Đến nội dung chính

Chương 13

admin 503 Chữ Cài Đặt

Thẩm Tu Từ dang tay đón lấy. Thân thể cô nóng rực như hòn than. Anh bế bổng cô vào phòng ngủ, đặt cẩn thận lên chiếc giường phủ chăn ga màu hồng nhạt.

Suốt một giờ đồng hồ, anh tấp nập vắt khăn chườm lạnh, thay nước lau người cho cô. Nhìn ngắm gương mặt tiều tụy khi ngủ say của đối phương, lớp băng giá trong lòng anh từ từ tan chảy.

Mộc Trà chầm chậm mở mắt. Cơn sốt đã hạ, để lại cảm giác mỏi nhừ khắp các khớp xương. Cô lê bước ra khỏi phòng ngủ.

Mùi cháo trắng thoang thoảng bay ra từ bếp.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bóng lưng cao lớn của Thẩm Tu Từ in bóng trên tường. Anh xắn tay áo sơ mi, điềm tĩnh khuấy nồi cháo nóng hổi. Khung cảnh bình dị ấy chạm thẳng vào phần mềm yếu nhất, cô độc nhất trong tâm hồn Mộc Trà.

Sống mũi cay xè. Cô rảo bước tới, vòng tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh từ phía sau, áp má vào tấm lưng vững chãi.
Thẩm Tu Từ khựng lại, anh khàn giọng gọi: “Mộc Trà.”

Mộc Trà siết chặt vòng tay hơn, cô thì thầm: “Đừng cử động… Để em ôm một lát.”

Lát sau, anh xoay người lại. Bàn tay to lớn khẽ vuốt ngược những lọn tóc bết mồ hôi trên trán cô, kiểm tra nhiệt độ, anh trách: “Bệnh nặng sao không gọi người?”

Mộc Trà ngước đôi mắt ướt át nhìn xoáy vào đồng tử sâu thẳm của anh, nói: “Em vẫn còn giận.”

Anh im lặng.

Cô bước thêm một bước, đến gần sát anh, mũi giày của hai người gần như chạm vào nhau.

Mộc Trà nhìn thẳng vào mắt anh, nói rành rọt từng chữ: “Thầy đang nói dối. Hôm đó thầy nổi giận ở câu lạc bộ không phải vì cái thứ đạo đức giả tạo ấy, mà vì thầy ghen. Thầy chỉ đang tự lừa dối chính mình.”

Cô nhón chân, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lên khóe môi anh.
Mộc Trà mỉm cười, đôi mắt sáng rực: “Thầy Thẩm, em tham lam hơn thầy tưởng. Em không chỉ muốn chiếm đoạt thể xác của thầy… Em muốn cả con người thầy. Hãy nghiêm túc suy nghĩ về điều đó đi.”

Thẩm Tu Từ bế bổng Mộc Trà đặt lên giường, cẩn thận kéo chăn đắp ngang ngực. Ngay khi anh định xoay người, một bàn tay mềm mại đã vươn ra nắm chặt lấy vạt áo anh.

Mộc Trà chớp đôi mắt ngập nước, giọng điệu nài nỉ: “Đừng đi.”

Anh khẽ thở dài.

Từ góc độ này, mảng da thịt trắng ngần cùng đường cong phập phồng sau lớp chăn mỏng gần như phơi bày trọn vẹn trước mắt. Thẩm Tu Từ buộc phải dời tầm mắt đi nơi khác, hầu kết trượt nhẹ, anh đáp: “Cháo trong bếp sắp sôi rồi.”