Đến nội dung chính

Chương 6

admin 637 Chữ Cài Đặt

Xe lăn bánh khỏi cổng trường, hòa vào dòng đường phố thưa thớt ánh đèn. Mộc Trà ngồi im lặng một lúc, ánh mắt liên tục liếc nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của người đàn ông bên cạnh. Ngọn lửa nổi loạn trong huyết quản lại bắt đầu rục rịch.

Cô nghiêng người, vươn tay ra. Ngón tay trỏ lạnh lẽo của cô chạm nhẹ lên mu bàn tay đang nắm vô lăng của anh, chậm rãi miết dọc theo những khớp xương rắn chắc.

Đúng lúc đó, một con mèo hoang từ bụi rậm ven đường bất ngờ lao vụt qua.

Kéttt.

Tiếng phanh xe rít chói tai xé toạc màn đêm. Vì chưa thắt dây an toàn, cơ thể Mộc Trà theo quán tính lao mạnh về phía trước. Thế nhưng, đập vào mặt cô không phải là bảng điều khiển cứng ngắc, mà là cẳng tay săn chắc của Thẩm Tu Từ đã kịp thời vung ra cản lại.

Cánh tay anh chắn ngang ngực cô. Cảm giác mềm mại, đẫy đà va chạm mãnh liệt vào da thịt anh.
Thẩm Tu Từ lập tức rụt tay lại như vừa chạm phải lửa. Bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh đánh mạnh tay lái, đưa xe tấp vào lề đường, lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp, như đang cố kìm nén cơn chấn động dữ dội vừa dâng lên trong lòng.

Lớp mặt nạ ôn hòa hoàn toàn vỡ nát. Đôi mắt anh đỏ ngầu, xoáy sâu vào gương mặt kiều diễm đang mỉm cười đắc ý của cô.

Thẩm Tu Từ gằn từng chữ: “Rốt cuộc em muốn làm gì?”

Mộc Trà hất nhẹ mái tóc xõa tung, chống cằm nhìn anh. Đáy mắt cô trống rỗng nhưng lời thốt ra lại sắc như dao, mang tính hủy diệt mọi ranh giới luân lý.

Mộc Trà rành rẽ nói: “Thầy Thẩm, em muốn ngủ với thầy.”

Trưa hôm sau, tại nhà ăn đại học A.

Tiểu Mạch đang nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì, nghe xong câu chuyện liền sặc sụa.
Tiểu Mạch vỗ ngực ho sù sụ: “Cậu bị điên à? Thầy ấy phản ứng thế nào?”

Mộc Trà dùng ống hút khuấy nhẹ ly sinh tố, ánh mắt xa xăm.

Thực ra, phản ứng của Thẩm Tu Từ lúc đó nằm ngoài dự đoán của cô. Anh không hoảng loạn, không mắng mỏ, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm như một vực không đáy nhìn cô đăm đăm. Bầu không khí trong xe đặc quánh lại, ngột ngạt đến khó thở.

Một lúc lâu sau, anh chỉ buông đúng một câu.

Thẩm Tu Từ ra lệnh: “Thắt dây an toàn vào.”

Chặng đường còn lại chìm trong tĩnh lặng. Khi thang máy dừng ở tầng 20, Mộc Trà thản nhiên bước đến trước cửa phòng mình, bấm mật mã tích tích. Khi cửa bật mở, cô quay đầu lại.

Mộc Trà trêu chọc: “Thầy không nghĩ em là kẻ bám đuôi đấy chứ?”

Thẩm Tu Từ đứng trước cửa phòng đối diện, một tay đút túi quần, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt cô.
Thẩm Tu Từ hỏi: “Chuyển đến đây, là vì tôi sao?”

Mộc Trà hoàn hồn khỏi dòng hồi tưởng. Cô nhún vai nhìn Tiểu Mạch, không giải thích thêm, trực tiếp đứng dậy cầm khay thức ăn rời đi. Cô muốn thu phục người đàn ông đó, bất chấp mọi cái giá phải trả.

Buổi chiều, nắng nhạt trải dài trên sân cỏ. Thẩm Tu Từ bước ra khỏi tòa nhà hành chính, bên cạnh là Hứa Ngôn – gã bạn thân nổi tiếng ăn chơi trác táng, đôi mắt đào hoa không ngừng quét qua những nữ sinh mặc váy ngắn.

Hứa Ngôn huých vai anh: “Này, đổi trường đi, chỗ cậu đúng là thiên đường.”

Thẩm Tu Từ nhạt giọng: “Cậu bớt làm loạn đi.”