Biệt thự Vân Sam của Ngụy Triết nằm chễm chệ trên sườn đồi đắt giá nhất Tinh Vân, cách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của thành phố.
Siêu xe phanh trước cửa chính. Vệ sĩ và quản gia đã đứng xếp hàng đón sẵn từ lâu, nhưng tất cả đều hóa đá khi thấy vị thiếu gia vốn mắc bệnh sạch sẽ vô phương cứu chữa của họ đạp cửa xe bước xuống, trên tay ôm trọn một cậu thanh niên ướt sũng, bùn đất lem luốc dính đầy lên bộ vest lụa đắt tiền.
“Gọi bác sĩ Trần đến đây ngay lập tức!”
Ngụy Triết gầm lên, sải những bước chân dài tiến thẳng vào nhà, hoàn toàn lờ đi vẻ mặt kinh hãi của đám người làm. Hắn ôm Mạch Ngân lên tận tầng hai, đá văng cửa phòng ngủ chính rồi cẩn thận đặt cậu xuống chiếc giường lớn trải ga trắng muốt.
Mạch Ngân lúc này đã sốt đến mơ hồ, hơi thở nóng hổi gấp gáp, cả người cuộn tròn lại như một con nhím đang cố tìm hơi ấm. Nước từ quần áo cậu nhanh chóng loang lổ ra làm bẩn cả một mảng ga giường cao cấp.
Ngụy Triết đứng bên mép giường, nhíu mày nhìn bộ dạng thê thảm của con mồi. Nếu là bình thường, ai dám làm bẩn giường của hắn, kẻ đó chắc chắn không toàn thây. Nhưng lúc này, sự khó chịu duy nhất trong lòng hắn lại đến từ bộ quần áo ướt nhẹp đang dính sát vào cơ thể gầy gò kia.
“Nóng… lạnh quá…” Mạch Ngân rên rỉ, hai tay vô thức níu lấy cổ áo sơ mi mỏng manh của mình.
Ngụy Triết chậc lưỡi, ngồi xuống mép giường: “Biết lạnh thì bỏ tay ra. Mặc đồ ướt thế này muốn viêm phổi chết luôn sao?”
Hắn vươn tay định cởi những chiếc cúc áo sơ mi của cậu ra để thay đồ khô. Thế nhưng, bàn tay to lớn vừa chạm vào vạt áo, người đang mê man trên giường đột nhiên phản ứng cực kỳ kịch liệt.
Mạch Ngân dùng chút sức lực mỏng manh cuối cùng gạt phắt tay Ngụy Triết ra. Cậu lui người vào góc giường, hai tay ôm chéo trước ngực phòng thủ. Dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền vì cơn sốt, nhưng hàng mi dài lại run lên bần bật, một giọt nước mắt sinh lý nóng hổi từ khóe mắt trào ra.
Ngụy Triết khựng lại, tay dừng giữa không trung. Hắn nghĩ tên nhóc này lại chuẩn bị khóc lóc đòi ôm cái balo giữ tiền lúc nãy.
Nhưng không… Lần này, giọng nói trong trẻo thốt ra từ đôi môi tái nhợt không hề có nửa chữ nhắc đến tiền, mà lại vỡ vụn và ngập tràn sự bi thương, tuyệt vọng:
“Đừng ép tôi… cầu xin anh… tôi không muốn…”
Đồng tử Ngụy Triết đột ngột co rút.
Không gian trong căn phòng rộng lớn bỗng chốc tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng mưa rơi nhè nhẹ ngoài cửa kính.
Câu nói vô thức trong cơn mê sảng kia như một mũi kim sắc nhọn, không báo trước mà đâm thẳng vào lớp vỏ bọc lạnh lùng, chai sạn của Ngụy Triết.
Hắn nhìn chàng trai đang cuộn tròn run rẩy trên giường. Sự phòng bị yếu ớt, giọt nước mắt quật cường và lời cầu xin thê lương ấy hoàn toàn trái ngược với vẻ cứng cỏi, kiêu ngạo khi hắt rượu hay ném tiền vào mặt hắn. Nó khiến hắn chợt nhận ra, đằng sau lớp gai nhọn hoắt kia, thực chất chỉ là một linh hồn cô độc, sợ bị thế giới dơ bẩn này vấy bẩn và đồng hóa.
Lần đầu tiên trong hai mươi bảy năm làm thái tử gia ngông cuồng, Ngụy Triết nếm trải một thứ cảm giác vô cùng xa lạ: Cảm giác mềm lòng khó hiểu…
Hắn thu lại vẻ cợt nhả, ánh mắt trở nên tối tăm nhưng lại pha lẫn một chút dịu dàng chưa từng có. Không ai biết rằng, tận sâu trong thâm tâm hắn vẫn ẩn chứa một chút ân cần thiện lương, khác hẳn với vẻ vô tâm bất cần mà hắn thể hiện bên ngoài. Có lẽ đó chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo của hắn mà thôi…?
Ngụy Triết nhích lại gần, không dùng bạo lực ép buộc nữa. Hắn vươn tay, cực kỳ cẩn thận và chậm rãi nắm lấy cổ tay lạnh ngắt của Mạch Ngân, giọng nói trầm khàn tự động hạ xuống mức nhẹ nhất:
“Không ép em. Không ai ép em cả.”
Ngụy Triết dùng một tay bao bọc lấy đôi bàn tay đang nắm chặt của Mạch Ngân, tay kia nhẹ nhàng gỡ từng chiếc cúc áo ướt nhẹp ra.
“Ngủ đi. Ở đây không ai dám đụng vào em.”
Dường như cảm nhận được sự bao bọc ấm áp và giọng nói đầy từ tính mang tính trấn an kia, sự căng thẳng của Mạch Ngân dần giãn ra. Cậu không bài xích nữa, từ từ buông thõng tay xuống, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ sâu, để mặc cho Ngụy Triết lóng ngóng tay chân lau người và thay đồ ngủ cho mình.
…
Nội tâm Mạch Ngân ở một chiều không gian khác:
“Ái chà, chăn nệm êm quá, ấm quá… Hình như có người đang lau người cho mình? Dịch vụ tốt ghê. Câu nói ban nãy nhẩm trong đầu lúc ngất có vẻ hiệu quả rồi. 5 triệu ơi, chờ anh, anh tới đây…”