Đến nội dung chính

Chương 5

admin 582 Chữ Cài Đặt

Mọi người đều nói thật đáng tiếc cho Hạ Tự Ninh, một người đã từng là thần đồng trong miệng thầy cô giáo như cậu, mà đời này cũng chỉ có thể như vậy.

Giản Hạ Thiền gây ra chuyện, cũng bị bệnh nặng một trận. Đợi mọi chuyện đi vào quỹ đạo, người nhà họ Hạ mới đến nhà bọn họ để nói chuyện.

Vì chuyện này, Giản Hữu Phúc và Tang Tú Anh đã hứa là sẽ để Giản Hạ Thiền làm vợ Hạ Tự Ninh. Hai nhà ước định, đợi Giản Hạ Thiền và Hạ Tự Ninh qua hai mươi tuổi thì sẽ cho hai người kết hôn.

Hôm nay là ngày hai người kết hôn, nhưng không ngờ là Giản Hạ Thiền sẽ để lại thư rồi bỏ trốn mất.

Lời nói của Tang Tú Anh khiến Giản Thu Ý vô cùng khó chịu.

Giống như đang kéo cô về dưới gốc cây hồng năm xưa, khi cô nhìn Hạ Tự Ninh hôn mê bất tỉnh, cảm giác áy náy dâng trào như một quả bóng đang phồng lên trong lòng cô.
Cô nhíu mày nói: “Mẹ, chuyện này làm sao có thể trách con được ạ?”

“Vậy lúc đó có phải là tao bảo mày trông Hạ Thiền không?”

“Con cái do mẹ sinh ra, tự mẹ không quản, cái gì cũng ném cho con là sao. Năm đó con mới mười tuổi thôi đó, cũng chỉ mới là một đứa nhỏ thôi. Mẹ bảo con trông Hạ Thiền, rồi lại bảo con giặt quần áo, rồi cho gà ăn nữa. Cho dù con có là con lừa của đội sản xuất thì cũng không làm được nhiều việc như vậy.” Giản Thu Ý càng nghĩ càng khó chịu, bao nhiêu uất ức nhiều năm qua cứ thế mà trào ra: “Tại sao khi có chuyện lại cứ đổ hết lên đầu con như vậy? Nói cho cùng, chuyện này một là trách Hạ Thiền nghịch ngợm không nghe lời, hai là trách ba mẹ không biết dạy dỗ con cái đó chứ.”

“Chuyện này làm sao có thể trách ba mẹ được hả?” Giản Hữu Phúc vội vàng phản bác.
“Sao lại không thể trách? Nếu không phải ba mẹ cưng chiều Hạ Thiền thì tính tình nó có đến mức này không?”

“Em gái mày là học sinh trung cấp, tao cưng chiều nó thì có gì mà không được nào?” Tang Tú Anh không phục.

“Học sinh trung cấp?” Giản Thu Ý cười nhạo.

Ông nội của Giản Thu Ý là liệt sĩ, trong thôn cho nhà họ Giản một suất tiến cử vào đại học.

Hạ Thiền không học cấp hai, chỉ có thể được tiến cử vào trường trung cấp thôi.

Nhưng Giản Thu Ý đã học cấp hai, Tang Tú Anh rõ ràng có thể cho cô cơ hội này, nhưng lại giấu cô mà cho Hạ Thiền.

Giản Đông Sinh kéo vạt áo Tang Tú Anh, ra hiệu cho bà ta: “Mẹ, chuyện kia quan trọng hơn.”

Lúc này Tang Tú Anh mới sực tỉnh, bà ta làm bộ làm tịch mà ho khan một tiếng: “Đám rước dâu của người nhà họ Hạ cũng sắp đến thôn, lửa đã cháy đến lông mày rồi, đây không phải là lúc truy cứu trách nhiệm nữa. Hiện tại Hạ Thiền bỏ trốn, nhà ta biết ăn nói thế nào với nhà họ Hạ đây? Cái này mới là chuyện quan trọng nhất phải bàn này.”
“Thế mẹ định làm thế nào?” Giản Thu Ý nhíu mày hỏi ngược lại.