Ánh đèn chớp nhoáng trong phòng bao VIP hắt những vệt sáng rối loạn lên gương mặt lạnh lùng của Mộc Trà.
Cô ngồi nép vào góc khuất nhất của chiếc sô pha bọc nhung, tách biệt hoàn toàn khỏi bầu không khí đặc quánh mùi rượu và khói thuốc.
Tiểu Mạch ghé sát tai cô, phải gần như hét lên giữa tiếng nhạc chát chúa: “Cậu nể mặt một chút đi, hôm nay là tiệc mừng công của Lâm Uyên mà.”
Mộc Trà khẽ cụp mắt, hàng mi dài che khuất vẻ mệt mỏi và chán chường. Cô hờ hững xoay chiếc ly thủy tinh rỗng trong tay, đầu ngón tay thon dài chậm rãi lướt quanh miệng ly.
“Tớ đã nói rồi.” Giọng cô nhàn nhạt, gần như bị tiếng nhạc nuốt mất. “Đúng năm phút là tớ sẽ đi.”
Ở phía đối diện, Kiều Mộc loạng choạng chống tay đứng dậy. Chiếc váy ngắn xộc xệch ôm lấy thân hình đang ngà ngà say.
Cô ta cầm chai rượu vang đã khui nắp, từng bước lảo đảo tiến đến, ánh mắt đỏ ngầu không giấu nổi sự đố kỵ.
Khóe môi Kiều Mộc nhếch lên đầy mỉa mai: “Đại tiểu thư của chúng ta đúng là cao giá thật. Đến muộn thì phải chịu phạt. Hôm nay cô không uống hết chai này thì đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa.”
Dòng rượu đỏ sẫm bất ngờ nghiêng xuống, suýt nữa trút thẳng lên chiếc váy trắng tinh của Mộc Trà.
Đúng lúc ấy, một bàn tay rắn chắc vươn tới, mạnh bạo gạt phăng chai rượu sang bên.
Choang!
Tiếng thủy tinh vỡ nát trên mặt bàn cẩm thạch khiến cả căn phòng như khựng lại.
Lâm Uyên đứng chắn trước mặt Mộc Trà, lồng ngực phập phồng vì tức giận.
“Kiều Mộc, cô nổi điên đủ chưa?”
Kiều Mộc khựng lại một nhịp rồi bật cười, tiếng cười đầy châm chọc.
“Cậu bảo vệ người ta kỹ thật đấy. Đáng tiếc…” Cô ta liếc Mộc Trà một cái, ý cười càng thêm cay nghiệt: “Người ta có từng để cậu vào mắt đâu.”
Tiếng nhạc vẫn ầm ĩ, nhưng bầu không khí trong phòng bao lại như đông cứng. Đám người vừa còn hò hét cổ vũ cũng đồng loạt im bặt, ánh mắt hết nhìn Kiều Mộc lại chuyển sang Mộc Trà.
Giữa sự yên lặng đầy gượng gạo ấy, Mộc Trà chậm rãi đứng dậy. Cô khẽ vuốt phẳng những nếp gấp trên váy, rồi bình thản lướt qua đám đông đang nín thở dõi theo.
“Hết năm phút rồi.”
Dứt lời, cô xoay nắm cửa, bước thẳng ra hành lang nửa sáng nửa tối, mặc kệ phía sau vang lên tiếng Lâm Uyên gọi với đầy sốt ruột.
Hộp đêm được thiết kế như một mê cung khép kín. Khả năng định hướng của cô vốn đã kém, chỉ sau vài lần rẽ, Mộc Trà đã hoàn toàn mất phương hướng.