thức siết lấy khăn tay trong lòng.
“Nhưng ta chỉ hy vọng mình không cứu nhầm người.”
Ánh mắt Chúc Mị dừng nơi bàn tay đầy vết thương của hắn.
“Dẫu ngươi từng phạm sai lầm… ta vẫn tin con người không phải sinh ra đã tàn nhẫn. Chỉ cần còn sống vẫn còn cơ hội quay đầu. Hy vọng ngươi cũng vậy.”
Một câu nói nhẹ nhàng rơi xuống trong căn phòng tĩnh lặng, hàng mi dài của Kỷ Ách tựa hồ run lên một chút rất nhỏ, hơi thở vốn mong manh cũng dần ổn định hơn đôi phần.
Không biết hắn có nghe thấy hay không.
Chúc Mị nhìn hắn thêm một lát rồi chậm rãi đứng dậy rời đi.
Cánh cửa khép lại gần như không phát ra tiếng động.
~
Khi Chúc Huân Đạt hồi phủ, trời đã sẩm tối.
Hạ nhân trong phủ nối nhau bẩm báo từng chuyện xảy ra suốt mấy ngày qua khiến sắc mặt ông dần trầm xuống.
Không ngờ chỉ rời phủ vài ngày, lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy.
Trong thư phòng, hương trầm lặng lẽ lan tỏa.
Khói mỏng quanh quẩn trước án thư, che đi vài phần thần sắc nơi gương mặt vị Thừa Tướng quyền khuynh triều dã.
Chúc Huân Đạt ngồi phía sau bàn, tay nâng chén trà, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Chúc Mị ngồi phía dưới bên phải.
Sắc mặt nàng vẫn còn nhợt nhạt sau cơn bạo bệnh, thân thể mảnh mai tựa như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn đi.
Dẫu vậy, nàng vẫn thay y phục chỉnh tề, tự mình mang canh nhân sâm tới thư phòng gặp phụ thân.
“Phụ thân, người dùng canh trước đi.” Giọng Chúc Mị dịu dàng như thường ngày
Chúc Mị cầm muôi múc canh vào chén, hơi nóng bốc lên mang theo hương thơm nhàn nhạt.
Ánh mắt Chúc Huân Đạt dừng trên gương mặt tái nhợt của nàng một lát.
“Nghe nói con bệnh rất nặng.”
Chúc Mị mỉm cười, thần sắc ôn hòa: “Chỉ là bệnh cũ tái phát, không đáng ngại. Làm phụ thân phải lo lắng rồi.”
Ông không đáp ngay, ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn nàng như muốn xuyên qua vẻ bình tĩnh bên ngoài để nhìn thấu tâm tư thật sự trong lòng nữ nhi mình.
“Nghe nói mọi chuyện trong phủ đều do con xử lý?”
“Vâng.”
Hàng mi Chúc Mị rũ xuống: “Cái chết của hạ nhân kia chỉ là tai nạn.”
Chúc Huân Đạt chậm rãi đặt chén trà xuống bàn.
Tiếng “cạch” rất khẽ nhưng lại khiến lòng người bất giác căng lên.
“Thật sao?”
Chúc Mị nâng mắt nhìn phụ thân, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.
“Một hạ nhân đưa cơm vô tình dính phải Ngải Kinh lẫn trong thuốc mê nên bị chuột cắn chết. Con đã cho người kiểm tra, không có sơ hở.”
Chúc Huân Đạt hơi nghiêng đầu, giọng nhàn nhạt: “Vậy còn kẻ trong kho?”
Câu hỏi tưởng như thuận miệng lại khiến bầu không khí trong thư phòng lập tức nặng nề.
Bàn tay trong tay áo của Chúc Mị siết lại.
Chúc Mị chậm rãi đáp: “Hắn vốn cũng là người bị hại. Thuốc mê vốn nhằm vào hắn, sau đó còn bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Một người như vậy… thật sự đáng bị dồn đến đường cùng sao?”
Chúc Huân Đạt nhìn nàng thật lâu.
Ông hiểu nữ nhi mình hơn ai hết.
Tâm nàng quá mềm mà mềm lòng trong thế cục này chưa chắc đã là chuyện tốt.
Ông chậm rãi lên tiếng: “A Mị, con không biết rõ lai lịch của hắn, sao có thể khẳng định hắn vô tội?”
Chúc Mị mím môi: “Phụ thân, rốt cuộc hắn đã làm gì mà phải chịu những hình phạt như vậy?”
Ánh mắt Chúc Huân Đạt dần lạnh xuống.
“Con chỉ cần nhớ một điều. Kẻ đó không đơn giản.”
Ông dừng một thoáng rồi nhàn nhạt buông xuống một câu.
“Hắn có thể giết cha, giết huynh.”
Đầu ngón tay Chúc Mị lập tức run lên, nàng ngẩng phắt đầu, đáy mắt hiện rõ vẻ chấn động.
Hương trầm vẫn lặng lẽ cháy nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng lại cảm thấy cả người lạnh buốt.
“Vậy con nói xem…”
Chúc Huân Đạt nhìn thẳng vào nàng, thanh âm lạnh mà nặng nề.
“Ta nên tin cái chết của tên hạ nhân kia thật sự chỉ là tai nạn sao?”
Trong đầu Chúc Mị như có thứ gì đó vỡ tung.
Hình ảnh Kỷ Ách toàn thân đầy máu quỳ trong gió tuyết chồng chéo với dáng vẻ hắn mê man ôm lấy nàng, khàn giọng gọi “mẫu thân”.
Giết cha.
Giết huynh.
Những chữ ấy tựa lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào lòng nàng.
Nếu lời phụ thân là thật, vậy người nàng cứu rốt cuộc là ai?
Một kẻ đáng thương bị dồn đến đường cùng?
Hay là một con sói điên nguy hiểm đến mức có thể cắn chết cả người thân của mình?
Chúc Mị siết chặt tay, cảm giác lạnh lẽo lan dần khắp tim gan.
Nàng bỗng phát hiện… bản thân thật sự không nhìn thấu người kia chút nào.