Sau khi nghe đàn anh nói vậy, Giang Nguyệt Minh liền nghĩ nếu như có thể làm ở công ty giải trí Tần Vân thì sau khi Giang Kỳ An về cậu có thể ra ngoài sống tự lập rồi, như vậy tốt hơn rất nhiều so với ở trong nhà chịu sự khinh bỉ của mọi người.
Tần Bạch Vân thấy bé con suy nghĩ lâu quá liền nói: “Vậy hay là thế này đi, chúng ta kết bạn qua Zula* được không đây là danh thiếp của anh nhé nếu em muốn thì nhắn lại với anh được không”. Sau đó Tần Bạch Vân liền đưa mã cho bé con trước mặt để kết bạn.
*Zula là một mạng xã hội của đất nước này cũng giống như Zalo vậy.
Kết bạn Zula với nhau xong Giang Nguyệt Minh và Tần Bạch Vân mới để ý tới tên của đối phương.
Tần Bạch Vân nhận ra Giang Nguyệt Minh bởi anh đã thấy cậu lên nhận giải quán quân cuộc thi vẽ tranh cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi trên toàn cầu. Lúc đó cậu mới lớp 1 nhưng lại dành được một giải thưởng vô cùng lớn khi cạnh tranh cùng với nhiều người như vậy. Tần Bạch Vân lúc đó đã thấy được nụ cười tươi rói của cậu khi nhận thưởng, cậu của lúc đó đã khiến anh ngắm mình ko dời trong suốt thời gian cậu phát biểu.
Còn Thẩm Nguyệt Minh nhận ra anh là vì Tần Bạch thật sự quá giỏi rồi, anh đã giành được rất nhiều huy chương vàng Olympic cho độ tuổi thanh thiếu niên và rất nhiều giải thưởng khác. Giang Nguyệt Minh mới đầu cũng chỉ thấy anh giỏi thôi nhưng sau đó thấy anh lên bục nhận thưởng nhiều quá liền cảm thấy anh thật xuất sắc chả bù cho cậu ngoại trừ vẽ ra cậu không có hứng thú với các môn còn lại nên học rất khó vô.
Sau khi biết mình đã làm quen được với một người vô cùng xuất sắc Giang Nguyệt Minh không khỏi cảm thán vận may của mình, sau đó liền nói: “Được, em cảm ơn ý tốt của anh, sau khi về em sẽ suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời anh nha. Anh có muốn cùng em đọc quyển sách này không”. Nguyệt Minh vì để kéo dài thêm thời gian ở bên anh để xem anh là người như nào nên liền ngỏ ý cùng anh đọc sách.
Tần Bạch Vẫn nghĩ nghĩ thấy hôm nay cũng không có việc bận gì mấy nên rất nhanh đã đồng ý với lời đề nghị của Giang Nguyệt Minh.
Hai người cùng nhau đọc sách nên cơ thể 2 người phải tiến sát lại gần nhau, rồi cả hai cũng tự cảm thấy có phải họ tiến triển nhanh quá rồi không, có phải họ ngồi gần nhau quá rồi không. Nhưng cả hai chỉ nghĩ trong đầu mà thôi, sau đó cả hai cùng nén lại nỗi thấp thỏm trong lòng mà cùng nhau nghiên cứu sách để quên đi sự lúng túng khi ngồi gần nhau.
Hai người đọc sách đến tận trưa mới dừng lại vì đột nhiên bụng của Giang Nguyệt Minh kêu ục ục, Giang Nguyệt Minh lúc này mới nhận ra sáng nay cậu chỉ ăn có một cái bánh bao đã đi đến thư viện đọc sách rồi.
—————————————————————————————————————————————————————————————–
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nha