Đến nội dung chính

Chương 24

admin 1.221 Chữ Cài Đặt

Trong khi Mạch Ngân đang xì xụp húp bát mì nóng hổi trong căn trọ nhỏ, thì ở một thái cực hoàn toàn đối lập của thành phố Tinh Vân, bầu không khí lại đang chìm trong sự ngột ngạt đến đông đá.

Tầng cao nhất của tòa tháp chọc trời Ngụy Thị.

Từ cửa kính sát đất của căn phòng làm việc khổng lồ, có thể thu trọn toàn bộ cảnh đêm xa hoa, rực rỡ của giới thượng lưu vào tầm mắt. Nhưng người đàn ông đứng trước cửa kính dường như chẳng hề bận tâm đến thứ ánh sáng rực rỡ bên dưới.

Ngụy Triết mặc một chiếc áo sơ mi đen đã được cởi bỏ hai cúc trên cùng, tay kẹp một điếu xì gà đang cháy dở. Khói thuốc bay lên che khuất một nửa khuôn mặt góc cạnh của hắn, chỉ để lộ ra đôi mắt hẹp dài đang lấp lóe tia sáng lạnh lẽo.

Cửa phòng làm việc khẽ mở. Trợ lý Trần bước vào. Anh ta thân hình vạm vỡ, mặc vest đen chỉnh tề, nhưng trên trán lúc này lại rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
“Sếp Ngụy.” Trợ lý Trần cúi đầu, giọng nói cẩn trọng cắt ngang sự tĩnh lặng.

“Nói.” Ngụy Triết không quay đầu lại, nhả ra một vòng khói mờ ảo.

“Người của chúng ta ở bệnh viện vừa báo cáo… Viện trưởng Trương đã biến mất khỏi phòng bệnh VIP rồi.” Trợ lý Trần nuốt nước bọt, căng thẳng báo cáo.

“Bệnh viện bị cắt điện hệ thống camera đúng ba phút. Trong ba phút đó, có kẻ đã đưa bà cụ ra ngoài bằng lối thoát hiểm. Bọn đàn em ở vòng ngoài không hề hay biết, đến khi y tá vào kiểm tra thì giường bệnh đã trống không.”

Trợ lý Trần nín thở chờ đợi một cơn thịnh nộ. Việc có kẻ dám nẫng tay trên, cướp người ngay dưới mí mắt của băng đảng nhà họ Ngụy là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận được. Anh ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận một chiếc gạt tàn bay thẳng vào đầu.
Thế nhưng, trái với mọi suy đoán, căn phòng lại rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.

Ba giây sau.

“Khục…”

Tiếng bật cười trầm thấp vang lên, phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn.

Ngụy Triết chậm rãi xoay người lại. Hắn không hề nổi giận, ngược lại, khóe môi hắn cong lên một độ cung cực kỳ nguy hiểm, đôi mắt đen thẳm lóe lên sự hưng phấn và tàn nhẫn rợn người.

Hắn dập mạnh điếu xì gà vào gạt tàn pha lê trên bàn, cười lạnh thành tiếng: “Hay lắm. Thật sự rất hay.”

Trợ lý Trần ngơ ngác ngẩng đầu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngụy Triết đưa ngón tay cái vuốt nhẹ qua môi dưới của mình, dường như vẫn còn cảm nhận được hơi thở run rẩy của thanh niên dưới hầm gửi xe ban nãy.

Động lòng? Sợ trở thành đồ chơi hèn mọn? Thà chết không chịu nhận thẻ đen?
Tất cả những biểu cảm bi thương, uất ức đến rơi nước mắt đó, kết hợp với việc tẩu tán “con tin” hoàn hảo ngay trong đêm… quả thực là một màn kịch được dàn dựng không thể xuất sắc hơn.

Ngụy Triết nhận ra, người tên Mạch Ngân này không hề có điểm yếu là “Viện trưởng Trương”. Bà cụ kia có lẽ chỉ là một mảnh ghép giả dối để hợp thức hóa thân phận nghèo khó, đáng thương của cậu ta mà thôi. Và để có thể qua mặt được hệ thống an ninh của bệnh viện Ngụy Thị, Mạch Ngân chắc chắn không phải là một kẻ mồ côi thấp cổ bé họng đơn độc. Phía sau cậu, nhất định phải có một thế lực chống lưng không hề tầm thường.

“Sếp Ngụy, chúng ta có cần huy động anh em dưới trướng phong tỏa các tuyến đường để bắt bà già đó về không?” Trợ lý Trần dò hỏi, tay đã chạm vào bộ đàm.

“Không cần.” Ngụy Triết nhếch mép, xua tay.

“Rút hết người về đi. Đừng lãng phí thời gian đuổi theo một diễn viên quần chúng.”

Trợ lý Trần ngẩn người: “Diễn viên quần chúng?”

“Phải.” Ánh mắt Ngụy Triết sắc lẹm như một lưỡi dao vừa được rút ra khỏi vỏ.

“Mục tiêu thực sự có lẽ đang thong thả ngồi cười ở một xó xỉnh nào đó rồi.”

Ngụy Triết đút hai tay vào túi quần, bước chậm rãi quanh phòng. Cảm giác bị lừa gạt không làm hắn tức giận, mà ngược lại, nó kích thích bản năng chinh phục điên cuồng ăn sâu vào máu thịt của một trùm Hắc bang. Từ trước đến nay, những kẻ tiếp cận hắn đều chỉ là lũ sâu bọ nhạt nhẽo, đụng nhẹ một chút là lộ nguyên hình tham lam hoặc sợ hãi đến phát khóc.

Nhưng đóa hồng gai này thì khác. Tâm cơ sâu không thấy đáy, miệng mắng hắn cặn bã nhưng tay lại giăng ra một cái bẫy tình cảm ngọt ngào trí mạng.

“Thích diễn thâm tình đến vậy sao?” Ngụy Triết thấp giọng lẩm bẩm, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu, tà ác và vặn vẹo.

“Được. Đã mất công dựng lên một sân khấu lớn như vậy, tôi làm sao có thể không phối hợp diễn cùng em?”

Hắn quay sang nhìn Trợ lý Trần, ra lệnh bằng một giọng điệu lạnh băng nhưng đầy tính áp đặt:

“Sáng mai, phái vài người trông có vẻ “xã hội” một chút đến khu trọ phía Tây. Nhớ kỹ, thái độ phải “lịch sự”, nhưng tuyệt đối không được để cậu ta có đường lùi.”

“Đến đó để làm gì thưa sếp? Đánh dằn mặt hay trói mang về?” Trợ lý Trần nghiêm túc hỏi, bắt đầu mường tượng ra các phương án tra tấn quen thuộc của băng đảng.

Ngụy Triết liếc xéo trợ lý của mình một cái, cười cợt: “Đánh cái gì mà đánh? Con nhà người ta mảnh mai ốm yếu như thế, trầy một chút da thì cậu đền chắc?”

Hắn vỗ nhẹ lên xấp hồ sơ viện phí trị giá 100 vạn tinh tệ đang nằm trên bàn, gõ gõ ngón tay:

“Mang cậu ta đến đây. Bảo rằng viện phí 100 vạn của bà cụ tôi đã trả rồi, nợ thì phải trả, không có chuyện ăn xong bỏ chạy. Ép cậu ta ký hợp đồng làm trợ lý cá nhân 24/7 cho tôi.”

Trợ lý Trần tròn mắt: “Trợ lý cá nhân? Nhưng thưa sếp, lỡ cậu ta là gián điệp của phe khác…”

“Tôi chính là muốn giữ kẻ gián điệp đó ở ngay dưới mí mắt mình.” Ngụy Triết cắt ngang lời trợ lý, đôi mắt hẹp dài nheo lại nguy hiểm.

“Để tôi xem, bị dồn ép đến đường cùng, con chuột nhắt này sẽ tiếp tục gồng mình diễn nét đóa hoa mong manh, hay sẽ phải cắn răng lộ ra đuôi cáo!”

“Vâng, thưa sếp!”

Khi cánh cửa phòng làm việc một lần nữa khép lại, Ngụy Triết quay người nhìn ra màn đêm tĩnh mịch của thành phố Tinh Vân. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua không làm giảm đi sự rạo rực xen lẫn cuồng bạo đang thiêu đốt trong lồng ngực hắn.