Qua kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, trường Trung học cơ sở số 2 bắt đầu bước vào học kỳ mới. Bầu không khí học tập của khối 9 ngày càng căng thẳng hơn bao giờ hết. Cuối tháng 2, thời tiết vào xuân vẫn còn khá lạnh, bù lại những ngày nắng ấm áp trong kì nghỉ Tết.
Trương Ngọc Khanh ngồi ngẩn người đưa mắt nhìn bầu trời nặng mây, cô cảm thấy vị anh trai hàng xóm kia càng ngày càng khó hiểu. Không phải chỉ là hơi quên việc liên lạc với anh ấy thôi sao? Tuy rằng sau đó cũng có nhắn tin báo bình an và chúc mừng năm mới nhưng mà anh ấy cũng đâu có mặn mà gì đâu?
Bước vào học kỳ mới, cô giáo chủ nhiệm đã yêu cầu cả lớp chuyển chỗ bằng việc bốc thăm số thứ tự. Vì vậy, Trương Ngọc Khanh từ bàn thứ 3 của dãy ngoài thành bàn 6 của dãy trong, ngay bên cạnh cửa sổ có thể nhìn thẳng ra sân bóng. Đồng thời Lâm Linh và cô cũng bị tách ra, tuy không còn ngồi cùng bàn nhưng vẫn người ngồi trên người ngồi dưới, vô cùng vui vẻ.
Lý Ngọc Tiêm ngồi ngay dưới Trương Ngọc Khanh, Vương Tiểu Miên thì bị đẩy lên bàn 4 của dãy giữa, chung quy vẫn khá thuận tiện để các cô có thể bắt chuyện với nhau.
Trương Ngọc Khanh thu lại tầm mắt, tuy rằng vẫn bắt đầu tiết mới nhưng bạn cùng bàn mới của cô – lớp trưởng Trần Kiệt vô cùng nghiêm túc soát đề khiến bản thân cô thấy hơi hổ thẹn. Nhìn người ta giành giật thời gian học tập còn cô thì ngồi nghĩ gì đâu không.
Dường như cảm nhận được cái nhìn của cô, Trần Kiệt dừng bút ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn Trương Ngọc Khanh như muốn hỏi có việc gì. Thấy cô khẽ xua tay liền không nói gì tiếp tục cặm cụi soát đề tiếp.
Lý Ngọc Tiềm ngồi ở sau gõ gõ vai Trương Ngọc Khanh, cô quay người xuống nhìn Lý Ngọc Tiêm cầm theo 2 cái bút giơ lên trước mặt cô.
“Cậu xem bút nào đẹp hơn, bút hình mặt trăng này hay là cái bút màu hồng hình nơ này?”
“Mặt trăng nha!”
“Vậy thì tớ sẽ dùng cái bút màu hồng này!”
Trương Ngọc Khanh: ||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノ… Vậy cậu hỏi mình làm gì?
“Dạo này cậu có gặp anh Hoài Du không?”
Trương Ngọc Khanh lắc đầu: “Từ lúc đi học sau Tết tớ đã không thấy mặt anh ấy đâu luôn rồi. Có việc gì à?”
“Vậy sao? Ông anh trai ẩm ương kia của tớ dạo này hành tung cũng không rõ ràng. Ba mẹ tớ tuy rằng luôn miệng nói nhìn mặt anh ấy đã thấy phiền chán nhưng mà chung quy vẫn thấy nhớ nha.”
“Vậy hai người đó làm gì? Chắc là rủ nhau đi học bài đi?”
“Cũng không thấy anh Tử Ngôn, mấy người bọn học đừng nói là học đến quên cả về nhà đấy nhé!?” Lý Ngọc Tiêm xoa cằm nghi vấn.
“…”
“Không tới mức đấy đâu.”
“Cũng phải, có khi chiều tan học lại thấy ba người học cũng nên.”
Lúc này giáo viên của môn tiếp theo bước vào lớp, Trương Ngọc Khanh quay người lên, kết thúc câu chuyện kia.
…
Tan học.
Trương Ngọc Khanh nhìn thấy bóng dáng của Dương Hoài Du đang đứng dựa vào cửa sổ ở ngoài hành lang, khoé môi khẽ giật giật. Miệng của Lý Ngọc Tiêm đúng là linh thật!
Có lẽ do ảnh hưởng bởi bầu không khí học tập của bạn cùng bàn, Trương Ngọc Khanh quyết tâm hoàn thành mấy bài tập về nhà ngay trên trường. Cho đến khi hoàn thành bài tập xong, bên ngoài trời đã sẩm tối, trong lớp chỉ còn cô và Trần Kiệt, đám Lý Ngọc Tiêm đã về nhà từ sớm. Trương Ngọc Khanh dọn đồ đạc xong thì Trần Kiệt mới chầm chậm cất mấy cái bút vào trong cặp.
“Tớ về trước nha, tạm biệt.”
“Ừm.” Trần Kiệt khe khẽ đáp.
Và sau đó có một màn Trương Ngọc Khanh đứng như khúc tượng ở cửa ra vào lớp. Bóng dáng của Dương Hoài Du đứng ngược với ánh sáng được hắt vào từ cột đèn sân trường, một nửa khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, chỉ thấy đôi mắt loé sáng chăm chú nhìn cô, cả dáng người cao lớn chầm chậm tiến tới.
Trần Kiệt thu dọn đồ xong thấy Trương Ngọc Khanh đứng im trước cửa ra vào liền khẽ vỗ nhẹ vào cặp cô, nhẹ giọng hỏi, “Cậu còn chưa về à?”
“A… Tớ về bây giờ… đây..”
“Đi thôi.” Dư quang liếc về phía tay của Trần Kiệt vừa vỗ vào cặp cô, sau đó lại đưa tay kéo lấy cả người Trương Ngọc Khanh đi theo mình.
Khuôn mặt Trần Kiệt ngơ ngác, đưa tay lên gãi ót, người kia là Dương Hoài Du đúng không?
Trương Ngọc Khanh bị kéo đi cũng có chút khó hiểu, muộn như vậy mà anh ấy vẫn ở đây, là đang đợi mình sao? Nhưng mà… cô chạy mệt quá!
“Anh… Anh đi chậm một chút.”
Quả nhiên sau đó bước chân của Dương Hoài Du cũng chậm hơn, lúc này Trương Ngọc Khanh mới thấy tay anh vẫn đang nắm chặt tay mình, cô hơi giãy ra nhưng anh càng nắm chặt hơn.
“Em giãy cái gì? Ngoan một chút xem nào.”
“Em lớn rồi không cần anh dắt đi như trẻ con thế đâu.”
“Lớn chỗ nào?” Dương Hoài Du dừng bước chân, đôi mắt như trêu chọc nhìn cô.
Trương Ngọc Khanh trừng anh: “Thì là lớn thôi, anh có thấy ai 13 tuổi mà cần dắt tay như vậy không hả?”
“Đối với anh em vẫn là nhóc con thôi. Em còn lộn xộn nữa anh sẽ tính sổ mấy chuyện trước với em bây giờ.”
“…”
Anh uy hiếp ai hả?
Nhưng mà cô không dám nói ra, sợ cái người này sau này sẽ làm khó dễ cô mất, người gì mà toàn một bụng xấu. Trương Ngọc Khanh im lặng đi theo cả quãng đường, lơ đãng nhìn vào bàn tay mình được bao bọc trong tay anh. Thì ra… trong mắt anh cô cũng chỉ là đứa nhóc.
Rõ ràng là cô với Lý Ngọc Tiêm đều hiểu nhầm mất rồi. Thật may là cô vẫn còn quay đầu được, tốt nhất vẫn là nên tập trung học hành thôi, đúng là học toàn cái xấu.
Đến trước cổng nhà, Trương Ngọc Khanh nhân lúc Dương Hoài Du không để ý mà rút tay ra, Dương Hoài Du hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cô về nghỉ ngơi sớm. Trương Ngọc Khanh ngước mắt lên nhìn anh, giọng điệu của cô có chút căng thẳng.
“Anh… Phải cố lên nhé!”
Đôi mắt của Dương Hoài Du hiện lên ý cười, đưa tay vỗ đầu cô nói: “Em căng thẳng cái gì?”
“Em chỉ đang cổ vũ anh thôi mà!”
“Cổ vũ anh mà căng thẳng như vậy?”
“… Không nói với anh nữa, em vào nhà đây. Tạm biệt.” Sau đó chạy mất hút.
Dương Hoài Du nhìn một loạt động tác của cô, đứng nhìn cánh cửa bên trong đóng lại mới xoay người đi về phía nhà mình.
…
Thời gian trôi qua nhanh chóng đã tới gần cuối tháng 5, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là tới kì thi chuyển cấp quan trọng của khối 9. Khoảng thời gian này tuy rằng đám người Dương Hoài Du và Lý Hiên lâu lâu vẫn xuất hiện để chứng tỏ rằng mình không phải là người vô hình, nhưng bọn họ cũng chỉ rảnh rỗi được một ngày cuối tuần, hoặc có khi lại bị lôi lên trường luyện thi tiếp.
Sau khi các khối hoàn thành xong các bài kiểm tra cuối kì, tinh lực của các thầy cô dành hết toàn bộ cho học sinh khối 9, chính vì vậy mà đôi khi còn lỏng tay, điển hình như hiện tại tình cảnh lại lặp lại có chút giống với hồi trước kì nghỉ Tết.
Vừa kết thúc tiết học xong, Trương Ngọc Khanh ngay lập tức cầm theo hộp giữ nhiệt lên tầng 4 tìm Dương Hoài Du. Đây là hộp đồ ăn mà Lưu Ngọc nhờ cô đưa cho Dương Hoài Du lúc sáng. Trùng hợp thay dạo gần đây sắp nghỉ hè nên bản tính lười biếng trong người cô lại trỗi dậy, cứ gần sát giờ mới bắt đầu đi tới trường.
Mở cửa ra thấy nụ cười sáng lấp lánh của Lưu Ngọc làm Trương Ngọc Khanh muốn mù con mắt, cô xinh đẹp vẫn là cô xinh đẹp, dù có là lớn tuổi vẫn là người đẹp lão.
Đến gần cửa lớp, cô hơi nhòm vào bên trong, cứ tưởng rằng bầu không khí hẳn là căng thẳng lắm, ai ai cũng đang cắm cổ ôn thi, cô còn ngại mình đi trên hành lang làm ồn tới các anh chị nên cũng nhón từng bước có thể.
Ai mà ngờ…
Cái lớp gì mà còn rối tung rối mù hơn cả lớp cô thế này!
Trương Ngọc Khanh cầm hộp giữ nhiệt mà mặt nghệt cả ra, tiến thoái lưỡng nan không biết nên làm gì, ngó một chút cũng không thấy ai quen thuộc trong lớp này cả. Trong lúc đang bối rối, một bên vai được vỗ nhẹ khiến cô giật mình xoay người lại.
Dương Hoài Du tò mò nhìn cô gái nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình, hỏi cô: “Tìm anh?”
Trương Ngọc Khanh khẽ gật đầu, giơ cái hộp giữ nhiệt lên trước mặt anh, “Cái này là cô xinh đẹp nhờ em đưa cho anh, nói là để anh giải nhiệt.”
“À, cảm ơn em.” Dương Hoài Du đưa tay đỡ lấy hộp, thấy cô vẫn còn chuyện muốn nói liền đứng nhìn cô , một lúc sau cô gái nhỏ khẽ nói: “Hay là chúng ta ra chỗ khác đi, em cảm thấy mấy anh chị ở trong lớp hiểu nhầm cái gì đó rồi…”
Vừa nói vừa hơi liếc về phía sau, quả nhiên đám người hóng hớt bên trong lớp đã dừng việc riêng từ lúc nào, toàn bộ ánh mắt đều hướng về hai con người bên ngoài, chỉ thiếu điều muốn phá cửa sổ ngó ra nghe chuyện.
Dương Hoài Du nhíu mày lại, phát ra ánh mắt cảnh cáo sau đó đưa tay còn lại dắt Trương Ngọc Khanh tới chỗ góc khuất gần cầu thang bộ, cô vân vê vạt váy một lúc mới nói: “Anh biết anh Trình An học lớp nào không?”
“Em hỏi làm gì?” Sắc mặt của Dương Hoài Du trầm xuống, sao cô lại hỏi Trình An.
“Em muốn tìm một người ở trong lớp của anh ấy.”
Trương Ngọc Khanh kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe.
Tuy trên tầng của khối 9 cũng có khu vệ sinh riêng nhưng đa số những học sinh nữ, đặc biệt ở các lớp cá biệt thường thích đi xuống tầng dưới để câu thời gian. Hôm đấy trùng hợp Trương Ngọc Khanh đi vệ sinh trong đó, vừa mới đóng buồng vệ sinh, bên ngoài liền nghe thấy tiếng người va đập mạnh xuống đất.
Trương Ngọc Khanh nghe thấy thôi đã thấy đau, cô nín thở nghe ngóng tiếp bên ngoài. Giọng nói của cô gái vô cùng chanh chua, vang vọng khắp khu vệ sinh nữ.
“Dạo này mày càng ngày càng lớn gan nhỉ, còn biết chống đối tao, ăn đòn chưa đủ hay sao?”
“…”
“Con mẹ nó, mày dùng ánh mắt gì nhìn tao đấy hả con chó cái?” Sau đó Trương Ngọc Khanh nghe thấy tiếng đạp của một đám người, tròng mắt cô khẽ co lại, tiếng cười cợt của đám người kia vang lên.
“Chúng mày thấy có nên làm gì đó với nó không nhỉ? Học sinh giỏi thì sợ nhất cái gì nào?” Giọng chanh chua của cô gái kia “A” lên một tiếng, thản nhiên nói: “Sợ bị mất đi hình tượng trong sáng, thánh nữ đây mà.”
“Ha ha ha…”
“Tại sao?” Giọng khàn khàn yếu ớt vang lên.
“Mày còn hỏi tại sao? Tao đã chán ghét cái dáng vẻ ta đây của mày từ lâu, cái khuôn mặt xinh đẹp của mày dùng tốt đấy, làm tao trong mắt Trình An giống như là sâu mọt, được hắn vây quanh chắc mày đắc ý lắm nhỉ?”
“Tôi với cậu ta… không thân.”
Vừa dứt lời, một tiếng đạp nữa lại vang lên, “Mày tưởng mắt tao bị đui mù đúng không hả? Cả cái lớp đấy ai ai cũng ồn ào chuyện này, Trình An cũng không phủ nhận, mày diễn cho ai xem, hả?”
Trình An? Đây là học sinh khối 9 sao, hình như cô từng nghe tới cái tên này rồi.
“Cũng không liên quan tới tôi, rõ ràng là các người hiểu nhầm.”
“Hiểu nhầm? Ha…”
Trương Ngọc Khanh thấy tình hình có vẻ càng ngày không ổn, bàn tay run run muốn mở cửa xông ra ngoài thì giọng nói khàn khàn yếu ớt đó lại tiếp tục nói.
“Tôi có thể hứa tránh mọi tiếp xúc với cậu ta, các cậu có thể tha cho tôi không?”
“Được, nhớ mồm mày nói, nếu không thì lần sau không nhẹ thế này đâu. Đi thôi.”
Đám người kia vừa đi, Trương Ngọc Khanh ngay lập tức mở cửa chạy ra, một bóng dáng nho nhỏ ngồi dựa vào bên tường, từ trên xuống dưới đều vô cùng nhếch nhác. Đám người đó cũng vô cùng khôn khéo khi toàn dùng tay véo lên để không bị lộ dấu vết.
Tống Ngọc Thanh vừa mới chợp mắt liền nghe thấy tiếng động, nghĩ rằng đám người kia quay lại liền cứ thế mặc kệ. Nhưng bên tai lại là giọng nói trẻ con ngọt ngào tràn đầy sự lo lắng.
“Chị ơi, chị có sao không ạ?” Trương Ngọc Khanh định đưa tay lay Tống Ngọc Thanh liền bị bàn tay gầy nhỏ ngăn lại, Tống Ngọc Thanh nhàn nhạt hỏi, “Em nghe thấy hết rồi?”
“Chị ơi, chuyện này phải đi báo với thầy cô, em sẽ làm chứng giúp chị.”
“Báo với thầy cô sao? Ha…” Tống Ngọc Thanh cười nhạt.
“Đây là bạo lực học đường rồi, chị ơi, chị đừng lo lắng, thầy cô sẽ giúp đỡ mà.”
“Được rồi.” Tống Ngọc Thanh ngắt lời, “Chuyện hôm nay chị hy vọng em sẽ không nói cho ai biết.”
“Nhưng mà…”
“Làm ơn, đừng nói gì cả.” Giọng của cô gái hơi run lên, Trương Ngọc Khanh nhìn cô gái chậm rãi chỉnh sửa đồng phục trên người rồi thản nhiên bước ra ngoài như không có chuyện gì, trong lòng cô khẽ nhói lên, rốt cuộc chị gái ấy đã trải qua những gì lại có thể điềm nhiên như vậy.
Một lúc sau, cô mới bước ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy chiếc camera ở ngay bên trên, trong mắt loé lên một tia sáng, dường như cô đã nghĩ ra cách giúp cho chị gái kia rồi.
“Em muốn đưa video chiết xuất từ camera cho cô gái kia?”
“Đúng vậy.” Trương Ngọc Khanh khẽ gật đầu.
Ngay lập tức, cô bị Dương Hoài Du cốc vào trán một cái, Trương Ngọc Khanh ôm lấy cái trán xoa xoa, trừng mắt nhìn anh, “Sao anh lại đánh em?”
“Đánh em?” Dương Hoài Du tức muốn bật cười.
“Không phải sao, nhưng mà em thật sự muốn giúp đỡ chị ấy.”
“Gan lớn quá nhỉ? Không phải lần trước rất sợ sao, cả người còn run rẩy nữa?”
“Chuyện này khác, nếu như không ngăn chặn chị ấy sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề.” Trương Ngọc Khanh nghiêm túc nhìn anh.
Dương Hoài Du khẽ thở dài, “Được, anh sẽ giúp em để ý nhưng em tuyệt đối đừng manh động, có chuyện gì phải nói với anh, nhớ chưa?”
“…Em nhớ rồi.” Ngừng một chút cô lại nói, “Anh cũng đừng để ý nhiều quá, coi chừng ảnh hưởng việc học, em biết giới hạn mà.”
Dương Hoài Du đưa tay lên vỗ nhẹ đầu cô, nhẹ giọng nói: “Ừm, anh biết rồi.”