Đến nội dung chính

Chương 3

admin 855 Chữ Cài Đặt

Kiều Vãn ngồi bệt xuống thảm cỏ mềm mại, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì những gì vừa xảy ra. Cô thử nhéo mạnh vào cánh tay mình, nhưng cơn đau nhói lập tức khẳng định rằng đây không phải là mơ.

Trước mắt cô là một không gian rộng lớn ngoài sức tưởng tượng. Thảo nguyên trải dài vô tận, những ngọn cỏ xanh mướt đón gió đung đưa nhè nhẹ. Bầu trời cao vời vợi, không một gợn mây, ánh nắng ấm áp rọi xuống, mang theo hơi thở của thiên nhiên thuần khiết. Một con suối nhỏ trong vắt chảy róc rách, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, bên bờ suối là những tảng đá lớn rêu phong, tỏa ra sự vững chãi. Xa xa, một căn nhà gỗ nhỏ mộc mạc nhưng trông vô cùng ấm cúng hiện ra giữa khung cảnh thanh bình này.

Kiều Vãn chạm nhẹ vào vết bớt hoa sen trên cổ tay. Miếng ngọc gia truyền cô luôn mang bên mình đã vỡ nát sau khi thấm máu của cô, nhưng nó cũng để lại cho cô không gian thần kỳ này. Cô chưa từng nghĩ rằng, món đồ bé nhỏ ấy lại ẩn chứa một bí mật lớn đến vậy.
Nhớ lại giấc mơ kinh hoàng đêm qua, bão lũ cuồng nộ, động đất dữ dội, dịch bệnh lan tràn, những thành phố đổ sụp trong tuyệt vọng, Kiều Vãn rùng mình. Nếu đó không phải là giấc mơ mà là điềm báo về tương lai, vậy cô không thể ngồi yên được nữa. Cô phải hành động ngay lập tức.

Hít một hơi thật sâu, Kiều Vãn tập trung suy nghĩ về thế giới bên ngoài. Một cơn chóng mặt ập đến, cảnh vật xung quanh mờ dần, rồi cô mở mắt và thấy mình đã trở lại phòng ký túc xá. Cô ngồi bất động một lúc để ổn định lại tinh thần, sau đó nhanh chóng cầm điện thoại, mở một ứng dụng ghi chú và bắt đầu lập kế hoạch chi tiết.

Điều đầu tiên cô cần làm là tích trữ vật tư. Nếu tận thế thực sự đến, xã hội sẽ nhanh chóng rơi vào hỗn loạn, các nguồn cung cấp lương thực, nước uống và thuốc men sẽ cạn kiệt đầu tiên. Cô quyết định sử dụng toàn bộ tiền tiết kiệm và thậm chí có thể bán một số tài sản không cần thiết để gom góp mua nhiều vật tư nhất có thể.
Danh sách đầu tiên của cô bao gồm:

Lương thực: Gạo, mì, ngũ cốc, đồ hộp, thực phẩm sấy khô, muối, đường, dầu ăn.

Nước uống: Nước đóng chai, máy lọc nước, viên khử trùng nước.

Thuốc men: Các loại thuốc cơ bản, dụng cụ y tế, vitamin, thuốc kháng sinh.

Quần áo và vật dụng thiết yếu: Quần áo ấm, chăn mền, bật lửa, nến, đèn pin, pin dự phòng.

Hạt giống và gia súc: Hạt giống rau củ, gà, vịt, thậm chí cả bò nếu có thể.

Phương tiện di chuyển: Xe tải nhỏ hoặc xe bán tải để vận chuyển đồ.

Vũ khí và công cụ tự vệ: Dao, rìu, cung tên, súng,…

Sau khi liệt kê xong, cô kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình. Số tiền vẫn còn khá nhiều do ba mẹ chu cấp cho cô từ trước. Điều này khiến cô cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cô nhanh chóng đặt hàng trên các trang thương mại điện tử, đồng thời lên kế hoạch đi đến các siêu thị lớn để tự mình mua những thứ cần thiết.
Không chỉ tích trữ vật tư cho bản thân, cô còn nghĩ đến gia đình mình. Ba mẹ cô đang quản lý trang trại trên thảo nguyên rộng lớn, nơi đó có thể trở thành nơi trú ẩn an toàn nếu được gia cố cẩn thận. Cô lập tức gọi điện cho ba mẹ, đề nghị họ sửa sang lại nhà cửa, đào thêm giếng nước, xây hầm chứa lương thực và chuẩn bị tinh thần cho những tình huống bất ngờ.

“Ba, mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói. Con biết nghe có vẻ hoang đường, nhưng xin ba mẹ hãy tin con. Trong thời gian tới, có thể sẽ có một thảm họa rất lớn xảy ra. Con muốn ba mẹ chuẩn bị trước, tích trữ thật nhiều lương thực và củng cố lại trang trại.”

Ba cô có chút ngạc nhiên, nhưng ông chưa bao giờ nghi ngờ con gái mình.

“Được rồi, con gái, ba sẽ làm theo. Nhưng con cũng phải về nhà sớm, được không?”

Nghe giọng nói trầm ấm của ba, Kiều Vãn chợt cảm thấy sống mũi cay cay. Cô gật đầu, dù biết họ không thể nhìn thấy.

“Con sẽ sớm trở về, ba mẹ đợi con nhé.”

Sau khi cúp máy, Kiều Vãn hít một hơi thật sâu, ánh mắt tràn đầy kiên định. Cô không còn là cô gái yếu đuối chìm đắm trong đau khổ vì bị phản bội nữa. Giờ đây, cô có một mục tiêu quan trọng hơn, sinh tồn và bảo vệ gia đình mình khỏi thảm họa sắp tới.