Đến nội dung chính

Chương 39: Không đơn giản chút nào (2)

admin 521 Chữ Cài Đặt

Vinh Minh Thời nằm gọn trong tay Ngao Già, có chút oán giận vì mình bị gọi là “Vinh Vinh”, cảm thấy như vậy thật mất mặt… Cứ như bị biến thành một đứa trẻ ba tuổi vậy.

Báo con nào đó quả thực rất muốn cắn cánh tay ai kia, nhưng nghĩ đến người kia đã làm bao nhiêu chuyện cho mình, tốt hơn trăm ngàn lần so với người cha công tước không biết tên, thậm chí còn vượt xa cả người thân kiếp trước của cậu.

“…” Tên gọi, suy cho cùng cũng chỉ là vật ngoài thân thôi, người ta muốn gọi sao thì cứ gọi vậy đi.

Chỉ là, báo con nào đó vẫn cảm thấy hơi ấm ức mà ngậm cái đuôi của mình vào trong miệng.

Ôm một nhóc báo con với cái tư thế như vậy, Ngao Già đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Vừa ra đến nơi thì liền đối mặt với cảnh vệ trưởng Callan.

Thế là, vị cảnh vệ trưởng vốn đang rất nhớ mong (hóng chuyện) trưởng quan của mình, lập tức đứng thẳng đơ tại chỗ, không chút cử động.
Ôi trời ạ, trưởng quan ngài chăm sóc (chà đạp) nhóc báo con này kiểu gì mà trông nó như thể vừa bị bắt nạt thê thảm vậy? Nhưng mà hình ảnh thú con ngậm cái đuôi này thì thật sự đáng yêu quá mức, sao trước giờ hắn lại chưa từng thấy nhóc thú con nào dễ thương như vậy chứ?

Ngao Già lạnh nhạt liếc mắt nhìn cảnh vệ trưởng Callan.

Mắt cậu đang nhìn đi đâu thế?

Cảnh vệ trưởng Callan hoảng hốt mà tỉnh táo lại, lập tức cúi người chào: “Trưởng quan!”

Trong lòng hắn khiếp sợ vô cùng, vừa rồi có phải là trưởng quan đang… ghen không?

“Có chuyện gì?”

Cảnh vệ trưởng Callan gật đầu nhưng không mở miệng nói ngay, mà cố ý liếc nhìn báo con thêm lần nữa.

Ngao Già hơi nheo mắt, lập tức hiểu rõ ý Callan. Chuyện mà hắn muốn nói chắc chắn có liên quan đến nhóc báo con này.
Ngao Già đưa tay xoa đầu báo con, nói: “Em vào phòng chờ tôi, lát nữa còn phải đi học.”

Vinh báo con buông cái đuôi đang ngậm ra rồi gật đầu, sau khi đã cùng Ngao Già đi qua mấy nơi thì cậu ít nhiều cũng đoán được thân phận của đối phương không đơn giản, có vài chuyện bí mật cần làm cũng là điều hiển nhiên.

Vì vậy nên Vinh Minh Thời rất phối hợp, từ cánh tay Ngao Già nhảy xuống rồi nhanh như chớp mà chui vào trong thư phòng của hắn.

Sau khi báo con rời đi rồi cảnh vệ trưởng Callan liền theo Ngao Già quay về phòng nghỉ, lúc này mới mở miệng nói: “Trưởng quan, dựa vào mẫu lông mà ngài cung cấp trước đó, chúng tôi đã sàng lọc tất cả gen thú nhân trong đế quốc, cuối cùng tìm được cặp gen phù hợp với báo con.”

Callan hít một hơi thật sâu, nói tiếp: “Trưởng quan, là công tước Oran. Báo con là huyết mạch nhà Công tước Oran.”