Đến nội dung chính

Chương 36

admin 3.023 Chữ Cài Đặt

Lâu đài ma có vẻ bề ngoài trông khá xa hoa, mang nét cổ kính huyền bí, giống như đánh lừa thị giác của con người. Nhưng khi đi vào sâu bên trong lâu đài, không gian u tối bao trùm, chỉ có những tia sáng le lói trên tường chiếu xuống.

“Chúc quý khách tận hưởng chuyến tham quan thật vui vẻ…”

Tiếng nói máy móc vang lên, đem lại cảm giác lạnh lẽo khiến Trương Ngọc Khanh khẽ rùng mình một cái. Đôi mắt cô liếc xung quanh, những người khách đi phía sau hai người đã biến mất từ bao giờ khiến cô càng thêm căng thẳng. Vừa mới bắt đầu cô bỗng cảm thấy vô cùng hối hận khi vào đây.

Trương Ngọc Khanh khẽ cắn môi oán giận trong lòng, đúng là tò mò hại chết mèo mà!!

“Chưa gì em đã bị doạ rồi à?” Giọng nói mang theo chút ý cười của Dương Hoài Du vang lên trên đỉnh đầu của cô, cô nhóc ngốc nghếch này thế mà lúc đầu vô cùng hào hứng khi mua vé đấy.
“Em.. Em chỉ tò mò mà thôi!” Giọng vẫn còn hơi run.

“Em không để ý nụ cười mờ ám của chị nhân viên đưa vé cho em à?”

“!!!”

Ai mà để ý chứ!

Cả người cô ỉu xìu, lúc đấy hào hứng quên trời quên đất ai thèm để ý sắc mặt của chị ấy như nào đâu chứ. Tiếng cười trầm thấp lại vang lên bên tai làm Trương Ngọc Khanh không khỏi liếc sang trừng anh một cái.

“Được rồi, đừng dỗi nữa mà, chúng ta mau hoàn thành nhiệm vụ rồi ra khỏi nhà ma nào.”

“Nhiệm vụ gì cơ?”

Vẻ mặt của Dương Hoài Du một lời khó nói hết nhìn cô: “Rốt cuộc vừa nãy em có nghe gì không vậy?”

“…”

Hiện giờ cô rất muốn tát mình mấy cái cho tỉnh ra.

“Nhìn em kìa, sắp thành oán hồn luôn rồi, mau đi hoàn thành nhiệm vụ thôi nào.” Dương Hoài Du chầm chậm đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo cả người cô đi theo mình. Trương Ngọc Khanh nhìn bàn tay mình được bao bọc, trong lòng không biết nên diễn tả thế nào, dường như là cảm giác ỷ lại… Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ ấy, tay bắt đầu vung vẩy lung tung.
“.. Em không cần anh dắt, em muốn tự đi tìm..”

“Yên nào, em muốn đi lạc trong đây không hả?”

“Dù sao thì em cũng không cần anh dắt, em sẽ bám theo anh mà.”

Dương Hoài Du đưa mắt nhìn cô một cái, gương mặt cũng không có vẻ khó chịu hay tức giận, bàn tay đang nắm tay cô khẽ nhéo nhẹ vào phần thịt mềm trong lòng bàn tay, “Ngoan nào.”

Nhìn vẻ mặt anh bình thản như không nghe thấy gì, Trương Ngọc Khanh chỉ muốn hét to rằng cô không muốn chơi nữa, cô muốn chạy ra khỏi đây ngay lập tức. Lâu đài ma cuốn hút gì chứ, ai chơi thì chơi chứ cô muốn đi về.

Bàn tay của Dương Hoài Du dùng thêm chút sức nắm chặt lấy tay cô như sợ cô bị tuột ra khỏi mình. Trong suốt quãng đường đi tìm manh mối hoàn thành nhiệm vụ, anh nhận ra cô nhóc này bị những thứ xung quanh làm cho phân tâm, anh cũng lo rằng cô bị doạ sợ nên cũng đi chậm lại để cô không bị lạc.
Càng đi vào sâu bên trong, không gian càng trở nên u tối, Trương Ngọc Khanh bất giác nắm tay anh càng chặt hơn. Khung cảnh tối đen như vậy, không biết có thứ gì kinh khủng bỗng dưng nhảy ra không nữa…

“Đi suốt nãy giờ không thấy manh mối của nhiệm vụ, rốt cuộc nhiệm vụ ẩn này là gì đây?”

“…”

“Sứa nhỏ?”

“…”

Trương Ngọc Khanh run rung đứng nép vào bên người anh, bàn tay nắm lấy tay anh rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách mình ngu ngốc thôi, quả báo đến muộn đây mà!!!!

“Em đang bật chế độ rung của điện thoại đấy à?”

“..Em..em… Em cứ có cảm giác có gì đó đang.. ở sau lưng… em..”

“…Đừng sợ, đi theo sát anh đi.”

Nhưng càng sợ cái gì thì nó càng đến nhanh, trong lúc Dương Hoài Du đang nhìn xung quanh tìm kiếm manh mối nhiệm vụ, từ trong không gian tăm tối, một bóng trắng chầm chậm lướt tới, mái tóc đen dài che khuất hết mặt phủ xuống đất, chỉ để lộ ra làn da trắng toát, không một tiếng động, khi nó nhìn thấy Trương Ngọc Khanh đang đờ người nhìn nó, nó liền há to cái mồm màu đen ngòm khiến cô hoảng sợ hét toáng lên.

“Anh Hoài Du!!!!”

Sau đó chân giống như có lò xo bật lên lưng Dương Hoài Du, không ngừng hét lung tung như để trút nỗi sợ hãi. Dương Hoài Du cũng bị động tác của cô làm cho giật mình nhưng nhanh chóng giữ chặt bắp đùi để cô không bị ngã xuống.

“Em bình tĩnh một chút…”

“Anh ơi mau chạy đi, có ma kìa…” Cả khuôn mặt cô vùi vào cổ anh, giọng nói run run như sắp khóc. Dương Hoài Du chỉ có thể nhìn sang con ma đang cố doạ nạt cô nhóc bằng đôi mắt nhạt nhẽo.

Nhân viên đang giả ma vẫn còn cố gắng tạo ra tiếng động để doạ nạt nhưng có vẻ chỉ có tác dụng với cô gái nhỏ kia, còn thiếu niên trước mặt giống như toả ra hơi lạnh khiến người nhân viên khẽ rùng mình một cái. Thế này là sao chứ!?

Dương Hoài Du chú ý tới miếng sắt giống như chìa khoá được làm vật trang trí trên đầu con ma liền tiến tới giật lấy. Con ma là người nhân viên giả dạng vẫn còn ngơ ngác trước hành động của anh, không phải chứ, làm ma bây giờ mà cũng bị cướp bóc nữa à?

“Anh ơi, con ma kia đi chưa…” Cả tay chân của Trương Ngọc Khanh vẫn bám chặt lấy anh giống như con gấu koala leo cây.

“… Chưa đâu, nó vẫn còn đang há mồm ..”

“A… Nó định làm gì vậy chứ, anh còn không mau chạy đi!!!” Trương Ngọc Khanh chỉ có thể bất lực hét lên.

Cùng lúc đó Dương Hoài Du đưa ánh mắt ra hiệu cho “con ma” nhường đường một chút, cái bóng áo trắng lại lầm lùi đứng sang một bên nhìn thiếu niên cõng cô nhóc chậm rãi đi qua nó. Thế này… liệu ông chủ có đuổi việc hắn không?

Sau khi đi qua quãng đường ấy, hai người bọn họ lại tiếp tục gặp thêm một vài chướng ngại khác nhưng cô nhóc trên lưng anh vẫn tuyệt nhiên chung thuỷ vùi mặt vào cần cổ anh, cả quá trình giải mã nhiệm vụ đều để cho Dương Hoài Du lo hết. Đôi lúc anh cũng nhẹ giọng an ủi, đáp lại anh chỉ là âm thanh nhỏ như muỗi kêu mới biết được cô vẫn chưa bị doạ cho sợ chết khiếp.

“… Gan lớn bay đâu mất rồi hả?”

Trương Ngọc Khanh: “…Anh đừng nói nữa..”

Dương Hoài Du: “…Ngay cả mấy con côn trùng như gián em còn chơi được, anh cứ nghĩ em sẽ không sợ gì.”

“…” Thật là xấu hổ quá!

Lúc Trương Ngọc Khanh nhận thức được bản thân tự nhảy lên người anh, cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng và xấu hổ. Bản thân vậy mà là người chủ động đấy!

Thật ra một lúc sau cô đã cảm thấy tốt hơn nhưng không ngờ là … cô bị tê chân!

Trương Ngọc Khanh: X﹏X

Quanh mũi còn thoang thoảng hương chanh trên người Dương Hoài Du toả ra, hai cánh tay vẫn vững vàng đỡ lấy chân cô dù đã đi một quãng đường khá dài. Cảm giác ỷ lại vào anh thế này quả thật không tốt một chút nào, dù sao Dương Hoài Du cũng không phải anh trai ruột của cô, lỡ đâu sau này anh có bạn gái, tiếp xúc nhiều thế này sẽ khiến người ta hiểu lầm thì sao.

Bạn gái sao?

Trương Ngọc Khanh ngẩng mặt lên nhìn vào đường nét cương nghị trên mặt anh, không biết khi lên cấp 3 anh ấy sẽ tìm bạn gái thế nào nhỉ? Cô nghe nói rằng khi lên cấp 3 sẽ được tự do yêu đương thì phải…

Nhưng anh ấy như vậy sẽ không để ý tới chuyện yêu đương gì đâu, đúng không?

Ánh sáng đột ngột đập vào mắt khiến cô không khỏi nhíu mày. Một lúc sau khi đã làm quen được với nó, Trương Ngọc Khanh mới từ từ mở mắt, nhận ra mình đã ra khỏi nhà ma. Còn có… ánh mắt dịu dàng của Dương Hoài Du đang nhìn cô.

Trương Ngọc Khanh vội vàng cụp mắt, cả người khẽ cựa quậy, “Cho em xuống đi.”

Dương Hoài Du hơi hạ người xuống để cô rời khỏi lưng anh, đúng là một cô nhóc vô lương tâm.

“Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của lâu đài ma quỷ, hai bạn hãy đi theo tôi ra chỗ kia để nhận thưởng nhé!” Một chị nhân viên đột ngột xuất hiện làm gián đoạn bầu không khí kỳ lạ.

Trương Ngọc Khanh vừa định nhấc chân đi theo chị nhân viên kia thì bị Dương Hoài Du ngăn lại, “Em ngồi ở đây đợi anh đi, để anh đi lấy.”

Cô ngồi xuống ghế nhìn bóng dáng của Dương Hoài Du ở quầy, xung quanh đó cũng có một vài người ngoái lại nhìn anh, quả là đi đến đâu cũng có hoa đào theo đến đó. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc chọn quà của anh khiến cô có chút buồn cười.

Trương Ngọc Khanh hơi duỗi người mấy cái, sau đó đưa tay lên nhìn đồng hồ, thì ra bây giờ đã gần 3 giờ, hai người đã ở trong nhà ma chơi hơn 1 tiếng rồi.

Đột nhiên từ đằng xa mọi người đứng tụ tập khá đông, cô tò mò nhìn về phía bên đó. Có nên tới xem không? Sau đó lại đưa mắt về bóng dáng của Dương Hoài Du ở chỗ quầy nhận đồ, thôi kệ đi, ra xem một chút thôi chắc không sao đâu nhỉ?

Dù biết rằng mình không nên tò mò quá nhiều nhưng Trương Ngọc Khanh vẫn lặng lẽ tiến tới gần đám đông đó. Cô mở to đôi mắt ngạc nhiên, chuyện gì thế này?

Một đám người thanh thiếu niên, trong đó cô thấy có một vài người trông vô cùng quen mắt, đang bị áp giải ngay tại chỗ, cái cô gái tóc vàng đứng chính giữa là kẻ cầm đầu bắt nạt trong video mà hôm qua cô đã xem. Chuyện này chắc chắn không phải là trùng hợp chứ?

“Cảnh sát hành động nhanh thật.” Một giọng nói lạnh nhạt vang lên trên đỉnh đầu cô, Trương Ngọc Khanh quay người lại, Dương Hoài Du đã đứng phía sau cô từ lúc nào, trên tay còn cầm phần quà dành cho người chiến thắng, đôi mắt khẽ liếc cô một cái.

“Còn em nữa, bảo em ngồi đợi anh mà lại chạy ra đây?”

“Ha ha ha… Em chỉ tò mò.. tò mò..” Cô khẽ cười ngượng ngùng, sau đó tiến tới dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe nói với anh, “Đám người kia bị bắt cũng có một phần công lao của anh đúng không?”

Dương Hoài Du hơi cong mắt, khoé miệng nhếch lên, rồi nhét vào lòng cô mấy con gấu bông, đưa tay xoa mái tóc mềm mượt của cô, “Thông minh quá, thưởng cho em này.”

“Chuyện này em mà còn không đoán được thì em phải quay ngược về quá khứ mất.” Trương Ngọc Khanh lấy bàn tay anh trên đỉnh đầu mình xuống, người gì mà cứ sờ loạn tóc người ta không biết.

“Đừng đứng chỗ này nữa, chúng ta vào bên kia ngồi.”

Trương Ngọc Khanh nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, là một quán kem, hai mắt cô sáng lên, vừa hay cô cũng thấy họng mình hơi khô.

Hai người vừa yên vị trong quán, vừa hay đám đông bên kia cũng bị lực lượng bảo vệ chạy ra dẹp, mọi người lại tiếp tục vui chơi bình thuường. Trương Ngọc Khanh dời tầm mắt xuống menu của quán, phong phú quá, nước dãi cô sắp chảy hết ra rồi.

“Không được ăn nhiều kem đâu đấy.”

“Em biết rồi mà.” Cô ngẩng mặt lên, nói với chị nhân viên đứng bên cạnh, “Chị ơi cho em một bát đá bào cacao dầm thạch ạ, anh muốn gọi món gì vậy?”

“Một nước chanh nha đam.”

“Một nước chanh nha đam nữa, cảm ơn chị ạ.” Trương Ngọc Khanh trả lại cuốn menu cho chị nhân viên, nở một nụ cười ngọt ngào.

Dương Hoài Du: “…” Cứ cảm thấy hơi khó chịu là thế nào?

“Anh chỉ gửi mỗi đoạn video hôm qua cho cảnh sát thôi mà hôm nay họ đã tiến hành bắt rồi sao ạ?”

“Cũng không hẳn.” Dương Hoài Du cầm cốc nước lọc lên uống một ngụm rồi mới nói tiếp, “Anh nhờ người tìm hiểu, phát hiện ra cô gái kia không phải là trường hợp duy nhất.”

Trương Ngọc Khanh hơi chớp mắt ngạc nhiên, sau đó lại tức giận, thật là quá thể đáng, rốt cuộc bọn họ nghĩ bọn họ là ai mà lại hành động như vậy.

“Đám người đó được gia đình ở phía sau hậu thuẫn nên vô cùng ngang ngược, ban đầu bọn họ không phải học ở chỗ này, hành động cũng táo tợn, không sợ trời không sợ đất, người lớn thì coi đó là hành động trêu đùa của một đám trẻ nên không ai để tâm, chỉ khuyên răn rồi dùng hình phạt là xong.”

“Trêu đùa rồi hoá thành bắt nạt học đường và trở thành tội phạm, một đám 13,14 tuổi ngang ngược tới nỗi khiến một người bị què mất một chân, đôi tai cũng bị mất đi âm thanh. Rốt cuộc cuối cùng cũng thành vụ việc lớn, bên nhà nạn nhân ban đầu cũng xông đến đòi bắt đám người đó làm việc với cảnh sát. Nhưng sau cùng vụ việc vẫn bị dẹp êm xuôi.”

“Bọn họ…” Giọng của cô ngập ngừng.

“Ừ, gia đình đám người đó đút lót rất nhiều tiền nhằm bịt miệng ba mẹ nạn nhân, đồng thời làm thủ tục cho con bọn họ chuyển sang bên đây học. Nhưng khi sang trường mới, đám người đó vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí ngày càng quá đáng hơn.”

“Đúng là một đám ngu xuẩn, tưởng rằng vẫn có thể lộng quyền ở trên đất thành phố T sao?” Dương Hoài Du khẽ nhếch môi cười lạnh.

“…” Lần đầu nghe thấy anh ấy mắng người, thật đáng sợ, “Khoan đã, vậy ở trường mình cũng có rất nhiều người là nạn nhân của bọn họ sao?”

Dương Hoài Du khẽ gật đầu, “Nạn nhân đầu tiên mà anh nhắc tới là bị đám người đó… đẩy ra giữa đường, xe tải không kịp tránh đã tông trúng người đó, những mảnh vỡ của cửa kính khiến người đó bị điếc hoàn toàn.”

Trương Ngọc Khanh: !

Cái quái gì thế?

“Còn Tống Ngọc Thanh… bị bọn họ gián tiếp hại chết.”

“… Thật độc ác.” Giọng của cô hơi run lên.

“Bọn họ đều đã đủ tuổi để chịu sự trừng phạt của pháp luật, coi như một lần thanh lọc cho xã hội đi.” Giọng của anh vô cùng lạnh nhạt.

“…” Cô cảm thấy người trước mặt mình mới là đáng sợ nhất.

Trương Ngọc Khanh chầm chậm đưa thìa đá bào đầu tiên vào miệng, quả thật là ngon vô cùng, đồng thời cũng khiến cho tâm trạng của cô bình tĩnh hơn hẳn. Vừa nãy khi nghe anh tường thuật lại mọi chuyện, không ngờ rằng một đám người thiếu niên nhỏ tuổi đã có thể làm ra hành động độc ác, đi ngược với đạo đức như vậy. Hơn nữa không phải một, mà là nhiều người…

Mà người trước mắt cô lại có thể dễ dàng tìm hiểu ra được ngọn ngành để tiễn đám người đó đứng trước vành móng ngựa. Ngón tay cô hơi siết lại, giống như con kiến và một trái táo thơm ngon vậy. Kiến tưởng rằng có thể đem được trái táo ấy về tổ của mình nên đã gọi cả tổ nó ra để khiêng về, nhưng không ngờ rằng trái táo ấy lại lăn vào đám kiến ấy khiến chúng bị đè bẹp.

Lưới trời lồng lộng, không ai có thể thoát được bất kỳ tội ác nào, quả báo sẽ không chừa cho bất kì ai.

“..Đột nhiên em thấy có chút hơi sợ hãi.”

“Hử?” Dương Hoài Du ngẩng mặt lên nhìn cô.

Trương Ngọc Khanh khẽ cười một cái, cô nói, “Em cảm thấy em cũng giống như đám người kia, cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé không hơn không kém, cũng có thể dễ dàng bị gi*t ch*t bất cứ lúc nào. Bỗng dưng thấy bản thân quả thật gan có chút lớn.”

Dương Hoài Du nhìn cô chằm chằm rồi lại thở ra một hơi, cả người anh tựa về phía sau, trong mắt anh giống như có ánh sáng nhẹ, giọng nói bất cần, “Vậy thì còn chờ gì nữa.”

Anh chậm chạp nói ra từng chữ, “Mau, tới, ôm, đùi, anh, đi.”