Cô kéo chiếc ghế dù ngồi hóng gió, tay cầm ly trà chanh đá mát lạnh.
Thẩm Tuế An ngồi cạnh mẹ, trên tay cầm một gói kẹo dẻo hình con gấu.
Cậu bé cẩn thận nhón từng viên kẹo đủ màu sắc bỏ vào miệng nhai, thỉnh thoảng lại chia cho Thẩm Giảo Giảo một viên.
Ở đầu hẻm, văn phòng chi nhánh của Tập đoàn Cố Thị vừa kết thúc giờ làm việc.
Cố Tự Trì khoác áo vest trên tay, đi bộ ra ngoài để chờ tài xế lái xe đến đón.
Anh vừa họp xong một cuộc họp căng thẳng về việc đền bù giải tỏa, đầu óc lại bắt đầu biểu tình bằng những cơn đau nhói.
Khi đi ngang qua trước tiệm cơm Bình An, Cố Tự Trì hơi chậm bước lại.
Mùi thức ăn buổi trưa vẫn còn vương vấn trong trí nhớ, khiến anh có chút do dự không biết có nên ghé vào ăn thêm một bữa tối hay không.
Thẩm Tuế An đang ngậm viên kẹo dẻo màu đỏ, vô tình ngẩng lên nhìn thấy Cố Tự Trì.
Đôi mắt trong veo bẩm sinh mang Âm Dương Nhãn của cậu bé lập tức bắt được một hình ảnh bất thường.
Cậu bé kéo mạnh gấu áo Thẩm Giảo Giảo, cánh tay tròn lẳn chỉ thẳng về phía Cố Tự Trì đang đứng cách đó vài bước chân.
“Mẹ ơi, chú lúc trưa kìa! Mẹ nhìn xem, có một chú mặc áo rách tơi tả đang cõng trên lưng chú ấy! Chú áo rách đang thè lưỡi dài ơi là dài!” Thẩm Tuế An nói, giọng trẻ con lanh lảnh vang lên trong không gian tĩnh lặng của buổi tối.
Cố Tự Trì nghe rõ từng chữ.
Anh khựng lại, xoay người nhìn hai mẹ con.
Trên lưng anh chẳng có ai cả, chỉ có cảm giác nặng nề, căng cơ và đau mỏi vai gáy do cường độ làm việc quá cao.
Ánh mắt anh dừng lại ở cậu bé bụ bẫm đang nhai kẹo, rồi chuyển sang cô chủ tiệm lười biếng.
Thẩm Giảo Giảo thản nhiên nhấp một ngụm trà chanh, không hề có ý định mắng con trai hay giải thích lời nói quái gở vừa rồi.
Thẩm Tuế An thấy Cố Tự Trì nhìn mình, bèn nhoẻn miệng cười, giơ viên kẹo dẻo màu xanh lên.
“Chú áo rách có muốn ăn kẹo không?” Cậu bé ngây thơ hỏi vào khoảng không phía sau lưng anh.
Cố Tự Trì hơi nhíu mày.
Anh là người theo chủ nghĩa duy vật thực tế, hoàn toàn không tin vào những chuyện ma quỷ huyền bí.
Lời nói của cậu bé bốn tuổi trong mắt anh chỉ là trò đùa nghịch do trí tưởng tượng quá phong phú của trẻ con, hoặc có thể do xem quá nhiều phim hoạt hình.
Anh quay mặt đi, bước chân thẳng tắp tiến về phía chiếc xe Maybach màu đen vừa đỗ lại đầu hẻm.