Đến nội dung chính

Chương 13

admin 526 Chữ Cài Đặt

Thông thường, người có thể tự do ra vào phòng của giống đực đều là bạn lữ của hắn mà, sao lại… như vậy chứ?

Mọi người càng nghĩ càng thấy kỳ quái, thậm chí còn có người còn lén báo lại chuyện này cho tộc trưởng.

Lúc này An Khâm hoàn toàn không biết những tin đồn phía sau lưng mình, mấy ngày gần đây cô vẫn luôn tận tâm tận lực trị thương giúp Lăng Hoằng, phần lớn thời gian mỗi ngày đều ra ngoài hái thuốc.

Hơn nữa, mấy ngày nay, giọng nói máy móc vẫn luôn tồn tại trong đầu cô, mỗi khi gặp thứ gì không hiểu, giọng nói ấy liền tự động vang lên để phổ cập kiến thức cho cô.

Tuy An Khâm cảm thấy kỳ lạ, nhưng không thể phủ nhận, giọng nói đó đã giúp cô rất nhiều.

Mấy ngày này, nhờ đủ kiểu năn nỉ mềm mỏng cộng thêm đủ loại lý do cần thiết cho việc trị thương, cuối cùng An Khâm cũng nhận được sự đồng ý của Lăng Hoằng. Trước khi anh ta khỏi hẳn, cô có thể ở tạm trong phòng của anh ta.
Trên đường trở về sau khi hái xong phần thảo dược hôm nay, một trận gió sắc bén đột nhiên đánh úp tới sau lưng An Khân. Một bàn tay to dày cợt nhả đặt lên bờ vai mảnh khảnh của cô, đầu móng đen sắc bén của thú nhân mang tính uy hiếp kẹp chặt vai cô.

Giọng nói âm u truyền từ phía sau tới khiến người ta khó chịu: “Ngươi định về nhà Lăng Hoằng phải không? Ngươi đang cầm cái gì? Thảo dược à?”

Giống đực cao lớn khỏe mạnh sải hai bước đi đến trước mặt cô, chặn đường, khinh miệt nhìn đống cỏ linh tinh trong tay cô. Hắn cười ngả nghiêng như lên cơn, cất lời châm chọc đầy khinh thường: “Ngươi định cứu Lăng Hoằng sao? Chỉ bằng mớ cỏ rách trên tay ngươi á?”

An Khâm nhíu mày, lùi lại hai bước, mơ hồ cảm thấy giống đực trước mặt trông hơi quen.

Đây chính là thú nhân đứng bên cạnh tộc trưởng trong phòng tộc trưởng mà cô đã thấy mấy hôm trước.
Hắn là thú nhân cấp bốn, là chiến sĩ mạnh nhất chỉ sau tộc trưởng và Lăng Hoằng. Trong ký ức của nguyên chủ, thú nhân này vẫn luôn cực kỳ căm ghét Lăng Hoằng.

Bởi vì cái gì Lăng Hoằng cũng mạnh hơn hắn, từ nhỏ đã đè đầu cưỡi cổ hắn, hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội giết chết kẻ cạnh tranh là Lăng Hoằng này.

Nhưng sao lúc này hắn lại xuất hiện trước mặt cô?

Dù sao cũng là người cùng tộc nên An Khâm định lễ phép chào hỏi trước, nhưng còn chưa kịp mở miệng, người trước mặt đã cười lạnh, hung hăng uy hiếp: “Nể mặt ngươi là giống cái, ta khuyên ngươi tốt nhất nên tránh xa hắn ra một chút, hắn sắp chết rồi, đừng tự chuốc phiền phức cho mình, sau này cũng đừng đi tìm mấy thứ cỏ vô dụng này cho hắn nữa! Nghe rõ chưa?”