Đến nội dung chính

Chương 5

admin 705 Chữ Cài Đặt

Kho chứa rộng hơn mười mét vuông giờ chỉ còn vài chiếc thùng carton rỗng và mấy giá sắt cũ.

Toàn bộ hàng hóa trước kia đã không còn.

Sau khi bà ngoại qua đời, bố mẹ cô đã đem những mặt hàng còn sử dụng được biếu cho bà con hàng xóm xung quanh. Số còn lại được bán thanh lý với giá rất rẻ hoặc quyên góp cho các hộ khó khăn trong vùng.

Bởi vậy, ngoài căn nhà và những chiếc kệ bán hàng, tiệm tạp hóa gần như chẳng còn lại bất cứ thứ gì.

Lục Tinh Nguyệt khẽ vuốt mặt quầy thu ngân đã nhẵn bóng theo năm tháng.

Trong đầu cô bắt đầu tính toán.

Nếu muốn mở cửa bán hàng, việc đầu tiên là phải nhập hàng.

Không cần quá nhiều, chỉ cần vài loại mì ăn liền, bánh kẹo, nước uống, dầu ăn, nước mắm, gạo và một số nhu yếu phẩm cơ bản là có thể khai trương lại.

Nhưng số tiền còn lại của cô thực sự quá ít.
Nếu nhập hàng nhiều, bốn chị em sẽ không còn tiền sinh hoạt.

Nếu nhập quá ít, khách đến cũng chẳng có gì để mua.

Lục Tinh Nguyệt bất giác mím môi.

Đây là tài sản cuối cùng bà ngoại để lại cho cô.

Dù khó khăn đến đâu, cô cũng không thể để tiệm tạp hóa này phải đóng cửa thêm một lần nữa.

Lục Tinh Nguyệt ngồi lặng sau quầy thu ngân, ánh mắt vô thức nhìn ra con đường nhỏ trước cửa tiệm.

Con phố vẫn yên tĩnh như cũ.

Thỉnh thoảng mới có một hai chiếc xe máy chạy ngang, rồi lại nhanh chóng biến mất sau khúc cua.

Cô đang mải suy nghĩ thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gọi.

“Tiểu Nguyệt!”

Ngẩng đầu lên, cô thấy bác Trương đang bước vào sân.

Nhưng lần này, bác không đi một mình.

Phía sau còn có mấy cô, dì và chú bác sống quanh khu phố. Người nào người nấy đều xách theo không ít đồ.
Có người ôm một bao gạo gần chục cân.

Có người mang theo túi thịt lợn còn tươi.

Người thì xách một giỏ rau xanh vừa cắt ngoài vườn.

Có người còn mang theo trứng gà, dầu ăn, nước mắm, mì gói, hoa quả…

Chỉ trong chốc lát, chiếc bàn giữa nhà đã chất đầy đồ.

Lục Tinh Nguyệt vội vàng đứng dậy.

“Bác… mọi người…”

Bác Trương cười hiền.

“Đừng ngạc nhiên. Lúc nãy bác sang nhà mấy người trong xóm, bảo cháu dẫn các em về rồi.”

Một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi cười nói:

“Ngày xưa bà ngoại cháu giúp đỡ chúng tôi nhiều lắm. Nhà ai thiếu gạo, thiếu dầu, bà đều cho nợ, có người nợ cả năm trời bà cũng chẳng đòi.”

Một chú trung niên đặt bao gạo xuống, cười xòa.

“Hồi con trai chú bị sốt nửa đêm, cả khu chỉ còn tiệm của bà ngoại cháu mở cửa. Bà bán thuốc rồi còn chạy sang xem tình hình. Ơn ấy chú vẫn nhớ.”
Một dì khác cũng tiếp lời.

“Hồi nhà dì mất mùa, bà còn mang cả bao gạo sang bảo cứ ăn trước, lúc nào có thì trả. Nhưng đến lúc có tiền mang sang thì bà nhất quyết không lấy.”

Mọi người vừa nói vừa đặt đồ xuống bàn.

Không ai mang thứ gì quý giá.

Chỉ là những nhu yếu phẩm bình thường nhất.

Nhưng mỗi món đồ đều chứa đựng tấm lòng của những người hàng xóm chất phác.

Lục Tinh Nguyệt nhìn bàn đồ ăn đã đầy ắp, hốc mắt dần đỏ lên.

“Cháu… cháu không thể nhận nhiều như thế được.”

Bác Trương giả vờ trừng mắt.

“Sao lại không nhận? Chẳng lẽ để bốn chị em nhịn đói?”

“Đúng đấy.” Một bác trai cười lớn. “Đây chỉ là chút tấm lòng của bà con. Sau này tiệm mở cửa trở lại, bọn bác còn phải sang ủng hộ dài dài.”

“Phải rồi.”

“Có gì khó cứ nói với mọi người.”

“Đừng ngại.”

Nghe những lời chân thành ấy, Lục Tinh Nguyệt cúi đầu thật thấp.

“Cảm ơn… cảm ơn mọi người.”

Giữa lúc cô tưởng rằng mình đã mất tất cả…

Thì hóa ra, ở nơi tưởng như bị cả thế giới lãng quên này, vẫn còn rất nhiều người nhớ đến ân tình của bà ngoại và sẵn sàng dang tay giúp đỡ bốn chị em cô.