Đến nội dung chính

Chương 29

admin 683 Chữ Cài Đặt

Trưởng bối thì cũng chỉ gặp được Nhị phu nhân của phủ, nhưng do nhà bọn họ không sống trong phủ nên có thể tạm thời bỏ qua.

Trong mắt Vân Nương, bọn họ thực sự lộ rõ vẻ không mấy bận tâm, đủ để thấy cảnh ngộ của Mục Thì ở trong hầu phủ này không được tốt cho lắm.

Tất cả chỉ là làm cho có lệ, thậm chí có người ngay cả diễn kịch cũng chẳng màng.

Cũng không có ai sẵn lòng nhắc nhở Vân Nương về quy củ trong phủ.

Sau khi bái kiến xong, Hầu phu nhân liền cho các nàng lui về.

Chưa có khoảnh khắc nào khiến Vân Nương thấu hiểu sâu sắc câu nói vương hầu khanh tướng chẳng lẽ bẩm sinh đã cao quý đến thế ư?

Rõ ràng bản thân ngươi cũng không tính là tệ, nhưng ngươi là một con người sống sờ sờ đang đứng đó, mà bọn họ đối xử cứ như có ngươi hay không cũng chẳng khác gì nhau, điều này thật sự quá đáng sợ.
Xem ra những lời nương dạy căn bản không thể thực hiện được.

Thay vì giữ tư tưởng truyền thống là lấy lòng mẫu thân của phu quân mình, làm thân với trục lý để ngày tháng sau này trôi qua dễ thở hơn, chi bằng nghĩ cách làm thân với Mục Thì.

(Trục lý: chị em dâu)

Ít nhất bản thân Mục Thì tiếp xúc với nàng nhiều hơn, y cũng có tiền đồ.

Phu vinh thê quý mới là con đường khả thi nhất.

Vì thế, đúng lúc Mục Thì chuẩn bị rẽ sang hướng khác, nàng lặng lẽ ghé sát vào tai y thủ thỉ điều gì đó, chỉ thấy vành tai Mục Thì bỗng chốc ửng đỏ.

Y khựng lại một nhịp, sau đó mới sải bước rời đi.

…

Ở phủ Kiến Quốc hầu, ngoại trừ chỗ của Hầu phu nhân và Lão phu nhân có phòng bếp nhỏ, thì những bậc tức phụ như các nàng đều không có, bữa trưa là do Phi Nhứ bưng tới.

Những món ăn này trong mắt Ngọc Bình cũng không tính là quá ngon.
Người trong phủ thường xuyên nịnh bợ kẻ trên đạp gót người dưới, nếu không phải là người thạo nghề thì căn bản không nhìn ra được.

Thí dụ như món lẩu thịt dê này, phần đưa đến chỗ Thế tử phu nhân cùng Đoan Mẫn quận chúa đều là thịt tươi mới, mềm mại dễ cắn nhất.

Thế nhưng phần đưa tới tam phòng lại là gân chân, tất cả đều dai nhách khó nhai, hoặc dứt khoát là loại đã cất vài ngày.

Nhưng Tam nãi nãi tựa hồ không chút để ý, nàng ăn lại rất ngon miệng.

Kỳ thật là bởi vì Ngọc Bình từ nhỏ đã bị bán vào hầu phủ, nên không biết được cái khổ của dân gian.

Mặc dù Vân Nương xem như là thiên kim của Tri phủ, Hạ gia cũng coi như là một nhà giàu có, nhưng lúc xảy ra nạn đói liên miên thì hạ nhân vẫn phải húp cháo.

Ngay cả các chủ tử cũng không phải bữa nào cũng có thịt băm để ăn, càng miễn bàn đến loại lẩu thịt dê thế này.
Chẳng cần biết con dê này là mới mổ hay để đã lâu, dù có cất vài ngày thì đối với Vân Nương mà nói vẫn là đồ tốt.

Huống chi thịt dê bổ dưỡng, cứ ăn ngon lành một bữa lẩu, nghỉ ngơi dưỡng sức, rồi ngủ một giấc tối tăm mặt mũi.

Phi Nhứ cùng Song Yến đương nhiên cũng ăn uống vô cùng sảng khoái, nói đùa à, hạ nhân ở hầu phủ thế mà lại có món đậu nành hầm móng heo, so với trong phủ tri phủ thì đồ ăn ở đây ngon hơn nhiều.

Người hầu thường đều giống chủ tử, tính cách của Vân Nương là biết đủ liền vui vẻ, người hầu cũng y như thế.

Kỳ thật ngày tháng của nữ quyến chốn hậu trạch rất khô khan, nam nhân có thể ra ngoài, nữ nhân lại chỉ có thể loanh quanh ở hậu trạch.