Đến nội dung chính

Chương 4: Động phòng

admin 1.090 Chữ Cài Đặt

Đêm tân hôn, ánh trăng treo cao, ánh sáng bạc vương trên mái lưu ly hoàng cung, hắt xuống tẩm cung rộng lớn. Gió nhẹ luồn qua song cửa, làm màn trướng khẽ lay động, tựa hồ cũng phảng phất nét mông lung mơ hồ.

Thẩm Khuynh Mặc khoác hỷ bào đỏ thẫm, ngồi yên trên long sàng rộng lớn, đôi tay khẽ nắm chặt trong tay áo, từng ngón tay hơi lạnh. Đôi mắt y rũ xuống, ánh nhìn vô định, tựa như chẳng để tâm đến tất thảy.

Y biết rõ, đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của bậc đế hậu, nhưng trong lòng chẳng dậy nổi sóng gió. Không có hạnh phúc, cũng chẳng có bi ai, chỉ là một ván cờ mà y không thể thoát khỏi.

Từ lúc nhận được thánh chỉ, y đã hiểu vận mệnh của mình vốn dĩ không thể phản kháng. Tử Du không sợ hãi, chỉ là trong lòng có chút chua xót. Nếu không phải sinh ra trong gia tộc quyền thế, có lẽ y đã có thể lựa chọn một cuộc sống đơn thuần hơn.
Ngoài điện, thái giám cao giọng hô: “Bệ hạ giá đáo!”

Lý Viễn chậm rãi bước vào, thân khoác long bào, gương mặt anh tuấn như điêu khắc, nét uy nghiêm khiến người người kính sợ. Hắn dừng trước cửa, ánh mắt trầm tĩnh quét qua thân ảnh gầy gầy của Tử Du đang ngồi ngay ngắn trên giường.

Ánh nến đỏ rực hắt lên gương mặt y, đôi mắt trong như thu thủy, dung nhan thoát tục tựa trích tiên, nhưng cũng lạnh nhạt như hồ thu tĩnh lặng.

Lý Viễn tiến đến, ngồi xuống mép giường, cầm chén rượu giao bôi, đưa đến trước mặt Tử Du. Y ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút dao động nhưng rất nhanh liền thu lại, vươn tay tiếp nhận chén rượu.

Hai người nâng chén, ánh rượu đỏ như máu, phản chiếu đôi đồng tử đen nhánh của cả hai. Rượu cay nồng chảy xuống cuống họng, tựa như đốt cháy từng tấc da thịt. Tử Du uống một hơi cạn sạch, nhưng trong lòng lại không cảm thấy ấm áp, chỉ có vị cay xót đọng nơi đầu lưỡi.
Khoảnh khắc ấy, đôi môi mỏng của Lý Viễn khẽ mím lại, ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt y thêm một khắc. Hắn thấy rõ ngón tay y hơi run lên khi đặt chén rượu xuống bàn, tựa hồ như đang kìm nén điều gì đó.

Lý Viễn đặt chén rượu xuống, giọng nói trầm thấp mà lãnh đạm cất lên: “Chỉ là hôn nhân chính trị, ngươi không cần lo lắng. Trẫm sẽ không chạm vào ngươi.”

Ngữ khí bình thản, không chút gợn sóng, nhưng ánh mắt hắn lại phản bội chính mình. Khi nhìn y, trong đáy mắt sâu không thấy đáy ấy, có một thứ tình cảm phức tạp, chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp quyền lực và cố chấp. Đó là sự khao khát, là chấp niệm, nhưng cũng là sợ hãi.

Hắn sợ, nếu hắn tiến gần hơn, y sẽ xa hắn mãi mãi.

Tử Du nghe vậy, khẽ thở phào một hơi, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, như thể lời nói kia chính là điều y mong đợi nhất. Nhưng y nào biết, nụ cười ấy lại tựa như một thanh đao, cứa vào lòng người đối diện.
Y cúi mắt, tự nhủ bản thân không nên mong chờ gì hơn. Từ khi bước vào hoàng cung, y đã không còn thuộc về chính mình. Y biết Lý Viễn không yêu y, y cũng không nghĩ mình cần tình yêu của hắn. Nhưng tận sâu trong lòng, vẫn có một nỗi cô đơn mơ hồ len lỏi, một sự trống rỗng không thể lấp đầy.

Lý Viễn nhìn y, đôi mắt sâu hun hút như màn đêm, trong đáy mắt không chút gợn sóng nhưng lại mang theo tơ máu ẩn nhẫn. Hắn không biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ thu hết mọi biểu cảm của Tử Du vào mắt, như muốn khắc sâu vào tâm khảm.

Ngón tay hắn khẽ siết, rồi lại buông. Hắn muốn chạm vào y, nhưng lại sợ bản thân không kìm nén được. Chỉ cần một chút sơ sẩy, hắn có thể sẽ để lộ tình cảm mà chính hắn cũng không dám đối mặt.

Lý Viễn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo người trước mặt, nhưng rồi cũng quay lưng rời đi. Bước chân hắn nặng nề mà kiên định, tựa như đang rời xa một thứ mà hắn không thể có được.

Trước khi rời khỏi tẩm cung, hắn dừng lại, phất tay ra hiệu cho thái giám bên cạnh. Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo uy nghiêm không thể trái lệnh: “Chuyện đêm nay, không kẻ nào được tiết lộ. Nếu có lời đồn đãi truyền ra ngoài, tất cả các ngươi đều khó giữ được tính mạng.”

Thái giám và cung nữ quỳ rạp xuống, đồng loạt đáp lời: “Nô tài tuân chỉ.”

Hắn biết, nếu chuyện hoàng đế không chung phòng với tân hoàng hậu bị lan truyền, thể diện của Tử Du sẽ bị chà đạp. Dù y không mong đợi cuộc hôn nhân này, nhưng hắn vẫn không muốn để bất cứ ai có cơ hội khinh nhờn y.

Bóng lưng hắn khuất dần trong ánh nến lay động, y lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa lớn. Gian tẩm cung rộng lớn lập tức trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn ánh nến chập chờn phản chiếu trên những tấm bình phong dát vàng.

Y đưa tay chạm nhẹ lên lớp gấm đỏ trên giường, sắc đỏ ấy quá rực rỡ, quá chói mắt, nhưng lại chẳng thể mang đến chút hơi ấm nào. Mọi thứ đều quá hoàn mỹ – từ hôn lễ xa hoa, đến phong hào tôn quý – chỉ có lòng người là lạnh lẽo.

Tử Du không yêu hắn, cũng chẳng oán hận. Y hiểu rõ vị trí của mình, hiểu rõ cuộc hôn nhân này chỉ là một nước cờ chính trị. Không có kỳ vọng, thì cũng không có thất vọng.

Y khẽ thở dài, đưa tay tháo trâm phượng cài trên tóc. Mái tóc đen dài xõa xuống như dòng suối, bóng y in trên vách tường, nhỏ bé mà cô độc.

Đêm động phòng hoa chúc của đế hậu, lại chỉ có một người lặng lẽ đối diện với chính mình trong căn phòng rộng lớn.