Ngọc Bình nào dám ra vẻ, vô cùng chu đáo nói:
“Tam nãi nãi, nô tỳ đã sai Oanh Nhi mang đồ ăn tới rồi, chắc hẳn ngài đi đường một mạch đến đây vẫn chưa kịp dùng bữa.”
“Thật làm khó để em phải chu đáo đến như vậy.”
Ngọc Bình đích thân gọi người mang nước tới hầu hạ Vân Nương rửa tay dùng bữa. Vân Nương liếc mắt nhìn Phi Nhứ và Song Yến một cái:
“Ngày sau các em phải học hỏi Ngọc Bình nhiều hơn một chút đấy.”
Hai người các nàng đương nhiên hiểu rõ ý tứ của tiểu thư, chính là muốn các nàng âm thầm quan sát Ngọc Bình nhiều hơn một chút. Bởi vậy cả hai đều không để lộ ra bất kỳ sự không vui nào, vội vàng vâng dạ đáp lời.
Bữa ăn tổng cộng có bốn món ăn và một món canh, canh gà nhân sâm một phần, vài món mặn nhạt phối hợp xen kẽ nhau về màu sắc. Ngon miệng nhất đó là món gỏi củ cải thái sợi này, khiến Vân Nương nhịn không được phải gắp nếm thêm vài miếng.
Ngọc Bình nhanh nhạy hiểu ý, lên tiếng giới thiệu:
“Đây là loại củ cải dương hoa nổi tiếng nhất ở trong kinh thành chúng ta, hay còn gọi là củ cải tiểu thủy, mọng nước lại mang theo vị thanh ngọt. Hiện tại đúng lúc đang vào mùa thu hoạch nên mang đi làm gỏi trộn là ngon miệng nhất.”
“Lúc chúng ta còn ở Hồ Châu, từng được ăn qua một loại củ cải mua từ phương Bắc. Lớp vỏ bên ngoài là màu xanh lơ, ruột bên trong lại có màu đỏ hồng nhạt, có một cái tên dân dã gọi là củ cải ruột đỏ, cứ như vậy ăn sống chấm thêm chút tương cũng đã thấy ngon rồi. Hiện giờ tới trong kinh thành, loại củ cải thủy này ăn vào cũng không tồi chút nào.”
Nhắc đến chuyện ăn uống, mọi người kẻ xướng người họa đều vô cùng hào hứng, không khí trong phòng nhờ vậy mà cũng trở nên nhẹ nhàng đi không ít.
Bọn người Ngọc Bình lại sai người mang nước ấm tiến vào hầu hạ Vân Nương rửa mặt. Ở hầu phủ hoàn toàn khác biệt so với ở nhà, nơi này lúc tắm gội sẽ có người chuyên chà lưng, lại có người chuyên phụ trách hầu hạ rửa mặt chải đầu, tắm rửa đến mức khiến cho nàng thoải mái tới mơ màng buồn ngủ.
Sau khi tắm gội xong xuôi bước ra, Ngọc Bình liền mang theo mấy tiểu nha hoàn che miệng cười trộm lùi ra ngoài. Bên trong phòng lúc này chỉ còn lại Vân Nương cùng với ma ma và hai nha hoàn mà nàng mang tới.
Hồ ma ma lên tiếng than thở:
“Trước kia ta luôn cho rằng phủ tri phủ đã là vàng son ngọc ngà rồi, không nghĩ tới đi theo sang hầu phủ nhà người ta xem thử, mới biết được thế nào là núi cao còn có núi cao hơn.”
Phi Nhứ cùng Song Yến cũng hùa theo nói:
“Chúng em vốn còn tưởng nha hoàn của hầu phủ nhà người ta sẽ làm ra vẻ lạnh nhạt trừng mắt với chúng ta chứ, không ngờ tới lại dễ gần như vậy. Khó trách phu nhân cùng Đại tiểu thư đều nhất quyết muốn tiểu thư phải gả vào cửa cao, quả nhiên là khí độ hoàn toàn không giống nhau.”
Những người đi theo bồi giá như các nàng quả thực có ấn tượng quá tốt đối với hầu phủ.
Vân Nương liếc mắt nhìn thoáng qua bên ngoài, ánh mắt hơi lóe lên, cũng mang theo vẻ mặt ngây thơ nói:
“Đúng vậy, đồ ăn cũng rất ngon nữa.”
……
“Chỉ biết khen đồ ăn ngon thôi ư? Sao lại khờ khạo như thế cơ chứ?”
Mục Thì thật sự cạn lời rồi.
Vào ngày thành hôn, tân phòng theo lý thường hẳn là phải có tẩu tử hoặc tiểu cô đến bầu bạn.
Nhưng trong động phòng của y, ngoại trừ mấy nha hoàn ra thì không hề có một ai khác bước vào.