Tiếng chuông tan học vừa vang lên, phòng học vốn còn ồn ào lập tức trở nên im lặng.
Cô gái đứng trước mặt có làn da trắng đến phát sáng.
Bất kỳ ai từng gặp Diệp Nga đều sẽ biết.
Cô rất đẹp, là vẻ đẹp hiếm có.
Đôi mắt mờ sương như phủ khói, sóng mắt lưu chuyển.
Mái tóc đen ôm lấy chiếc cổ trắng ngần, để lộ đường cong mềm mại phía sau vành tai.
Tóc dài thẳng mượt như thác nước buông xuống.
Làn da trắng như sứ, đẹp tựa cánh đào sắp tàn.
Dưới chiếc váy ngắn dài ngang gối là đôi chân thẳng tắp, trắng nõn.
Thân hình mảnh mai, tay chân thon dài.
Đẹp đến độ bất cứ ai nhìn thấy cô lần đầu cũng sẽ nghĩ ngay đến một từ.
Hồ ly tinh.
Một hồ ly tinh chuyên đi mê hoặc đàn ông.
Có lẽ cũng vì vậy mà danh tiếng của cô trong trường luôn chẳng mấy tốt đẹp.
…
Diệp Nga chăm chú nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt.
Cố Tắc.
Mái tóc ngắn gọn gàng, làn da trắng sạch.
Dù vẫn còn nét non nớt của thiếu niên, nhưng gương mặt ấy đã tinh xảo như được chạm khắc, mang theo vẻ trầm tĩnh lạnh lùng.
Trên người anh mặc bộ đồng phục thể thao trắng đen của trường.
Nhưng khoác lên người Cố Tắc lại toát ra cảm giác thanh nhã cấm dục.
Đôi mắt đào hoa khép hờ, ngón tay thon dài xoay cây bút trong tay.
“Em nghe nói hôm qua anh ăn sườn xào chua ngọt ở căn tin. Đây là em tự tay làm đó! Em học rất lâu mới làm được.”
“Anh xem này! Vì làm món sườn này mà tay em còn bị bỏng.”
Diệp Nga đưa đôi bàn tay trắng mịn ra trước mặt anh, ánh mắt đáng thương vô cùng.
Trên đó dán hai miếng băng cá nhân hình hoạt hình.
Đầu ngón tay cô còn hơi ửng hồng.
Miếng băng cá nhân trông vô cùng nổi bật.
Đương nhiên là giả rồi.
Cô có biết nấu ăn đâu, hộp sườn xào chua ngọt này là cô mua mang về.
Cố Tắc cúi mắt tiếp tục xoay bút, ống tay áo đồng phục trượt xuống nửa tấc, để lộ cổ tay trắng lạnh.
Khóe mắt lướt qua vạt áo cô vô tình chạm vào góc bàn, mùi hương dịu nhẹ trên người cô thoảng đến, hàng mi dài của anh khẽ run lên.
Cố Tắc chỉ liếc một cái rồi bình tĩnh dời mắt.
Hộp cơm của Trạch Liên Trai sao? Bỏng tay?
Đến cả hộp đựng còn chẳng buồn đổi, lừa anh mà cũng qua loa như thế.
Vẫn vụng về như trước.
Nhưng… Vì sao rõ ràng anh nhìn thấu mánh khóe nhỏ ấy.
Lại vẫn cam tâm tình nguyện?
Nếu đổi thành người khác dùng cách này quấn lấy mình, Cố Tắc chỉ thấy ghê tởm.