“Là ta đến muộn, xin lỗi chư vị.”
Lúc này hỉ nương liền phát huy tác dụng:
“Chỉ cần cô gia và tiểu thư nhà chúng ta tình cảm mặn nồng, thì lúc nào cũng là ngày lành tháng tốt cả.”
Vân Nương không nhìn thấy biểu cảm của tân lang, nhưng nghe giọng điệu này, xem ra cũng là một người hành xử chu toàn hiếm có. Trong lòng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, nàng liền thuận lợi ngồi lên kiệu hoa.
Từ Thông Châu đến kinh thành còn phải mất một ngày một đêm đường.
Lúc này tiến độ di chuyển được đẩy nhanh hơn hẳn. Có lẽ vì bản thân Mục Thì đích thân đến đón tân nương, nên sau khi Biện phu nhân lùi lại phía sau, mọi việc đều do một tay Mục Thì chỉ đạo.
Y mang lại cảm giác vô cùng đáng tin cậy, khiến Hồ ma ma thực sự vui mừng thay cho Vân Nương.
Vân Nương ngược lại chẳng được lạc quan như bọn họ.
Một kẻ lo liệu mọi mặt chu toàn, tính tình cầu tiến như vậy, làm sao lại cam lòng dậm chân tại chỗ ở đây cơ chứ.
Đúng như câu thăng quan phát tài chết thê tử, e rằng đến cả tính mạng của nàng còn gặp nguy hiểm.
Hiện tại cái gọi là tốt đẹp này, nói trắng ra cũng chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi.
Bản thân Mục Thì kỳ thực đúng là có suy nghĩ như vậy. Y chỉ cần tốn thời gian một ngày đã đại khái nhìn thấu được người của Hạ gia rốt cuộc là một nhà như thế nào.
Nói là một nhà bậc trung thì e là đã đề cao bọn họ quá rồi, chung quy cũng chỉ là hàn môn mà thôi.
Của hồi môn của cô nương nhà họ Hạ vỏn vẹn sáu mươi sáu đài, trong đó hết mười sáu đài là do hầu phủ đưa qua từ trước.
Hạ nhân thì chẳng có mấy kẻ dùng được, quản sự ma ma thì vui buồn đều hiện hết lên mặt.
Còn tân nương tử kia bị người nhà bỏ bê đến mức trở nên ngốc nghếch, lại đứng ngây ngẩn dậm chân xuống đất, mấy nha hoàn bên cạnh cũng giống hệt những kẻ chưa va chạm sự đời.
Chậc chậc, mối hôn sự này cũng không biết có thể duy trì được bao lâu.
Lấy nàng vốn chẳng phải là tâm nguyện của y, nhưng đâm lao thì phải theo lao, hiện tại cũng không thể để lộ ra dáng vẻ không vui được.
Dọc đường đi mỗi người đều mang một tâm tư riêng. Hành trình từ Thông Châu đến kinh thành trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc, Hồ ma ma đã lên tiếng:
“Tiểu thư, tới kinh thành rồi.”
Vân Nương lúc này mới xốc lại tinh thần:
“Tới rồi thì tốt.”
Chuyến thành thân này khiến người ta quá đỗi mệt mỏi.
Đường sá bôn ba nhọc nhằn, thật sự không phải nỗi khổ mà người thường có thể chịu đựng được. Nàng cũng đã đói lả, chỉ hận không thể lập tức đi ăn ngay một bữa cơm nóng hổi.
Chỉ tiếc là, muốn ăn một bữa cơm no cũng chẳng được yên ổn. Đi nửa đường lại có một đội ngũ đón tân nương khác tiến đến.
Chỗ bên kia còn lớn tiếng hô:
“Thất gia của phủ Trường Phong hầu chúng ta thành hôn, mau chóng nhường đường ra!”
Đây là kiểu duyên phận gì thế này.
Hôm nay cũng là ngày thành thân của vị hôn phu cũ của Vân Nương là Trần Minh Dụ.
Sau khi lấy vị hôn thê ra bồi thường cho Mục Thì, Trường Phong hầu vì không muốn người ngoài xem thường nhi tử của mình, nên đã cố ý tìm cho vị thứ xuất này một mối hôn sự vô cùng cao quý.
Nhờ Trần quý phi trong cung đích thân làm mai mối, đính hôn trưởng nữ của Thanh Hà vương là Thục Mẫn quận chúa cho gã ta.
Thanh Hà vương chính là vương gia có tước vị truyền đời. Hơn nữa, Thục Mẫn quận chúa tuy rằng do trắc phi sinh ra, nhưng vì chính phi không có con, nên đệ đệ ruột cùng mẹ với nàng ta lại được lập làm thế tử.