Nhưng bà ta vẫn không vừa mắt Trúc Linh, tiếp tục lải nhải một câu: “Vợ thằng ba, đừng trách tôi lắm miệng, nhà nào sống như cô chứ? Tôi nói cô phá của, cô đừng có không vui.
Phụ cấp của Nhất Khiêm không ít, nhưng cứ tiêu như cô thì có bao nhiêu cũng chẳng đủ dùng. Đúng là không biết sống, chẳng biết tiết kiệm một chút.
Tôi nói cho cô biết, sau này cô tiêu hết tiền, sống không nổi nữa thì đừng đến làm phiền chúng tôi.”
Trúc Linh trợn trắng mắt: “Ăn no rửng mỡ lo chuyện bao đồng, nhà chúng tôi có chết đói cũng không tìm bà.”
Lê Thị Lan tức tối bĩu môi.
“Thôi, mình không thèm đôi co với cái đồ đàn bà phá của này. Cô ta thích tiêu xài hoang phí thì cứ để cô ta tiêu. Đợi đến lúc cô ta tiêu hết tiền, sẽ có lúc cô ta khóc.”
Trúc Linh chiên trứng đến khi hai mặt đều vàng ruộm, nhìn thôi đã thấy vô cùng hấp dẫn. Đợi trứng chiên xong, cô cho hai gáo nước vào nồi. Nước sôi lên, cô cho mì vào, bắt đầu đậy vung nấu.
Mì chín rất nhanh, đun khoảng năm phút là chín.
Lúc múc ra, cô rắc một nắm hành lá thái nhỏ lên trên, thơm nức, vô cùng hấp dẫn.
Trịnh Hoài Thái ngửi thấy mùi thơm, đã không kìm được.
“Mẹ, thơm quá.” – Trịnh Hoài Thái vừa hít hít mũi, ngửi mùi thơm của mì vừa nói với Trúc Linh.
Đối với những người ngày thường chỉ ăn cháo rau dại mà nói, mì trứng đã là món ngon tuyệt hảo.
“Chín rồi, có thể ăn được rồi.” – Trúc Linh cười nói.
Một nồi mì trứng, mỗi người được chia một bát đầy.
Sức ăn của bọn trẻ không lớn, như vậy cũng đủ cho chúng ăn.
Phần nước mì còn lại cũng được múc ra một bát đầy. Ngay cả nước mì cũng không thể lãng phí.
Nhà vợ chồng Trịnh Văn Quốc và nhà người con thứ hai nhìn nhà em trai vậy mà đã được ăn mì trứng, trong lòng hâm mộ không thôi.
Nhưng họ biết, hâm mộ thì hâm mộ, họ không được ăn đâu.
Với tính keo kiệt của Lê Thị Lan, đừng nói cho họ ăn trứng, được ăn một bữa lương thực không lẫn trấu sạn đã là tốt lắm rồi.
Sau khi nấu mì xong, Trúc Linh bưng vào trong phòng.
Cô để mì nguội bớt trước, rồi đút trứng hấp cho Trịnh Hoài Dương ăn.
Cậu bé ngửi thấy mùi thơm của trứng hấp, đôi mắt cũng sáng long lanh, chăm chú nhìn cái bát trong tay Trúc Linh.
Nhìn dáng vẻ nóng lòng không chờ nổi của cậu bé, Trúc Linh vẫn thổi cho nguội bớt rồi mới đưa vào miệng cậu bé.
Một bát trứng hấp nhanh chóng được cậu bé ăn hết.