Sau chuyến đi đến thị trấn, Thẩm Tri Ý không lập tức quyết định mở rộng.
Trên đường trở về, cô không ngừng suy nghĩ.
Cơ hội ở thị trấn quả thật lớn hơn.
Nhưng cơ hội càng lớn thì rủi ro càng cao.
Hiện tại, cửa hàng của cô đã có nền móng.
Nhưng nền móng ấy vẫn chưa đủ vững để chống đỡ một bước tiến quá nhanh.
Cô không muốn vì nóng vội mà phá hỏng những gì mình đã xây dựng.
Tối hôm đó, dưới ánh đèn dầu, Thẩm Tri Ý ngồi trước bàn rất lâu.
Trước mặt cô là hai cuốn sổ.
Một cuốn ghi lại tình hình cửa hàng hiện tại.
Một cuốn ghi những kế hoạch trong tương lai.
Cô bắt đầu phân tích.
Muốn tiến vào thị trường thị trấn, cô cần:
Nguồn vải ổn định hơn.
Nhân lực nhiều hơn.
Vốn lưu động lớn hơn.
Quan trọng nhất là một sản phẩm đủ khác biệt.
Nếu chỉ mang những mẫu quần áo hiện tại đi bán, cô sẽ không có ưu thế.
Bởi vì thị trấn có nhiều thợ may giỏi hơn.
Cố Trầm Chu đến khi trời đã tối.
Nhìn thấy cô vẫn chưa nghỉ, anh khẽ nhíu mày.
“Cô định thức cả đêm?”
Thẩm Tri Ý ngẩng đầu.
“Không.”
“Chỉ đang suy nghĩ.”
“Suy nghĩ đến mức quên thời gian?”
Cô cười.
“Anh càng ngày càng giống bà nội tôi.”
Cố Trầm Chu hơi khựng lại.
“Tôi chỉ nói sự thật.”
“Tôi biết.”
Thẩm Tri Ý đóng sổ.
“Nhưng tôi phải suy nghĩ.”
“Vì đây không còn là chuyện kiếm thêm vài đồng.”
“Nếu bước tiếp, nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều người.”
Cố Trầm Chu hiểu ý cô.
Hiện tại không chỉ có một mình cô.
Có Lý Mai.
Có Thẩm Thanh.
Có những khách hàng đã tin tưởng cô.
Mỗi quyết định của cô đều có thể ảnh hưởng đến người khác.
“Trầm Chu.”
Đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh như vậy.
Cố Trầm Chu hơi bất ngờ.
“Có chuyện gì?”
“Nếu là anh.”
“Nếu đứng trước một cơ hội nhưng biết chắc sẽ có nguy hiểm.”
“Anh sẽ chọn thế nào?”
Anh im lặng.
Rất lâu sau mới trả lời:
“Tôi từng chọn tránh né.”
Thẩm Tri Ý nhìn anh.
Anh nhìn ra ngoài cửa.
“Trước đây tôi nghĩ chỉ cần không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng.”
“Không muốn có gì thì sẽ không mất gì.”
“Nhưng sau này tôi nhận ra.”
“Không lựa chọn cũng là một lựa chọn.”
Câu nói ấy khiến Thẩm Tri Ý lặng người.
Cô không nghĩ anh sẽ trả lời như vậy.
Cố Trầm Chu là người luôn bình tĩnh.
Trong mắt người khác, anh dường như không có chuyện gì có thể ảnh hưởng.
Nhưng Thẩm Tri Ý dần nhận ra.
Sự bình tĩnh đó không phải bẩm sinh.
Nó được tạo nên từ những tổn thương.
Anh từng mất đi thứ gì đó.
Nên mới học cách không để bản thân quá hy vọng.
“Tôi nghĩ…”
Thẩm Tri Ý nhẹ giọng.
“Có lẽ chúng ta giống nhau.”
Cố Trầm Chu nhìn cô.
“Giống?”
“Ừ.”
“Đều từng mất đi thứ quan trọng.”
“Nhưng đều không muốn sống mãi trong quá khứ.”
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm gì.
Nhưng khoảng cách giữa họ dường như gần hơn.
Ngày hôm sau, Thẩm Tri Ý đưa ra quyết định.
Không mở cửa hàng ở thị trấn ngay.
Thay vào đó, cô sẽ thử một bước trung gian.
Tìm một số cửa hàng nhỏ hợp tác.
Cung cấp sản phẩm.
Kiểm tra phản ứng thị trường.
Nếu thành công mới mở rộng.
Đây là cách an toàn hơn.
Quyết định này khiến Lý Mai và Thẩm Thanh yên tâm hơn.
Bởi vì cả hai đều biết.
Nếu mở rộng quá nhanh, họ có thể không theo kịp.
Thẩm Tri Ý không muốn biến giấc mơ thành áp lực.
Cô muốn mọi người cùng trưởng thành.