Bởi vì người đàn ông đứng ngược sáng thế nên nhất thời Lee Jia không thể nhìn thấy rõ được gương mặt và biểu cảm của người đó ra sao. Nhưng trực giác của cô nói rằng, người đàn ông này nhất định nguy hiểm, tuyệt đối không được chọc vào!
Lee Jia lên tiếng:
“Anh là ai? Tại sao lại trói tôi lại thế này?”
Người đàn ông đóng cửa lại, tiếng giày da nện xuống nền gỗ đặc biệt vang lên, tiếp sau đó là một loạt tiếng loạt soạt vang lên. Lee Jia cảnh giác vội nói to:
“Có gì từ từ nói, anh đừng có lại gần tôi!”
Giống như không nghe thấy lời của cô, người đàn ông đó vẫn tiếp tục tiến về phía Lee Jia. Trong bóng tối đôi mắt của anh ta cực kỳ sáng, lóe lên ánh sáng màu xanh, giống như đôi mắt của một con mãnh thú. Không… đặc biệt giống ánh mắt của loài sói khi nhìn con mồi của mình.
“Phịch.”
Người đàn ông ngồi xuống ghế sofa đối diện Lee Jia, anh ta châm một điếu thuốc, ánh mắt sắc lẹm kia vẫn không rời khỏi bóng hình Lee Jia, thậm chí càng nhìn càng phát ra sự lạnh lẽo đến cùng cực.
Trong căn phòng chỉ le lói ánh sáng từ trăng, không có một tiếng động nào ngoại trừ tiếng hít thở đều đều của một người đàn ông và tiếng thở gấp gáp căng thẳng của một người phụ nữ. Hai người cứ như vậy nhìn nhau ước chừng khoảng 10 phút, cuối cùng người đàn ông cất tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này.
“Tiểu thư Lee Jia, cô nói đi. Tại sao lại đến đây nữa? Không phải cô đã nói cô ghét nhân thú bọn tôi sao? Đặc biệt lại là… người sói.”
Hả? Người sói sao? Rốt cuộc nguyên chủ của thân thể này đã làm…gì…
Nghĩ đến đây đột nhiên một luồng kí ức ùa vào trong não cô. Trong kí ức đó có một người đàn ông vô cùng thâm tình nhìn một người con gái, nếu nhìn kĩ thì không phải là cô – Lee Jia hay sao? Nhưng rồi chuyển cảnh, cô đã ra tay vô cùng nặng nề với người đàn ông đó, ánh mắt của anh ta từ thâm tình, dịu dàng dần chuyển sang một màu u tối, thậm chí cô còn nghe thấy “cô” nói với anh ta:
“Dòng nhân thú thấp kém, hóa ra bấy lâu nay anh đã lừa gạt tôi. Đồ chết tiệt! Chết đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Ký ức của nguyên chủ đến đây đã kết thúc. Đây chỉ là một phần ký ức của nguyên chủ thôi sao?
Quay trở lại hiện thực, Lee Jia nhìn người đàn ông chỉ lộ ra thân hình dưới ánh sáng của trăng, còn gương mặt thì chìm sâu vào bóng tối, thứ có thể nhìn thấy được gương mặt anh ta chỉ là một đôi mắt sói sắc lẹm. Phải nhanh chóng trả lời, trực giác nói cho cô biết người đàn ông này thực sự có thể ngay lập tức lao vào cắn xé cô thành trăm mảnh.
“Chuyện đó… Anh này… Không biết chúng ta có hiểu lầm gì không? Vừa tỉnh dậy tôi liền đã thấy bản thân ở đây rồi, hơn nữa tôi cũng không biết anh là ai.”
Những điều Lee Jia nói hoàn toàn đều là sự thật. Ký ức của nguyên chủ vô cùng rời rạc, cô cũng mới chỉ thấy được một phần nhỏ ký ức nên không thể trả lời anh ta tại sao cô lại đang ở đây nữa…