Thượng Hạo ngẩng mắt nhìn Trình Bá, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán.
Trình Bá ngồi đối diện cười tươi như nắng, hài lòng vì việc ký kết hợp đồng với Thượng Thị chính là bước tiến lớn của công ty ông ta.
Thượng Hạo chỉ nhẹ gõ tay lên bàn, nghiêng đầu ra hiệu cho Lý Vũ.
Lý Vũ đưa lên hai bảng hợp đồng, nói: “Trình Tổng, ông xem lại hợp đồng xong xuôi thì chúng ta ký kết.”
“Được, được.” Trình Bá hồ hởi, nhanh chóng kí tên
Thượng Hạo nhếch mép, ngồi thẳng người, từ từ ký lên hai bảng hợp đồng đã được Trình Bá đặt trước mặt.
“Hợp tác vui vẻ, Thượng Thiếu.” Trình Bá đứng lên muốn bắt tay
Lý Vũ tiến tới thay Thượng Hạo bắt tay Trình Bá: “Hợp tác vui vẻ, Trình Tổng.”
Thượng Hạo đút hai tay vào túi quần, thong thả rời đi.
Vừa ra khỏi cửa, ánh mắt hắn chợt sáng lên khi thấy Trình Khang Duật.
Nụ cười khinh bỉ nhẹ nhàng nở trên môi, đầy quyền lực và tự tin.
Trình Khang Duật lập tức siết chặt hai tay, ánh mắt đanh lại khi nhận ra Thượng Hạo đang đắc ý, khoái trá.
“Thượng Thiếu, lần hợp tác này cảm ơn ngài đã chiếu cố.” Trình Bá vội đuổi theo nói
Thượng Hạo dừng chân, ánh mắt lạnh lùng quét qua Trình Khang Duật, cười nhạt: “Trình Tổng nên cảm ơn con trai ngài, cậu ta đã giúp ngài.”
Trình Bá ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì.
Trình Khang Duật nghiến răng, quai hàm căng cứng.
Thượng Hạo nhếch môi cười lạnh, sảng khoái sải bước bỏ đi để lại phía sau là sự tức giận và bất lực của Trình Khang Duật.
~
Đế Xa.
Thượng Hạo nâng ly rượu trên tay, gương mặt thỏa mãn cong môi, Sở Bắc Nghi mải mê bấm điện thoại nên không nhận ra.
“Cậu nói xem, vào khách sạn một tiếng mà không xảy ra chuyện gì thì có thể làm gì?”
Sở Bắc Nghi ngẩng đầu khi nghe Thượng Hạo hỏi, hắn ta bật cười lớn: “Vào đi toilet à?”
Thượng Hạo lâu rồi mới vui vẻ, hắn không ngại cười lớn với câu trả lời của Sở Bắc Nghi.
“Có lẽ, quen hai năm lại vào khách sạn hơn một tiếng mà chẳng làm gì lại dâng cho người khác có phải rất kì lạ không?”
Sở Bắc Nghi nghiền ngẫm: “Có hai khả năng, một là tên đó là Liễu Hạ Huệ, hai là cô gái kia không muốn quyết giữ mình.”
Thượng Hạo như được khai sáng, hắn bật cười lớn hơn: “Đúng rồi.”
Sở Bắc Nghi cũng là lâu lắm mới thấy Thượng Hạo sảng khoái như thế, hắn ta tới gần câu vai Thượng Hạo.
“Tam Thiếu, hôm nay có gì mà vui thế?”
Thượng Hạo ngửa cổ uống cạn ly rượu nhẹ giọng đáp: “Mới bắt được một con mèo rất ngoan.”
Ánh mắt Thượng Hạo loé sáng, hắn thoả mãn môi cong lên.
“Cậu giúp tôi thiết kế một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là bàn chân mèo.”
“Được thôi.” Sở Bắc Nghi hào sảng đáp: “Cho ai thế?”
“Con mèo của tôi.”
Sở Bắc Nghi: “?”
Mèo gì mà lại đeo dây chuyền chứ?
~
Cách ngày thi ba ngày, Cố Miêu ở Vịnh Nam tập trung thư giãn để không căng thẳng.
Cô nhìn nơi này được xây lại khang trang thì lòng thêm vui mừng, được Thượng Thị đầu tư còn có cả Hứa Thị chắc chắn nhanh chóng thu hút, người dân chỗ cô sẽ có cuộc sống tốt hơn.
“Cố Miêu, không phải thi xong là gần sinh nhật mười tám của cháu sao? Tới lúc đó vừa hay dự án này xong, trùng hợp như thế là ý trời, Tiểu Miêu là ngôi sao may mắn của mọi người.” Dì Phương đứng bên cạnh Cố Miêu vui vẻ nói
Cố Miêu không che giấu niềm vui mà cười rạng rỡ: “Dì Phương, mọi người mới là sao may mắn của cháu.”
Chú Phi ngồi ở ghế đá tay còn phe phẩy cây quạt nói: “Tiểu Miêu xinh đẹp như vậy sao lại là ngôi sao, phải là mặt trời, độc nhất vô nhị toả sáng.”
“Ây, mấy dì chú thật là, chọc cháu mãi.” Cố Miêu đỏ lựng má mà hờn trách
Ông nội Cố đem ra dĩa bánh kẹo đặt lên bàn, cười một mực hiền từ: “Còn phải nói, Tiểu Miêu là bảo bối của lão già này mà.”
Cố Miêu đỡ lấy ông nội Cố ngồi xuống, cô phì cười lại bảo: “Vậy ông nội phải nghe bảo bối uống thuốc đó.”
“Cái con bé này, cứ bắt lão già uống thuốc mãi.”
Cố Miêu bật cười đem ly trà đã rót cho ông.
“A, Thượng Thiếu, hôm nay ngài lại đến sao?”
Tiếng kêu của chú Phi làm Cố Miêu giật mình, cô quay đầu nhìn thì thấy Thượng Hạo đang đứng trước mặt.
Vóc người nổi bật, gương mặt anh tuấn, điềm tĩnh sâu lắng, đôi mắt phảng phất sự lạnh lùng xa cách lại ổn trọng kín đáo.
Thoạt nhìn một sự điềm đạm nhưng lại khó gần.
Người Cố Miêu run rẩy, một cổ sợ hãi ập đến làm cô không dám nhìn hắn.
Thượng Hạo khẽ liếc mắt nhìn Cố Miêu còn đang đỏ mặt vì vừa bị trêu, hắn vẫn là đến nãy giờ vừa hay nghe được cuộc trò chuyện của họ.
“Ừ, dự án gần xong nên cần xem thêm.” Hắn cất giọng trầm ấm đáp
Cố Miêu cảm giác mối quan hệ của cô và hắn đã quá khác có chút bối rối né tránh lại bất an sợ bị phát hiện.
“Ngài đúng là có tâm, đích thân tới đây xem tiến trình xuyên suốt, dự án này chắc là rất quan trọng với ngài.”
Thượng Hạo khẽ cong môi nhẹ chỉ hờ hững đáp: “Đúng là quan trọng.”
Cố Miêu không hiểu sao lại thấy câu trả lời kia như ám chỉ cô, cô vội đứng lên nói: “Mọi người ngồi chơi, cháu vào nhà học bài.”
Sau đó cô cong giò bỏ chạy.
Thượng Hạo nhìn Cố Miêu chạy trốn thì nhếch nhẹ mày, trốn cái gì, hắn cũng có định làm gì cô đâu.
Chắc là không.
Cố Miêu chạy vào nhà liền về phòng nhảy lên giường nằm, cô lo sợ hắn nói năng lung tung lại làm người ta nghi ngờ.
Lúc này điện thoại Cố Miêu reo lên, cô cầm lên xem sau đó giật nảy người.
Thượng Hạo: [Ra xe.]
Hoàn toàn là ra lệnh.
Cố Miêu sợ hãi không muốn đi nào ngờ Thượng Hạo như có mắt thần đã nhắn thêm một tin.
Thượng Hạo: [Không ra cũng được, tôi vào.]
Cố Miêu sợ đến chạy loạn ra khỏi nhà, chiếc xe sang trọng đậu ở một góc, gương mặt anh tuấn tĩnh lặng nhìn cô qua cửa sổ được hạ xuống của chiếc xe, trên tay hắn đang cầm điếu thuốc gác bên cửa.
Nhìn thấy Cố Miêu, Thượng Hạo tâm tình bỗng thả lỏng, một con mèo nhỏ đáng thương đang sợ hãi tiến về phía hắn rụt rè.
“Thượng Thiếu, ngài, ngài muốn gặp tôi có việc gì?”
Thượng Hạo đánh mắt ám chỉ cô lên xe, Cố Miêu hai tay siết chặt, chân như chôn vào mặt đất sợ hãi lắc đầu: “Tôi, tôi còn phải ôn bài.”
“Tôi giúp em ôn.”
Cố Miêu: “…”